Tuyển Malaysia gặp những đội mạnh nhất Châu Á, chuẩn bị cho Asian Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Malaysia đặt mục tiêu thi đấu giao hữu với những đội bóng mạnh nhất Châu Á, để chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết Asian Cup 2023.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Pan-gon, tuyển Malaysia đã giành quyền tham dự Asian Cup 2023. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2007, tuyển Malaysia mới được dự Asian Cup. Tuy nhiên, ở giải đấu cách đây 15 năm, Malaysia được tham dự với tư cách là 1 trong 4 nước chủ nhà cùng Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Còn lần cuối cùng họ vượt qua vòng loại để dự giải đấu số 1 châu lục đã diễn ra từ năm 1980.

Tờ New Straits Times của Malaysia nhấn mạnh thành tích này là “bước nhảy vọt” của bóng đá Malaysia, chấm dứt 42 năm đau thương của đội tuyển nước này ở sân chơi châu lục. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), ông Datuk Hamidin Mohd Amin cho biết sẽ sớm thảo luận với ông Kim Pan-gon, về kế hoạch chuẩn bị cho đội.

“Chúng tôi nhận thức được rằng tuyển Malaysia cần phải có 1 năm để chuẩn bị cho Asian Cup, diễn ra vào giữa năm 2023 hoặc cũng có thể tổ chức vào năm 2024. Nếu giải đấu diễn ra vào năm 2024, đội sẽ nhiều thời gian để chuẩn bị hơn, qua đó có thể giúp đội tiến xa hơn”, ông Hamimin cho biết với truyền thông Malaysia.

Người đứng đầu FAM nhấn mạnh quá trình chuẩn bị cho tuyển Malaysia không thể thiếu các trận giao hữu. Tuy nhiên, FAM sẽ thay đổi chiến lược, hướng đến việc thi đấu những đội mạnh nhất Châu Á, thay vì cạnh tranh với những đối thủ ở Đông Nam Á.

“Tháng 9 tới, tuyển Malaysia sẽ có 2 trận giao hữu. Dĩ nhiên, chúng tôi không nên thi đấu với những đội như tuyển Lào. Chúng tôi muốn chuẩn bị tốt nhất cho đội, để tránh việc tuyển Malaysia bị các đối thủ khác bắt nạt”, ông Hamidin nhấn mạnh.

Ở lần gần nhất tham dự Asian Cup năm 2007, tuyển Malaysia đã thua Trung Quốc 1-5, thua Uzbekistan 0-5 và thất bại 0-2 trước Iran.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Từ dấu ấn U23 Việt Nam, Hà Nội FC ứng xử thế nào với cầu thủ trẻ?

AN NGUYÊN |

Với lượng lớn cầu thủ thi đấu tại vòng chung kết U23 Châu Á, câu lạc bộ Hà Nội cho thấy dấu ấn của mình ở đội U23 Việt Nam.

Lãnh đạo VFF: Báo chí có vai trò như tiền đạo trong sơ đồ bóng đá

DIỆU LINH |

Quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn khẳng định báo chí có vai trò là tiền đạo trong sơ đồ bóng đá và có những đóng góp không nhỏ trong sự phát triển của thể thao nói chung, bóng đá nói riêng.

Đội tuyển Malaysia, Indonesia giành vé dự Asian Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Dưới sự dẫn dắt của 2 huấn luyện viên Hàn Quốc, đồng hương của ông Park Hang-seo, tuyển Malaysia và Indonesia đã làm nên lịch sử với việc giành vé dự Asian Cup 2023.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Từ dấu ấn U23 Việt Nam, Hà Nội FC ứng xử thế nào với cầu thủ trẻ?

AN NGUYÊN |

Với lượng lớn cầu thủ thi đấu tại vòng chung kết U23 Châu Á, câu lạc bộ Hà Nội cho thấy dấu ấn của mình ở đội U23 Việt Nam.

Lãnh đạo VFF: Báo chí có vai trò như tiền đạo trong sơ đồ bóng đá

DIỆU LINH |

Quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn khẳng định báo chí có vai trò là tiền đạo trong sơ đồ bóng đá và có những đóng góp không nhỏ trong sự phát triển của thể thao nói chung, bóng đá nói riêng.

Đội tuyển Malaysia, Indonesia giành vé dự Asian Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Dưới sự dẫn dắt của 2 huấn luyện viên Hàn Quốc, đồng hương của ông Park Hang-seo, tuyển Malaysia và Indonesia đã làm nên lịch sử với việc giành vé dự Asian Cup 2023.