Croatia thắng Nhật Bản sau loạt luân lưu, vào tứ kết World Cup 2022

NHÓM PV |

Đội tuyển Croatia đã thắng Nhật Bản trên chấm luân lưu với tỉ số 3-1 (hoà 1-1 sau 120 phút), giành vé vào tứ kết World Cup 2022.

Link xem trực tiếp Nhật Bản vs Croatia TẠI ĐÂY

Bản lĩnh đã giúp Croatia đi tiếp xứng đáng. Thủ thành Livakovic là người hùng của Croatia với ba pha cản phá phạt đền!

Nhật Bản vẫn chưa thể có lần đầu tiên tham dự tứ kết World Cup. Họ đã có một hành trình đáng tự hào khi đánh bại cả Tây Ban Nha và Đức năm nay.

Minamino, Mitoma và Yoshida là những người đá hỏng phạt đền bên phía Nhật Bản. Asano là cái tên duy nhất sút thành công. Còn Vlasic, Brozovic, Pasalic đã thực hiện thành công trong khi Livaja là cầu thủ duy nhất đá hỏng bên phía Croatia.

Chung cuộc: Croatia thắng Nhật Bản 3-1 trên chấm luân lưu sau khi hoà 1-1 ở 120 phút thi đấu. 

Loạt sút thứ tư: Nhật Bản 1-3 Croatia (Yoshida sút hỏng; Pasalic thành công).

Loạt sút thứ ba: Nhật Bản 1-2 Croatia (Asano sút thành công; Livaja sút hỏng).

Loạt sút thứ hai: Nhật Bản 0-2 Craotia (Mitoma sút hỏng; Brozovic thành công).

Loạt sút đầu tiên: Nhật Bản 0-1 Croatia (Minamino sút hỏng; Vlasic thành công).

Hai đội sẽ bước vào loạt sút luân lưu khi hòa 1-1 sau hơn 120 phút thi đấu. Croatia thắng cả hai loạt sút luân lưu gần nhất ở World Cup (Đan Mạch và Nga năm 2018). Còn Nhật Bản thua loạt penalty duy nhất tại World Cup (Paraguay năm 2010). 

Hiệp phụ thứ hai chỉ có 1 phút bù giờ.

Phút 115: Cả hai đội đều phòng ngự chắc chắn nhưng Nhật Bản đang tấn công năng nổ hơn, đặc biệt là nhờ tốc độ từ Mitoma.

Hàng loạt sự thay đổi nhân sự được thực hiện sau giờ nghỉ giữa hai hiệp phụ. Ngoại trừ cơ hội của Mitoma, hiệp phụ đầu tiên diễn ra khá tẻ nhạt.

Hết hiệp phụ thứ nhất, hai đội vẫn giữ tỉ số hoà 1-1.

Phút 105: Mitoma dốc bóng từ sân nhà nhưng đáng tiếc cú dứt điểm chưa đủ hiểm hóc để hạ gục Livakovic.

Phút 99:  Modric và Kovacic rời sân. Majer và Vlasic thế chỗ.

Đây là cơ hội thể hiện hiếm hoi cho Major khi anh không được đá chính tại World Cup 2022. Tiền vệ này được coi là ngôi sao tương lai của đội tuyển Croatia.

Có tới 6 trong số 7 trận đấu ở vòng loại trực tiếp gần nhất của Croatia tại các giải đấu lớn phải bước vào hiệp phụ. Họ có thể được coi là một bậc thầy kinh nghiệm trong việc tận dụng 30 phút ngắn ngủi đó.

Hết thời gian thi đấu chính thức. Hai đội sẽ bước vào hiệp phụ. 

Cú đánh đầu dũng mãnh của Perisic đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Họ là đội chơi tốt hơn trong hiệp hai, trong khi năng lượng của Nhật Bản cạn dần.

Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.

Phút 87: Minamino vào sân thế chỗ Doan Ritsu.

Phút 77: Ivan Perisic vượt qua hàng phòng ngự Nhật Bản trước khi tung cú sút bằng chân trái về phía khung thành, nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Phút 75: Kinh nghiệm thi đấu của Croatia đang bắt đầu phát huy lúc này. Sự chính xác trong các đường chuyền của Nhật Bản đang giảm dần.

Phút 67: Croatia liên tục khai thác được những sơ hở phía sau hàng thủ Nhật Bản. Budimir vừa có pha dứt điểm đi chệch cột dọc. Các cầu thủ Nhật Bản dường như hơi căng thẳng trước áp lực từ đối thủ.

Phút 63: Bóng bật ra đúng vị trí của Modric và anh tung cú vô-lê về góc xa, nhưng Gonda đẩy bóng chịu phạt góc.

Phút 57: Endo thực hiện cú sút từ cự ly 25 mét, bóng đi sát xà ngang và thủ thành Livakovic vất vả để cản phá. Đáng tiếc cho Nhật Bản.

Phút 55: VÀO!! Perisic gỡ hòa!

Lovren treo bóng chuẩn xác cho Perisic đánh đầu chéo góc khiến thủ thành Nhật Bản không kịp trở tay.

Phút 46: Hiệp 2 bắt đầu. Hai đội không có sự thay đổi người nào. Nhật Bản tạo ra cơ hội ngay tình huống đầu tiên. 

