Tứ kết Champions League: Đời có vay, có trả?

TAM NGUYÊN |

Màn đại chiến Anh – Tây Ban Nha ở vòng tứ kết Champions League cũng là câu chuyện “vay – trả” của cuộc đời…

Khi vòng loại World Cup khép lại thì Champions League lại “lên ngôi”. Mùa giải 2021-22 bước vào vòng tứ kết từ đêm 5, rạng sáng 6.4 (giờ Việt Nam) với màn đại chiến giữa 2 nền bóng đá thành công nhất ở lục địa già trong kỷ nguyên Champions League – Anh và Tây Ban Nha.

Những lá thăm đưa Manchester City và Chelsea đến với 2 đại diện của Madrid là Atletico Madrid và Real Madrid. Đối thủ của Liverpool không phải đội bóng Tây Ban Nha còn lại, nhưng với Benfica của Bồ Đào Nha là hàng xóm với Tây Ban Nha, vòng tứ kết này cũng có thể ví như trận đại chiến giữa Anh và bán đảo Iberia.

Còn lại, “Hùm xám” Bayern Munich sẽ thử độ cứng của “Tàu ngầm vàng” Villarreal…

Pep Guardiola và Diego Simeone là 2 phong cách hoàn toàn trái ngược. Ảnh: Sportco
Pep Guardiola và Diego Simeone là 2 phong cách hoàn toàn trái ngược. Ảnh: Sportco

Giới chuyên môn nhấn mạnh vào màn “đại chiến”, nhưng đào sâu hơn vào câu chuyện, đa phần các cặp đấu này sẽ kể lại câu chuyện quá khứ để nhấn mạnh về vấn đề “trả - vay”. Có thể là một món nợ cần đòi, hoặc cũng có thể là ân tình cần thanh toán…

Man City tiếp đón Atletico trên sân nhà ở trận lượt đi, nếu đánh giá về phong độ và những gì 2 đội thể hiện gần đây, người Anh có lý do để lạc quan. Thế nhưng, khi câu chuyện liên quan đến món nợ giữa Pep Guardiola – một người Tây Ban Nha, và Diego Simeone – người Argentina dẫn dắt một câu lạc bộ Tây Ban Nha, sẽ rất khó lường.

6 năm trước, Bayern hùng mạnh trong tay Pep đã thất bại trước Atletico ở bán kết. Đó cũng là thời điểm Pep kết thúc mối lương duyên với đội bóng Đức sau 3 mùa liên tiếp bị các đại diện của La Liga loại tại bán kết. Guardiola và Simeone, 2 phong cách hoàn toàn trái ngược.

Một tôn thờ bóng đá đẹp, một chọn “nghệ thuật hắc ám”. Một muốn đội bóng của mình kiểm soát mọi thứ, một chỉ đơn giản là làm mọi cách để có hiệu quả, dù chả cần phải cầm bóng nhiều…

Giới chuyên môn cảnh báo Pep về lối chơi của đối thủ, Pep cảnh báo các học trò về trò tâm lý chiến khi họ thường gục ngã bởi những đối thủ như Lyon, Tottenham và AS Monaco. Và gần nhất, hàng xóm Manchester United đã bị Atletico đo ván ngay tại Old Trafford…

Real Madrid có thể đòi lại món nợ thua Chelsea năm ngoái? Ảnh: UEFA
Real Madrid có thể đòi lại món nợ thua Chelsea năm ngoái? Ảnh: UEFA

Pep chờ 6 năm để đòi lại món nợ, Real Madrid mất gần 1 năm để có cơ hội đó. Vòng bán kết năm ngoái, Real Madrid - trong bối cảnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi những chấn thương, đã thực sự nỗ lực. Nhưng Chelsea của thời điểm đó biến đổi quá nhanh dưới bàn tay của Thomas Tuchel để kéo dài chuỗi trận bất bại trước “Kền kền trắng” lên con số 5 trên mọi mặt trận kể từ lần đầu gặp vào năm 1998.

Năm nay, Real Madrid ổn định hơn cùng Carlo Ancelotti, trong khi Chelsea lại đang rơi vào một “cơn bão” thực sự. Ông chủ Roman Abramovich bị buộc phải bán câu lạc bộ vì sức ép từ chính phủ Anh về chuyện xung đột Nga – Ukraine và nếu như điều đó chưa đủ để đánh gục tinh thần các cầu thủ, huấn luyện viên Tuchel bất ngờ chia tay vợ sau 13 năm. Và Chelsea thua thảm 1-4 ngay trên sân nhà trước Brentford vào cuối tuần qua…

Với Liverpool và Benfica, người ta mới kể lại câu chuyện đội bóng Bồ Đào Nha đã giúp The Kop vô địch Champions League 2019 thế nào (nhận lời đá giao hữu trong giai đoạn Liverpool mất 3 tuần để chờ đến trận chung kết với Tottenham). Tất nhiên là không phải để Liverpool trả lại món nợ ân tình đó mà nhắc nhớ rằng, Benfica đang là “hiện tượng” của mùa giải năm nay. Jurgen Klopp và các học trò không thể chủ quan.

Cuối cùng, Villarreal và Bayern chẳng nợ nần gì nhau, nhưng chỉ nhắc nhẹ nhà vô địch Đức là Juventus mới bị “Tàu ngầm vàng” bắn hạ ngay trên đất Italia…

LỊCH THI ĐẤU LƯỢT ĐI TỨ KẾT

6.4 02h00 Man City - Atletico Madrid

6.4 02h00 Benfica - Liverpool

7.4 02h00 Chelsea - Real Madrid

7.4 02h00 Villarreal - Bayern Munich

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Suất dự Champions League trong tương lai tính bằng hệ số câu lạc bộ?

VIỆT HÙNG |

Với tiến độ thay đổi thể thức như hiện tại, không bất ngờ khi trong thời gian ngắn sắp tới, các suất dự Champions League cũng được tính theo cách khác. 

Bốc thăm tứ kết Champions League: Quá lợi cho Bayern và Liverpool

VIỆT HÙNG |

Những lá thăm tứ kết như mở toang cánh cửa bán kết cho Liverpool và Bayern Munich. Ngược lại, khó khăn sẽ dành cho Man City, Real Madrid, Chelsea và Atletico Madrid.

Kết quả bốc thăm tứ kết Champions League: Đại chiến Anh - Tây Ban Nha

TAM NGUYÊN |

Những lá thăm không mang đến trận nội chiến nào ở vòng tứ kết Champions League 2021-22.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Suất dự Champions League trong tương lai tính bằng hệ số câu lạc bộ?

VIỆT HÙNG |

Với tiến độ thay đổi thể thức như hiện tại, không bất ngờ khi trong thời gian ngắn sắp tới, các suất dự Champions League cũng được tính theo cách khác. 

Bốc thăm tứ kết Champions League: Quá lợi cho Bayern và Liverpool

VIỆT HÙNG |

Những lá thăm tứ kết như mở toang cánh cửa bán kết cho Liverpool và Bayern Munich. Ngược lại, khó khăn sẽ dành cho Man City, Real Madrid, Chelsea và Atletico Madrid.

Kết quả bốc thăm tứ kết Champions League: Đại chiến Anh - Tây Ban Nha

TAM NGUYÊN |

Những lá thăm không mang đến trận nội chiến nào ở vòng tứ kết Champions League 2021-22.