Tuchel đã chấp nhận đưa Bayern trở về đúng hình hài nhưng vẫn cần thời gian

VIỆT HÙNG |

Trận thua tối thiểu trước Lazio tại lượt đi vòng 1/8 UEFA Champions League trên sân khách chưa phải thảm họa với Bayern. Chí ít, thầy trò Tuchel đã trở về đúng với phong cách chơi và cần trận lượt về để đập tan mọi hoài nghi.

Bayern đã thua tan nát 0-3 trước Leverkusen cuối tuần trước khi sử dụng sơ đồ 3 trung vệ. Lần này khi hành quân đến Italy, thầy trò Thomas Tuchel đã dùng lại sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc. Đây là kiểu chơi "Hùm xám" đã sử dụng trong 15 năm qua, kể từ khi Louis van Gaal nắm đội và đặt ra tôn chỉ này trong chiến thuật.

Đáng chú ý, trụ cột Joshua Kimmich và Thomas Muller đã trở lại đội hình chính. Đặc biệt là Kimmich, việc tiền vệ này được ra sân ngay từ đầu có thể phần nào đã chứng minh mối quan hệ giữa anh và Tuchel đang có chút hàn gắn.

Tuchel đã quay trở lại bản ngã của mình là kiểm soát bóng và tấn công. Trước đội chủ nhà, Bayern đã dám mạo hiểm để làm điều đó dù biết Lazio chơi phản công rất đáng nể. Tuchel đã táo bạo đến mức sẵn sàng bắt các học trò chạy quanh sân để vây ráp đối thủ. Từng có thời điểm, chỉ cần một cầu thủ Lazio có bóng, ngay lập tức sẽ có từ 3-4 cầu thủ của Bayern bao vây.

Cặp đôi Kimmich - Goretzka lần này đã không phải chịu quá nhiều áp lực từ đối thủ do tổng thể đội hình đã chơi tốt và lấn lướt trong phần lớn thời gian. Bayern đã trông có sức sống hơn đôi chút so với màn trình diễn uể oải ở BayArena cuối tuần trước.

Bayern đã chơi tích cực hơn nhiều so với trận thua Leverkusen. Ảnh: AFP
Bayern đã chơi tích cực hơn nhiều so với trận thua Leverkusen. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, do đã có thời gian muốn nắn đội bóng chơi theo sơ đồ 3 trung vệ nên khi trở lại với cách chơi truyền thống, Tuchel đã có nhiều bối rối. Dù cầm bóng đến 2/3 thời lượng toàn trận nhưng Bayern không có nổi một pha dứt điểm nguy hiểm. Bên cạnh đó, họ chuyền trượt và chạy sai vị trí rất nhiều, đôi khi như một mớ hỗn độn, nhanh nhưng loạn.

Harry Kane tiếp tục có ngày tịt ngòi, Leroy Sane và Thomas Muller không đủ sức ép còn Jamal Musiala thiếu may mắn. Toàn bộ hàng công của "Hùm xám" vì nhiều lý do khác nhau đã không lập công. Nếu rời Olimpico với một kết quả hòa không bàn thắng, điều đó sẽ hợp lý hơn cho đại diện Bundesliga. Đáng tiếc ở trận lượt về, họ sẽ phải sắm vai kẻ lội ngược dòng.

Sau trận đấu, Muller là người duy nhất trong dàn sao của Bayern nán lại ở khu phỏng vấn để trả lời đầy đủ với các phóng viên. Tiền đạo người Đức cho biết, đối với một trận sân khách ở Champions League, màn trình diễn của toàn đội là chấp nhận được. Tuy nhiên, anh cũng chỉ ra Bayern đã thiếu tự tin trong nhiều thời điểm. Khi được hỏi về Tuchel liệu có phải người đáng trách, Muller đã bảo vệ huấn luyện viên và cho rằng câu hỏi của phóng viên là thiếu sự tôn trọng.

Muller đã ở Bayern đủ lâu và thừa đẳng cấp để hiểu phải chơi như thế nào ở trận lượt về trên sân nhà để giật lấy tấm vé vào tứ kết. Những tín hiệu sau trận đấu với Lazio có thể tích cực hơn nhưng nó cũng không thể giấu đi thống kê đáng buồn. Bayern mới chỉ có 1 cú sút trúng đích trong 180 phút đã qua trước Leverkusen và Lazio. Điều này cần phải thay đổi ngay lập tức trong trận lượt về vào tuần sau.

