Hai lần tập trung tuyển Anh gần nhất, Southgate đều không gọi Rashford. Sau Nations League 2022, dự kiến sẽ chỉ còn 1 đợt tập trung trước thềm World Cup 2022. Quãng thời gian đầu mùa giải tới được coi là thời điểm quyết định để Rashford có thể tự quyết được chuyện có lọt vào "mắt xanh" của Southgate hay không.
"Sau đợt tập trung tuyển lần này, tôi nghĩ mình nên gặp Rashford để hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi biết cậu ấy đang muốn thể hiện tốt" - Southgate chia sẻ.
Việc Southgate không gọi Rashford, thậm chí trong những trận giao hữu với Bờ Biển Ngà và Thụy Sỹ hồi tháng 3 vừa qua cho thấy phong độ của tiền đạo Man United đang đi xuống như thế nào. Ở tuyển Anh hiện tại, có ít nhất 2 người đang chơi tốt hơn ở chính vị trí của Rashford (tiền đạo trái) là Sterling và Grealish. Thậm chí khi cần, Foden đá trám vào đó cũng tốt hơn Rashford hiện tại.
Mùa trước, Sterling chơi 54 trận và có 19 bàn cho Man City. Foden đá 45 trận, có 14 bàn và 11 kiến tạo. Nếu không phải cánh trái sở trường, Rashford có cố đá ở vị trí tiền đạo phải cũng không có suất khi lúc này, phong độ của Saka và Bowen nhỉnh hơn hẳn. Saka ghi 15 bàn cho Arsenal và tuyển Anh trong mùa vừa rồi còn con số của Bowen là 18/51 trận cho West Ham.
Hồi tháng 4 vừa qua, Jamie Redknapp chia sẻ, có vẻ Rashford không còn tình yêu với bóng đá nữa. Redknapp cho hay, thời gian của Rashford ở M.U đã hết, đã đến lúc anh chuyển đến các đội khác để tìm cơ hội như Tottenham hay Arsenal.
Năm 2016, Rashford từng nói anh rất vui khi được học hỏi từ Ibrahimovic. Mong muốn của tiền đạo người Anh lúc đó là được chơi như một trung phong đúng nghĩa. Rashford khi đó được ra mắt tuyển Anh ở tuổi 18, một mốc thời gian đáng nhớ và nhiều kì vọng.
Ngôi sao của Man United chưa một lần thôi ước mơ được đá ở vị trí cao nhất trên hàng công nhưng khi Solskjaer tiếp quản Man United hay trước đó là Mourinho, anh không được thỏa mãn niềm đam mê và vẫn phải dạt trái. Mùa vừa rồi, sự xuất hiện của cả Cavani và Ronaldo càng khiến Rashford không có cơ hội được đá trung phong.
Phẫu thuật xong vào tháng 12 năm ngoái, Rashford trở lại và thậm chí còn không tích cực bằng những gì Elanga thể hiện. Cứ thế, hình ảnh của Rashford nhạt dần và những tin đồn về việc rời Old Trafford đã đến.
Rashford là cầu thủ chuyên nghiệp và việc tiền đạo 24 tuổi cần làm là đá bóng. Những hoạt động ngoài sân cỏ như học tập, thiện nguyện rất có ích nhưng đó không phải nhiệm vụ chính. Các thành tích đó không đem lại danh hiệu hay những bàn thắng, Rashford nên nhớ vậy.
"Chúng tôi đều nghĩ cậu ấy là một tài năng của Man United và của bóng đá Anh.
Trong quá khứ, đội tuyển từng chứng kiến một vài cầu thủ xuống phong độ nhưng đã vượt qua được. Họ có bản lĩnh và tinh thần mạnh mẽ.
Rashford cần phải chứng tỏ lại bản thân trong những tuần tiếp theo hoặc trong vài tháng tới. Không có cầu thủ nào có sự nghiệp bằng phẳng và suôn sẻ từ đầu đến cuối. Chúng tôi luôn nhớ sự thăng tiến tuyệt vời của cậu ấy trong màu áo Man United là như thế nào" - Southgate chia sẻ.