Tuyển Brazil có lợi thế trong cuộc đua giành chức vô địch World Cup 2022

HOÀNG HUÊ |

Trong cuộc trò chuyện với báo Lao Động trước thềm World Cup 2022, bình luận viên Quang Tùng đã đưa ra những nhận định riêng về các ứng cử viên cho chức vô địch của giải đấu năm nay.

Vòng chung kết World Cup 2022 sẽ chính thức khai mạc tại Qatar vào ngày 20.11. Đây là lần đầu tiên ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức vào mùa đông.

Dù chỉ còn gần 10 ngày nữa, giải đấu sẽ diễn ra nhưng dường như sức nóng của World Cup năm nay không lớn bằng các năm trước.

Nói về điều này, bình luận viên Quang Tùng cho biết: "Đối với những người yêu bóng đá, họ vẫn ngóng chờ sự kiện quan trọng này vì 4 năm mới có 1 lần. Đặc biệt, World Cup là nơi hội tụ của các đội bóng hay nhất thế giới ở cấp độ đội tuyển quốc gia cũng như là những ngôi sao lớn của bóng đá thế giới".

Bình luận viên Quang Tùng cho rằng, World Cup 2022 diễn ra quá sát với các giải bóng đá vô địch Châu Âu như UEFA Champions League,... nên việc chú ý của mọi người dành cho sự kiện này, dù vẫn có nhiều nhưng chưa mạnh mẽ. Có thể, 1 tuần sau khi trận đấu cuối cùng ở các giải đấu Châu Âu kết thúc, người hâm mộ mới bắt đầu nói nhiều hơn về World Cup.

Bình luận viên Quang Tùng cũng nói thêm: "Có thể sau 2 năm dịch COVID-19, mọi người phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn trong cuộc sống khiến sự chú ý tới bóng đá, đặc biệt là World Cup giảm đi một chút.

Tuy nhiên, khi bóng lăn, mọi thứ sẽ 'nóng' lên. Với việc World Cup năm nay diễn ra tại Qatar và thi đấu theo giờ Châu Á, điều này trở nên thuận lợi hơn với những người yêu bóng đá tại Việt Nam".

Đánh giá về các ứng cử viên cho chức vô địch năm nay, bình luận viên Quang Tùng nhấn mạnh: "Nhắc đến World Cup là nhắc đến các đội bóng mạnh theo bảng xếp hạng của FIFA, những đội bóng đã giành được danh hiệu ở các giải đấu lớn của các châu lục hay những đội bóng có truyền thống,... Xét ở góc độ nào đó thì các đội bóng Châu Âu và đội bóng Nam Mỹ vẫn sẽ được nhắc đến nhiều hơn".

Theo ông Tùng, tại Châu Âu, các ứng cử viên sáng giá bao gồm các đội tuyển Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bỉ, Hà Lan và Anh. Còn tại Nam Mỹ, đội tuyển Brazil đang có lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành chức vô địch.

"Đội tuyển Brazil có rất nhiều cầu thủ tấn công xuất sắc cùng với đó là hàng tiền vệ và phòng ngự cũng rất cân đối. Họ đều là những người đang chơi ở những giải đấu hàng đầu Châu Âu. Và sẽ thật là tiếc nuối nếu Brazil không giành được chức vô địch World Cup năm nay", bình luận viên Quang Tùng chia sẻ.

Ngoài ra, vị bình luận viên này cũng đánh giá rất cao đội tuyển Argentina khi đội trưởng Lionel Messi đã có những bước chạy đà hoàn hảo trước thềm giải đấu. Ông Tùng cho rằng, nếu đội tuyển này vô địch World Cup 2022 thì đây sẽ là kết thúc đẹp nhất dành cho sự nghiệp thi đấu quốc tế lẫy lừng của tiền đạo 35 tuổi.

World Cup 2022 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 20.11 đến 18.12.2022 tại Qatar, quy tụ 32 đội tuyển quốc gia mạnh nhất trên toàn thế giới.

HOÀNG HUÊ
TIN LIÊN QUAN

Những đội có thể gây bất ngờ ở World Cup 2022: Đội tuyển Đan Mạch

Văn An |

Với chất lượng đội hình đồng đều, tuyển Đan Mạch hứa hẹn là ẩn số thú vị tại World Cup 2022.

Lewandowski lĩnh xướng hàng công tuyển Ba Lan tại World Cup 2022

TAM NGUYÊN |

Robert Lewandowski khát khao ghi bàn đầu tiên của mình tại vòng chung kết World Cup.

Góc nhìn thể thao 87: Tổng quan World Cup 2022

Nhóm PV |

World Cup 2022 sẽ khởi tranh vào ngày 20.11 tại Qatar. Góc nhìn thể thao số 87 có cuộc trò chuyện với BLV Quang Tùng để có những cái nhìn tổng quan về giải đấu số 1 thế giới.

Khởi tố 14 người thuộc Chi cục đăng kiểm đường thuỷ ở TPHCM, Vũng Tàu

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Sáng ngày 17.2, Công an TPHCM đã tổ chức họp báo, cung cấp thêm một số thông tin mới nhất liên quan đến các trung tâm đăng kiểm có xảy ra sai phạm trong thời gian vừa qua trên địa bàn TPHCM và các tỉnh.

Những quán ăn Hà Nội chẳng khác nào nhà hàng mậu dịch

Chí Long |

Tới các quán ăn này, du khách như ngược dòng thời gian trở về thời "ông bà ta" với khung cảnh xưa cũ, tem phiếu, sổ gạo thời bao cấp, sử dụng vật trang trí như đèn bấc, xe đạp Phượng Hoàng, ăn cơm độn khoai, cà muối.

Kiểm định cầu Nhật Tân, Thanh Trì cùng lúc có gây khó khăn cho người dân?

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều ý kiến lo ngại việc kiểm định cùng lúc hai cầu Thanh Trì và cầu Nhật Tân sẽ không phù hợp và gây khó cho giao thông, vận tải hàng hóa. Tuy nhiên, các đơn vị chức năng sẽ linh động, nếu ùn tắc kéo dài sẽ mở rào để phương tiện lưu thông.

Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh: Vi phạm mua sắm trang thiết bị giáo dục ở Hà Tĩnh rất lớn

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều 16.2, phóng viên Báo Lao Động đã trực tiếp gặp Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh để nắm bắt thông tin về vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Hà Tĩnh mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển miền Trung

An Thượng |

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ, diễn biến thời tiết trên biển miền Trung chuyển biến xấu, xuất hiện gió to, sóng mạnh từ Quảng Trị đến Bình Định.

Những đội có thể gây bất ngờ ở World Cup 2022: Đội tuyển Đan Mạch

Văn An |

Với chất lượng đội hình đồng đều, tuyển Đan Mạch hứa hẹn là ẩn số thú vị tại World Cup 2022.

Lewandowski lĩnh xướng hàng công tuyển Ba Lan tại World Cup 2022

TAM NGUYÊN |

Robert Lewandowski khát khao ghi bàn đầu tiên của mình tại vòng chung kết World Cup.

Góc nhìn thể thao 87: Tổng quan World Cup 2022

Nhóm PV |

World Cup 2022 sẽ khởi tranh vào ngày 20.11 tại Qatar. Góc nhìn thể thao số 87 có cuộc trò chuyện với BLV Quang Tùng để có những cái nhìn tổng quan về giải đấu số 1 thế giới.