Tuchel có lý do để lo lắng về nhân sự của Chelsea

Nguyễn Văn An |

Thomas Tuchel tỏ ra lo lắng về tình hình nhân sự của Chelsea, trong bối cảnh mùa giải mới sắp khởi tranh.

Giao hữu tiền mùa giải hiếm khi là thước đo chuẩn xác về thực lực và tham vọng của một câu lạc bộ. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại của Chelsea, họ không thể lạc quan sau chuỗi trận giao hữu vừa qua. Liệu thầy trò Thomas Tuchel đã sẵn sàng cho mùa giải mới?

Sau thất bại 4 bàn không gỡ trước Arsenal, Tuchel thẳng thắn chỉ ra yếu điểm của Chelsea và những thiếu sót trong đội hình.

"Tôi còn lâu mới được thư giãn. Đơn giản là chúng tôi thi đấu không đủ tốt. Đơn giản là chúng tôi không đủ sức cạnh tranh. Tôi nhìn vào mùa giải trước và các phần của trận đấu mà chúng tôi gặp khó khăn. Sau đó chúng tôi bị trừng phạt, có cầu thủ bỏ chúng tôi và một số cầu thủ đang cố gắng rời bỏ chúng tôi", Tuchel nói.

"Vì vậy, chúng tôi phải có những sự bổ sung chất lượng. Chúng tôi có 2 tân binh là Raheem Sterling và Kalidou Koulibaly, nhưng chúng tôi không thể cạnh tranh chỉ với như vậy. Thật không may, bạn có thể thấy điều đó", ông nói thêm.

Hiện tại, Chelsea cần sự ổn định và một chiến lược rõ ràng ngay trong hè này. Phiên chợ hè 2022 sẽ quyết định rất nhiều tới thành bại của đội chủ sân Stamford Bridge trong những mùa giải sắp tới.

Sau khi bộ đôi trung vệ Antonio Rudiger và Andreas Christensen ra đi, đội trưởng Cesar Azpilicueta cũng nhiều khả năng sẽ gia nhập Barcelona. Trên hàng công, chấp nhận để Romelu Lukaku chuyển đến Inter Milan theo dạng cho mượn, Chelsea tiếp tục có ý định rao bán Timo Werner. The Blues từng bỏ ra 168 triệu Euro mua bộ đôi trên và hiện tại vẫn phải săn lùng những chân sút mới.

Các lệnh trừng phạt của Chính phủ Anh khiến Chelsea rơi vào tình trạng khủng hoảng và không thể chuẩn bị tốt kế hoạch chuyển nhượng. Thêm nữa, việc kéo dài trong quá trình tìm ông chủ mới cũng khiến đội rơi vào trạng thái lấp lửng và mất phương hướng.

Tính đến lúc này, Chelsea đã có 2 bản hợp đồng lớn là Koulibaly từ Napoli và Sterling từ Man City, nhưng đây đều là sự bổ sung cho hiện tại chứ không phải cho tương lai. Hơn nữa, Chelsea chỉ đang lấp đầy khoảng trống của các cầu thủ đã ra đi, trong khi điều Tuchel cần là nâng cấp đội hình.

Cuối mùa trước, phong độ thiếu ổn định là hồi chuông cảnh báo về khó khăn Chelsea phải đối mặt sau kỷ nguyên Roman Abramovich. Với những con người hiện có, họ không thể cạnh tranh với Liverpool và Man City tại Premier League. Bên cạnh đó, các đội như Tottenham và Arsenal cũng đang có mùa hè "bội thu".

Rõ ràng, Tuchel cũng đang dần mất định hướng cả trên sân lẫn phòng thay đồ. Trên hết, chiến lược gia người Đức cần sự đồng hành và hỗ trợ từ Chủ tịch Todd Boehly. The Bules gần như đã từ bỏ thương vụ chiêu mộ trung vệ Jules Kounde bởi sự cạnh tranh từ Barcelona, bất chấp việc họ sẵn sàng chi nhiều tiền hơn. Điều đó chỉ ra rằng, sức hút và vị thế của đội chủ sân Stamford Bridge suy giảm đáng kể.

