Tuyển Malaysia nghi cầu thủ nhập tịch giả chấn thương

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Malaysia đang chờ một lời giải thích từ Dion Cools và câu lạc bộ FC Midtjylland (Đan Mạch) sau khi báo cáo hậu vệ này bị chấn thương, nhưng lại ra sân thi đấu vào hôm 3.10.

Dion Cools mang trong mình 2 dòng máu Bỉ - Malaysia. Anh được gọi lên tuyển Malaysia ở 3 trận vòng loại World Cup 2022 trong tháng 6 vừa qua, gặp Thái Lan, UAE và Việt Nam.

Mới đây, hậu vệ này tiếp tục được tuyển Malaysia gọi lên chuẩn bị cho 2 trận giao hữu gặp Jordan và Uzbekistan trong tháng 10. Tuy nhiên sau đó, câu lạc bộ FC Midtjylland xác nhận Cools không thể hội quân do dính chấn thương. Bản thân cầu thủ này cũng không có ý kiến gì.

Tuy nhiên tối 3.10, Dion Cools đã ra sân thi đấu trong 10 phút cuối trận FC Midtjylland thắng Aarhus Gymnastika 4-0. Điều này khiến Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) không hài lòng. "Với những liên lạc ban đầu với Midtjylland, chúng tôi được biết Cools đang bị chấn thương và cần thời gian hồi phục. FAM cần thông tin thêm về điều này, có thể có sự hiểu lầm. Đó là hành vi xúc phạm nếu cầu thủ cố tình trốn tránh nhiệm vụ quốc gia, bởi việc gọi lên tập trung diễn ra trong dịp FIFA Days, để chuẩn bị 2 trận giao hữu quốc tế hạng A gặp Jordan và Uzbekistan", News Straits Times trích lời Tổng thư ký FAM.

Dịp FIFA Days tháng 10.2021 diễn ra từ ngày 4 đến 12.10, các câu lạc bộ phải có nghĩa vụ trả cầu thủ về các đội tuyển quốc gia nếu có lệnh tập trung. Trong trường hợp cố tình không thực hiện, cầu thủ và câu lạc bộ sẽ bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) phạt tiền, cũng như bị treo giò.

Huấn luyện viên tuyển Malaysia - ông Tan Cheng Hoe chưa dám suy đoán điều gì. Ông nhấn mạnh việc Cools thi đấu có thể nằm trong quá trình hồi phục mà câu lạc bộ đưa ra. Dự kiến trong 1-2 ngày tới, câu lạc bộ Đan Mạch và Dion Cools sẽ có lời giải thích với FAM nếu không họ sẽ bị trừng phạt.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Đài Loan gạch tên 4 cầu thủ trước trận gặp Indonesia

NGUYỄN ĐĂNG |

Hiệp hội bóng đá Đài Loan (Trung Quốc) CTFA đã đình chỉ nhiệm vụ của huấn luyện viên Henry Von, cũng như gạch tên 4 cầu thủ ngay trước trận gặp Indonesia tại trận play-off, tranh vé dự vòng loại Asian Cup 2023.

Tuyển Malaysia đá giao hữu với Jordan, Uzbekistan chuẩn bị cho AFF Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Malaysia sẽ triệu tập 24 cầu thủ lên tập trung trong tháng 10 để chuẩn bị cho 2 trận giao hữu với Jordan và Uzbekistan.

Tuyển Malaysia chuẩn bị kỹ cho AFF Cup 2020 để đấu tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) Saifuddin Abu Bakar nhấn mạnh tuyển Malaysia sẽ có ít nhất 2 trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2020, diễn ra từ ngày 5.12.2021 đến 1.1.2022.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tuyển Đài Loan gạch tên 4 cầu thủ trước trận gặp Indonesia

NGUYỄN ĐĂNG |

Hiệp hội bóng đá Đài Loan (Trung Quốc) CTFA đã đình chỉ nhiệm vụ của huấn luyện viên Henry Von, cũng như gạch tên 4 cầu thủ ngay trước trận gặp Indonesia tại trận play-off, tranh vé dự vòng loại Asian Cup 2023.

Tuyển Malaysia đá giao hữu với Jordan, Uzbekistan chuẩn bị cho AFF Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Malaysia sẽ triệu tập 24 cầu thủ lên tập trung trong tháng 10 để chuẩn bị cho 2 trận giao hữu với Jordan và Uzbekistan.

Tuyển Malaysia chuẩn bị kỹ cho AFF Cup 2020 để đấu tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) Saifuddin Abu Bakar nhấn mạnh tuyển Malaysia sẽ có ít nhất 2 trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2020, diễn ra từ ngày 5.12.2021 đến 1.1.2022.