Harry Kane đã tịt ngòi 2 trận liên tiếp. Ảnh: AFP
Harry Kane đã tịt ngòi 2 trận liên tiếp. Ảnh: AFP

Trận lượt về với Lazio cũng được coi là đêm định mệnh với Tuchel. Chiến lược gia người Đức đã thua 10 trận trong 43 trận đầu tiên với Bayern. Trước Tuchel, Nagelsmann cũng được coi là thất bại nhưng phải đến trận thứ 84 mới cán mốc 10 trận thua. Do đó, nếu không có vé vào tứ kết Champions League, Tuchel có thể bị sa thải ngay tức thì.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Bayern Munich thua Lazio trong thế thiếu người

NGUYỄN ĐĂNG |

Rạng sáng 15.2, Bayern Munich tiếp tục để lại nỗi thất vọng lớn khi thất bại 0-1 trước Lazio trên sân khách, trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 UEFA Champions League.

Bayern Munich đang sụp đổ vì những cái tôi quá cao

VIỆT HÙNG |

Trận thua 0-3 bạc nhược trước Bayer Leverkusen ở vòng 21 Bundesliga không khác nào đòn knock-out dành cho Bayern Munich trong cuộc đua chiếc đĩa bạc năm nay.

Harry Kane vỡ mộng với Bayern Munich?

An An |

Tình hình nhân sự của Bayern Munich đang trở nên căng thẳng khi hàng loạt ngôi sao có thể ra đi. Đây rõ ràng là viễn cảnh mà Harry Kane không muốn thấy.

Ca sĩ Đoan Trang: Mỗi giai đoạn trong đời, chúng ta đều có giá trị riêng

hào hoa (thực hiện) |

Trong những năm tháng rực rỡ nhất của sự nghiệp, Đoan Trang từng được biết đến với vẻ đẹp hoang dã, được ví như cô gái Digan với làn da nâu, mặc váy bohemian sặc sỡ hát tình ca. Giai đoạn sung sức, Đoan Trang hoạt động năng nổ với nhiều bản hit như: "Tóc hát", "Bâng khuâng", "Quạt giấy"...

Madam Pang và giấc mơ World Cup với bóng đá Thái Lan

TAM NGUYÊN |

Một trong những thông tin đáng chú ý dịp Tết Giáp Thìn là Liên đoàn bóng đá Thái Lan có tân Chủ tịch, một nhân tố rất mới nhưng cũng rất quen - Madam Pang.

Lì xì… 2.000 đồng

Mỹ Linh |

Tôi đi Móng Cái đầu xuân Giáp Thìn, cũng có ý là trải nghiệm cung đường cao tốc từ Hà Nội đến Móng Cái - cung đường được cho là đẹp nhất hiện nay.

Người dân đi làm trở lại, nhiều quán ăn uống ở TPHCM vẫn phụ thu Tết 10%

NGỌC LÊ |

Sau kỳ nghỉ Tết, hiện người lao động đã bắt đầu làm việc trở lại, hàng quán mở cửa cũng đông hơn. Tuy nhiên, nhiều quán ăn uống ở TPHCM vẫn duy trì phụ thu Tết từ 5-10%.

Cháy lớn ở Đồng Nai, cột khói bốc cao hàng chục mét

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tối 16.2, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang khống chế ngọn lửa tại một kho chứa đồ nhựa, đồ gia dụng tại phường Xuân Tân, TP Long Khánh, bốc cháy dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Bayern Munich thua Lazio trong thế thiếu người

NGUYỄN ĐĂNG |

Rạng sáng 15.2, Bayern Munich tiếp tục để lại nỗi thất vọng lớn khi thất bại 0-1 trước Lazio trên sân khách, trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 UEFA Champions League.

Bayern Munich đang sụp đổ vì những cái tôi quá cao

VIỆT HÙNG |

Trận thua 0-3 bạc nhược trước Bayer Leverkusen ở vòng 21 Bundesliga không khác nào đòn knock-out dành cho Bayern Munich trong cuộc đua chiếc đĩa bạc năm nay.

Harry Kane vỡ mộng với Bayern Munich?

An An |

Tình hình nhân sự của Bayern Munich đang trở nên căng thẳng khi hàng loạt ngôi sao có thể ra đi. Đây rõ ràng là viễn cảnh mà Harry Kane không muốn thấy.