Tuyển Hàn Quốc từng thống trị King’s Cup khiến Thái Lan ôm "trái đắng"

Cát Tường |

Trong 8 lần đầu tiên tổ chức King's Cup, đội tuyển Hàn Quốc từng khiến chủ nhà Thái Lan không thể một lần chạm tay vào chức vô địch.

Chưa đầy 2 tuần nữa, giải giao hữu quốc tế King's Cup lần thứ 47 sẽ được tổ chức tại Buriram (Thái Lan). Giải đấu diễn ra từ ngày 5-8.6, với 4 đội tuyển tham dự gồm Việt Nam, Curacao, Ấn Độ và chủ nhà Thái Lan.

Theo lịch, Cúp nhà Vua của Thái Lan cũng thuộc hệ thống các trận thi đấu giao hữu quốc tế của FIFA, vì vậy các đội bóng đều mang tới giải lực lượng mạnh nhất tham dự. Trong ngày ra quân, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chạm trán chủ nhà Thái Lan còn ĐT Ấn Độ sẽ so tài với đại diện CONCACAF Curacao.

Tất cả các trận đấu tại King’s Cup 2019 sẽ diễn ra trên sân vận động Chang Arena, Mueang, Buriram, Thái Lan, với sức chứa 32,600 chỗ ngồi.

 
King's Cup 2019 gồm 4 đội tuyển Ấn Độ, Curacao, Việt Nam và Thái Lan. Ảnh FAT

King's Cup được tổ chức thường niên bởi Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), bắt đầu từ năm 1968. Ngoại trừ các năm 1983, 1985, 2008, 2011 và 2014, giải đấu diễn ra mỗi năm một lần và đã trải qua 46 lần tổ chức.

Cùng với chủ nhà Thái Lan, mỗi năm Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) lại mời thêm các đội bóng hàng đầu tham dự, trong đó có những đội tuyển đến từ Châu Âu, Châu Mỹ.

Giải đấu có tuổi đời 51 năm từng chứng kiến hàng loạt ngôi sao bóng đá thế giới tham dự như Cha Bum-kun, Peter Schmeichel, Jesper Olsen, Brian Laudrup, Henrik Larsson, Robert Lewandowski, Martin Skrtel, cùng đội tuyển Brazil lên ngôi vô địch World Cup 2002 với Ronaldinho, Cafu, Roberto Carlos và Rivaldo.

 
Các huyền thoại Brazil từng tham dự King's Cup tại Thái Lan. Ảnh Getty

Trong lịch sử, ngoài chủ nhà Thái Lan tham dự 46 lần và 15 lần đăng quang ngôi vô địch, phải kể đến sự góp mặt của ĐT Hàn Quốc. Đội bóng xứ sở Kim chi tham dự King's Cup không nhiều, nhưng có tới 7 lần lên ngôi vô địch trên đất Thái Lan.

Trong 9 mùa giải đầu tiên tổ chức King's Cup, đội tuyển Hàn Quốc có tới 8 lần tham dự. Đội bóng Đông Á vô địch tới 6 lần trong giai đoạn này vào các năm 1969, 1970, 1971, 1973, 1974 và 1975. Đáng chú ý, có tới 4 lần chủ nhà Thái Lan phải "ôm hận" khi bị Hàn Quốc hạ gục ở trận chung kết.

Phải tới năm 1976, khi Malaysia xuất sắc đánh bại Hàn Quốc trên chấm penalty ở bán kết, chủ nhà Thái Lan mới có lần đầu tiên vô địch giải đấu do chính họ tổ chức.

 
Hàn Quốc là "ông kẹ" tại King's Cup.

Những năm sau đó, Hàn Quốc thường sử dụng đội hình B hoặc đội tuyển ngôi sao tham dự King's Cup. Phải tới năm 1998, khi giải đấu có sự góp mặt của những đội tuyển hàng đầu như Ai Cập, Đan Mạch B thì đội bóng xứ Kim chi mới trở lại và tiếp tục giành chức vô địch lần thứ 7.

Ngoài đội tuyển Quốc gia Hàn Quốc, lứa U23 nước này cũng vô địch King's Cup hai lần, đội hình Hàn Quốc B lên ngôi một lần, đội Quân đội Hàn Quốc đăng quang một lần.

Ngoài đội tuyển có biệt danh "The Red", Malaysia cũng vô địch King's Cup 4 lần còn Triều Tiên và Thuỵ Điển cùng có 3 lần chạm tới ngôi vương.

Trước King's Cup 2019, đội tuyển Việt Nam mới chỉ tham dự giải đấu 1 lần vào năm 2006. Khi đó "Những chiến binh sao vàng" đã lọt vào trận chung kết và thất bại trước chủ nhà Thái Lan với tỉ số 1-3.

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

FIFA đánh giá cao King's Cup, giải đấu tuyển Việt Nam sắp tham dự

Cát Tường |

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa chính thức có văn bản công nhận King's Cup 2019 - giải đấu tuyển Việt Nam sắp tham dự ở Thái Lan là giải giao hữu quốc tế loại “A”.

Filip Nguyễn khẳng định muốn lên tuyển Việt Nam, từ chối về V.League

Cát Tường |

Trái ngược với thông tin Filip Nguyễn từ chối lên tuyển Việt Nam trước đó, cầu thủ Việt kiều mang hai dòng máu Việt Nam – CH Czech khẳng định vẫn khao khát thi đấu cho "Rồng vàng".

Công Phượng và những chân sút được kỳ vọng nhất King's Cup 2019

Cát Tường |

Trong đội hình tuyển Việt Nam, Curacao, Ấn Độ và chủ nhà Thái Lan tại King's Cup 2019 đều có những chân sút xuất sắc, hứa hẹn sẽ tỏa sáng tại giải đấu vào tháng 6 tới.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

FIFA đánh giá cao King's Cup, giải đấu tuyển Việt Nam sắp tham dự

Cát Tường |

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa chính thức có văn bản công nhận King's Cup 2019 - giải đấu tuyển Việt Nam sắp tham dự ở Thái Lan là giải giao hữu quốc tế loại “A”.

Filip Nguyễn khẳng định muốn lên tuyển Việt Nam, từ chối về V.League

Cát Tường |

Trái ngược với thông tin Filip Nguyễn từ chối lên tuyển Việt Nam trước đó, cầu thủ Việt kiều mang hai dòng máu Việt Nam – CH Czech khẳng định vẫn khao khát thi đấu cho "Rồng vàng".

Công Phượng và những chân sút được kỳ vọng nhất King's Cup 2019

Cát Tường |

Trong đội hình tuyển Việt Nam, Curacao, Ấn Độ và chủ nhà Thái Lan tại King's Cup 2019 đều có những chân sút xuất sắc, hứa hẹn sẽ tỏa sáng tại giải đấu vào tháng 6 tới.