Trước giờ đóng "kỳ chuyển nhượng nội bộ": Ai sẽ trở lại Premier League?

HOÀI MINH |

Josh King, Ismaila Sarr và Troy Deeney có thể chuyển lên Premier League, trước khi đến hạn chót của "kỳ chuyển nhượng nội bộ" tại Anh.

Hạn chót của kỳ chuyển nhượng cầu thủ mùa Hè 2020 đã chính thức đóng cửa ở các giải vô địch quốc gia Châu Âu nói chung và ở Anh nói riêng từ 5.10. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là hoạt động chuyển nhượng của các câu lạc bộ Premier League đã kết thúc.

Năm nay, ban tổ chức cho phép các đội bổ sung cầu thủ cho đến 16.10. Tuy nhiên, các đội Premier League chỉ được phép mua, bán và mượn người từ hạng dưới.

Max Aarons (Norwich)

Điểm đến tiềm năng: Tottenham

Max Aarons không chỉ thu hút sự quan tâm từ các các câu lạc bộ ở Premier League, anh còn được nhiều ông lớn Bundesliga và La Liga săn đón. Tuyển thủ U21 Anh trở thành "viên ngọc quý" trong tay huấn luyện viên Daniel Farke. Dù không thể đến Bayern Munich hay Barcelona như dự kiến, nhưng trở lại Premier League cũng không phải ý tưởng tồi.

Ảnh: PA
Max Aarons là ngôi sao sáng nhất Norwich. Ảnh: PA

Tottenham đang là đội theo sát Max Aarons nhất, nhiều khả năng sẽ kích nổ thương vụ trước hạn chót. Khi được hỏi về việc chuyển đến dưới trướng Jose Mourinho, Aarons dè dặt: "Tôi chỉ để điều đó cho những người ngoài sân, như Stuart hoặc câu lạc bộ giải quyết.

Bất cứ điều gì xảy ra hoặc đang diễn ra đôi khi không thực sự nằm trong tay tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm với tư cách là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp là cố gắng phát triển sự nghiệp của mình".

Josh King (Bournemouth)

Điểm đến tiềm năng: West Ham, West Brom

Tiền đạo 28 tuổi suýt chút nữa đã hoàn tất việc trở lại câu lạc bộ thời thơ ấu Man United vào tháng Giêng. Tuy nhiên, sự lưỡng lự của đôi bên đã khiến thương vụ đổ bể. Tottenham cũng đã tính đến việc chọn Josh King làm phương án dự bị cho Harry Kane nhưng không thỏa thuận được mức giá.

Ảnh: Getty
Nhiều đội Premier League đang nhòm ngó King. Ảnh: Getty

Thời điểm hiện tại, West Ham và West Brom là 2 đội dành nhiều sự quan tâm nhất đến King. Huấn luyện viên David Moyes muốn mang về một "ngòi nổ" mới, thay thế cho Felipe Anderson đã chuyển đến Porto. West Brom cũng thèm khát chân sút đã ghi tới 48 bàn sau 161 lần ra sân tại Premier League. Tuy nhiên, họ không so được về tiềm lực với The Hammers.

Ismaila Sarr (Watford)

Điểm đến tiềm năng: Man United, Crystal Palace

"Ngôi sao đen" người Senegal đang là một trong những cái tên hot nhất được mời gọi trở lại Premier League. Ismaila Sarr mới 22 tuổi nhưng đã có một mùa giải 2019-2020 khá ấn tượng trong màu áo Watford tại sân chơi cao nhất nước Anh. Tốc độ, thể lực và lối chơi đa năng là sở trường của Sarr.

Man United đang quan tâm đến tiền đạo Ismaila Sarr như một sự thay thế cho Jadon Sancho - người mà đội không thể kí trước 5.10. Vấn đề là Hornets luôn hét giá đến 40 triệu bảng, con số khá rủi ro với một ngôi sao mới làm quen Premier League một mùa.

Ismaila Sarr đang là mục tiêu của Man United. Ảnh: Getty

Đối thủ cạnh tranh của M.U sẽ là Crystal Palace. Huấn luyện viên Roy Hodgson đang thúc giục ban lãnh đạo "móc hầu bao" tăng cường các phương án tấn công cho đội.

Troy Deeney (Watford)

Điểm đến tiềm năng: Brighton, Southampton và West Brom

Mặc dù đang là đội trưởng của Watford nhưng Troy Deeney nhiều khả năng sẽ rời câu lạc bộ trong tháng này. Nhiều nguồn tin khẳng định, Hornets không muốn mất cầu thủ 32 tuổi nhưng vẫn sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị "hợp lý".

Brighton, Southampton và West Brom là những đối tác đang đàm phán với Watford. Deeney có thể sẽ rời đi với bản đồng cho mượn kéo dài một mùa giải, kèm tùy chọn trở lại Hornets nếu đội thăng hạng thành công ngay mùa giải năm sau.

Ảnh: Getty
Troy Deeney có thể được đem cho mượn. Ảnh: Getty

Ngoài ra, những cầu thủ như Said Benrahma (Brentford), Joe Rodon (Swansea), David Brooks (Bournemouth), Todd Cantwell (Norwich) hay Terence Kongolo (Huddersfield),... cũng đều là hàng chất lượng cao nhận được sự quan tâm từ Premier League.

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Dự án giảm số đội Premier League: Ai chống đối Man United và Liverpool?

HOÀI MINH |

Liverpool và Manchester United vẫn quyết tâm thực hiện một cuộc tái cấu trúc triệt để nhằm giảm quy mô của Premier League, bất chấp sự phản đối gay gắt từ ban tổ chức, nhiều câu lạc bộ và Chính phủ Anh.

Vì sao Premier League vẫn được chuyển nhượng cầu thủ?

TAM NGUYÊN |

Các đội bóng ở Premier League vẫn được phép bổ sung cầu thủ cho đến giữa tháng 10...

Premier League chi 1,24 tỉ bảng mua cầu thủ

BÍCH THÙY |

Theo thống kê của Daily Mail, các đội bóng Premier League đã chi 1,24 tỉ bảng để chiêu mộ cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Dự án giảm số đội Premier League: Ai chống đối Man United và Liverpool?

HOÀI MINH |

Liverpool và Manchester United vẫn quyết tâm thực hiện một cuộc tái cấu trúc triệt để nhằm giảm quy mô của Premier League, bất chấp sự phản đối gay gắt từ ban tổ chức, nhiều câu lạc bộ và Chính phủ Anh.

Vì sao Premier League vẫn được chuyển nhượng cầu thủ?

TAM NGUYÊN |

Các đội bóng ở Premier League vẫn được phép bổ sung cầu thủ cho đến giữa tháng 10...

Premier League chi 1,24 tỉ bảng mua cầu thủ

BÍCH THÙY |

Theo thống kê của Daily Mail, các đội bóng Premier League đã chi 1,24 tỉ bảng để chiêu mộ cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng mùa hè.