Ngày 6.8 tới, Chelsea đá trận mở màn tại Premier League 2022-2023 với Everton, nhưng khi The Blues không được nâng cấp và làm mới, Tuchel có lý do để lo lắng. Đó là vấn đề mà ai cũng nhận ra nhưng không dễ để giải quyết.

Nguyễn Văn An
TIN LIÊN QUAN

Nỗi lo lớn của Tuchel sau khi Chelsea thất bại tan nát trước Arsenal

VIỆT HÙNG |

Trận thua 0-4 trong trận giao hữu sáng 24.7 trước đại kình địch cùng thành phố khiến Tuchel đứng ngồi không yên khi Premier League mùa giải mới đang đến rất gần.

Gabriel Jesus tiếp tục tỏa sáng, Arsenal đè bẹp Chelsea 4-0

TAM NGUYÊN |

Arsenal tiếp tục chuỗi chiến thắng trong mùa hè khi Gabriel Jesus không ngừng “nổ súng”…

Tin chuyển nhượng ngày 23.7: Werner có thể rời Chelsea

Chi Trần |

Werner có thể rời Chelsea; Roma sắp mượn được Wijnaldum là những tin chuyển nhượng nổi bật ngày 23.7.

Bãi biển đẹp bậc nhất Bắc Trung Bộ bị nhuộm đen

QUANG ĐẠI |

Trước hiện tượng bãi biển Cửa Lò bị nhuộm đen khoảng 1km từ 3 ngày qua bởi một lượng mùn, rác khổng lồ, cơ quan chức năng thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã lên tiếng giải thích.

Mỹ phủ nhận đề nghị Nga đổi đất Ukraina lấy hòa bình

Khánh Minh |

Nhà Trắng phủ nhận thông tin Mỹ đề nghị với Nga "20% lãnh thổ Ukraina" để đổi lấy hòa bình.

Đầu năm, người dân TPHCM đến phường chứng thực hồ sơ xin việc làm tăng cao

Huân Cao |

TPHCM - Từ ngày 27.1 (mùng 6 Tết đến nay), nhiều người dân đến UBND phường trên địa bàn TPHCM, chủ yếu để chứng thực hồ xin việc làm. Lượng hồ sơ chứng thực xin việc làm chiếm tỷ trọng lớn trong các hồ sơ hành chính, cho thấy nhu cầu tìm việc làm của người dân tăng cao ngay từ những ngày đầu năm.

Phiền hà, mất thời gian đi xin giấy xác nhận cư trú thay sổ hộ khẩu

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Nhiều ý kiến cho rằng, việc phải xin giấy xác nhận cư trú để thay thế sổ hộ khẩu sẽ làm phát sinh thêm thủ tục, gây phiền hà, mệt mỏi và mất thời gian cho người dân.

Có việc lợi dụng tổ chức lễ hội vì mục đích kinh tế, thương mại hoá

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 3.2, trao đổi với PV, bà Vũ Thị Hải Yến - Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính) - thông tin thêm xung quanh việc quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội...

Nỗi lo lớn của Tuchel sau khi Chelsea thất bại tan nát trước Arsenal

VIỆT HÙNG |

Trận thua 0-4 trong trận giao hữu sáng 24.7 trước đại kình địch cùng thành phố khiến Tuchel đứng ngồi không yên khi Premier League mùa giải mới đang đến rất gần.

Gabriel Jesus tiếp tục tỏa sáng, Arsenal đè bẹp Chelsea 4-0

TAM NGUYÊN |

Arsenal tiếp tục chuỗi chiến thắng trong mùa hè khi Gabriel Jesus không ngừng “nổ súng”…

Tin chuyển nhượng ngày 23.7: Werner có thể rời Chelsea

Chi Trần |

Werner có thể rời Chelsea; Roma sắp mượn được Wijnaldum là những tin chuyển nhượng nổi bật ngày 23.7.