Tuyển Australia mong chính quyền cho khán giả trở lại sân

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Graham Arnold đã xin chính quyền bang New South Wales (NSW) tạo điều kiện để khán giả vào sân xem tuyển Australia thi đấu tại sân nhà, qua đó giúp họ giành lợi thế để có vé dự World Cup 2022.

Xuyên suốt từ vòng loại thứ 2 và thứ 3 của World Cup 2022, tuyển Australia không được thi đấu tại quê nhà. Những hạn chế và cách ly, di chuyển, buộc Socceroos phải thi đấu xa nhà suốt gần 2 năm nay.

Tại vòng loại thứ 2, họ chủ yếu thi đấu ở Kuwait. Đến giai đoạn vòng loại thứ 3, đội bóng của Graham Arnold chọn sân Khalifa ở Doha (Qatar) làm sân nhà. Ở hai trận đá tại đây gặp Trung Quốc và Oman, tuyển Australia đều thắng trận.

Tuy nhiên, ở trận đấu gần nhất, đội bóng xứ chuột túi đã thua 1-2 trên sân Nhật Bản. Trận này, khán giả đã đến sân rất đông để cổ vũ cho tuyển Nhật Bản, giúp thầy trò Hajime Moriyasu có thêm động lực, sức mạnh để đánh bại Australia. Theo Graham Arnold, việc thi đấu tại sân nhà có cổ động viên sẽ mang đến sự khác biệt ở những trận đấu với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

"Tôi đang liên hệ với chính quyền bang NSW và kêu gọi họ giúp đỡ cho tuyển Australia trên hành trình hướng đến World Cup. Họ cần giúp chúng tôi bằng cách cho phép người hâm mộ đến sân vận động. Ở trận đấu với Nhật Bản, chúng tôi đã chơi tốt ở hiệp 2, có bàn gỡ hòa 1-1 và sau đó những âm thanh cuồng nhiệt từ khán đài, năng lượng từ các cổ động viên đã giúp Nhật Bản. Vì vậy, một lần nữa, tôi thực sự kêu gọi chính quyền bang giúp đỡ chúng tôi trên hành trình đến World Cup. Tuyển Australia cần các cổ động viên trở lại", huấn luyện viên Graham Arnold chia sẻ.

Trong tháng 11, tuyển Australia sẽ thi đấu sân nhà vào ngày 11.11 gặp đội đầu bảng Saudi Arabia. Kết quả trận đấu này sẽ ảnh hưởng lớn đến cơ hội dự World Cup của đội bóng xứ chuột túi. Vì thế, huấn luyện viên Arnold hy vọng toàn đội sẽ được thi đấu tại mặt sân quen thuộc CommBank, dưới sự cổ vũ của khán giả nhà. Sân bóng này có sức chứa hơn 30.000 khán giả và tuyển Australia đã thi đấu tại đây rất thành công, trước khi phải mượn sân trung lập do dịch COVID-19.

Nguyện vọng của tuyển Australia có thể được chính quyền bang NSW xem xét và có khả năng thành công rất cao. Bởi cuối tháng 10 này, đội tuyển nữ Australia sẽ có trận giao hữu gặp Brazil cũng tại sân CommBank. Chính quyền bang NSW cho phép tối đa 22.500 khán giả đến sân, tương đương với 75% sức chứa của sân.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Top 5 ứng viên vô địch V.League 2022: Hoàng Anh Gia Lai đua Viettel, Hà Nội

NGUYỄN ĐĂNG |

Với sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo và dàn cầu thủ chất lượng, Hoàng Anh Gia Lai, Viettel hay Hà Nội là những ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch V.League 2022.

Các giải bóng đá phong trào tại TPHCM sẵn sàng trở lại

ĐÌNH THẢO |

Bóng đá phong trào tại TPHCM đang có những dấu hiệu lạc quan để có thể giúp các giải đấu sớm trở lại sau khi dịch COVID-19 về cơ bản được kiểm soát.

Tuyển Australia đón "viện binh" chuẩn bị đấu với Oman, Nhật Bản

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Graham Arnold của tuyển Australia đã triệu tập đội hình với một số sự thay đổi đáng chú ý so với trận thắng tuyển Việt Nam, để chuẩn bị cho 2 trận đấu vòng loại World Cup 2022 trong tháng 10.

Áp lực tuyển sinh đầu cấp: Cha mẹ cần thay đổi cách nghĩ

Tường Vân |

Áp lực, lo lắng trước một kỳ thi quan trọng là tâm lý chung khó tránh khỏi của học sinh và phụ huynh. Tại Hà Nội, hầu như tất cả những phụ huynh có con chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh đầu cấp đều mang tâm trạng này.

Cá nhân nào liên quan vụ cựu Chủ tịch Bình Thuận giao đất sai phạm?

Việt Dũng |

Trong vụ án giao 3 lô đất giá rẻ cho Công ty Tân Việt Phát, ngoài cựu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và 11 bị can, Viện Kiểm sát còn xác định nhiều người liên quan.

"Đặc sản" miền Bắc quay trở lại: Ám ảnh với cảnh nồm ẩm

Phương Trang |

Sau Tết Nguyên đán, thời tiết miền Bắc đã bắt đầu bước vào những ngày mưa phùn, nồm ẩm. Nhiều gia đình đau đầu không biết xử lý nền nhà, cửa kính bị hấp hơi như thế nào.

Góc nhìn thể thao 97: V.League 2023 có đáng chú ý hơn từ tranh cãi?

NHÓM PV |

Hôm nay (3.2), Night Wolf V.League 2023 sẽ chính thức khởi tranh. Đây là mùa giải đã nóng lên ngay từ khâu chuẩn bị với các câu chuyện hậu trường. Góc nhìn thể thao số 97 cùng BLV Quang Huy trao đổi rõ hơn về vấn đề này.

Ngư dân Đà Nẵng đón lộc biển trong chuyến đi đầu năm

Nguyễn Linh |

Những chuyến đi biển đầu năm chở đầy cá, tôm vừa cập bến âu thuyền Thọ Quang, TP Đà Nẵng, mang đến cho người dân niềm phấn khởi và hy vọng vào một năm mới bội thu.

Top 5 ứng viên vô địch V.League 2022: Hoàng Anh Gia Lai đua Viettel, Hà Nội

NGUYỄN ĐĂNG |

Với sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo và dàn cầu thủ chất lượng, Hoàng Anh Gia Lai, Viettel hay Hà Nội là những ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch V.League 2022.

Các giải bóng đá phong trào tại TPHCM sẵn sàng trở lại

ĐÌNH THẢO |

Bóng đá phong trào tại TPHCM đang có những dấu hiệu lạc quan để có thể giúp các giải đấu sớm trở lại sau khi dịch COVID-19 về cơ bản được kiểm soát.

Tuyển Australia đón "viện binh" chuẩn bị đấu với Oman, Nhật Bản

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Graham Arnold của tuyển Australia đã triệu tập đội hình với một số sự thay đổi đáng chú ý so với trận thắng tuyển Việt Nam, để chuẩn bị cho 2 trận đấu vòng loại World Cup 2022 trong tháng 10.