Hết hiệp 1! Nhật Bản đã làm nên khác biệt sau một pha đá phạt góc. Họ đã có một hiệp đấu đáng khen. Những pha phối hợp, những cú chọc khe và đường chuyền xuyên thủng hàng phòng ngự, đại diện Châu Á chơi rất ăn ý. Sự gắn kết và sắc bén đã giúp Nhật Bản tạm nắm lợi thế trước giờ nghỉ.

Phút 44: VÀO!!! Nhật Bản mở tỉ số!!

Từ pha dàn xếp phạt góc, bóng được treo vào vòng cấm nhưng hậu vệ Croatia không thể phá bóng. Maeda đã xuất hiện đúng lúc để sút tung lưới Croatia.

Croatia phòng ngự tệ trong tình huống này. Họ không thể phá bóng và bị trừng phạt. Nhật Bản xứng đáng với bàn thắng mở tỉ số.

Phút 40: Cơ hội cho Nhật Bản! Maeda cầm bóng trước sức ép của Croatia. Kamada nhận bóng bên rìa cánh trái trước khi tung cú sút ở cột gần đưa bóng đi vọt xà.

Phút 38: Croatia duy trì tỉ lệ cầm bóng trên 60%. Nhưng họ cũng không vội vàng tấn công, bởi sẽ càng dễ dính đòn phản công. Ritsu Doan trên lý thuyết là chơi ở cánh phải, nhưng đang hoạt động rất rộng.

Phút 28: Từ đường chuyền của Barisic bên cánh trái, Perisic đánh đầu ở cự ly gần, nhưng bóng đi khá nhẹ. Cả hai bên đã có những cơ hội rõ rệt nhưng chưa có bàn thắng.

Phút 20: Nhật Bản gây sức ép nhiều hơn. Bên cánh phải, Ito vừa có quả tạt rất khó chịu nhưng Livakovic đã ôm gọn bóng. Đại diện Châu Á tấn công rất đa dạng.

Phút 12: Ito căng ngang vào vòng cấm, bóng đi sệt và hiểm, nhưng Maeda không thể chạm bóng. 

Phút 8: Tomiyasu vấp ngã khi thực hiện đường chuyền về cho thủ môn, tạo cơ hội cho Perisic băng vào, nhưng Gonda đã xuất sắc cản phá.

Phút 5: Nhật Bản nhập cuộc với nhịp độ cao. Họ đã có 2 cơ hội đáng chú ý nhưng không nôn nóng tìm kiếm bàn thắng. Croatia lúc này đã lấy lại sự ổn định và đang kiểm soát bóng nhiều hơn.

Phút 1: Trận đấu bắt đầu!

Nhật Bản chưa bao giờ lọt vào tứ kết tại một kỳ World Cup. Đây là cơ hội để họ làm nên lịch sử. Trong trận đấu với Tây Ban Nha, tiền đạo Daizen Maeda của Nhật Bản đã thực hiện 60 pha bứt tốc.

Đội hình ra sân:

Nhật Bản: Gonda; Taniguchi, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo; Morita, Endo; Ito, Kamada, Doan; Maeda.

Croatia: Livakovic; Juranovic, Gvardiol, Lovren, Barisic; Kovacic, Brozovic, Modric; Kramaric, Petkovic, Perisic.

Thông tin trước trận:

Chiến thắng 2-1 trước Tây Ban Nha đã giúp Nhật Bản đứng đầu bảng E và vào vòng 1/8.

Đại diện Châu Á đã đánh bại cả hai nhà vô địch thế giới năm 2010 và 2014. Chắc chắn Nhật Bản xứng đáng được đánh giá cao ở vòng loại trực tiếp.

Samurai Xanh và Hàn Quốc hiện là hai đại diện Châu Á còn lại ở vòng 16 đội, nhưng đội bóng xứ sở kim chi phải gặp Brazil. Do đó, Nhật Bản đang là hy vọng lớn nhất cho tấm vé vào tứ kết của châu lục này.

Trong lịch sử, Nhật Bản chưa bao giờ vào đến tứ kết World Cup. Họ cũng chỉ có tỉ lệ kiểm soát bóng trung bình ở World Cup 2022 là 32,3%. Sự hiệu quả là chìa khóa trong lối chơi của thầy trò Hajime Moriyasu và sẽ cần phải phát huy trong trận gặp Croatia.

Phía bên kia, Croatia về nhì ở bảng F sau Maroc. Họ mới chỉ để thủng lưới 1 bàn sau 3 trận, nhưng có tới 2 trận không ghi được bàn nào.

Croatia đang có chuỗi 9 trận bất bại trên mọi đấu trường, nhưng so với 4 năm trước, đương kim Á quân đã không còn giữ được phong độ cao. Đoàn quân của Zlatko Dalic sẽ phải dè chừng lối chơi phản công chớp nhoáng của Nhật Bản.

Rất có thể trận đấu sẽ được định đoạt trên chấm luân lưu bởi hai đội được đánh giá là không có nhiều chênh lệch.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Link xem trực tiếp Nhật Bản vs Croatia tại vòng 1/8 World Cup 2022

Chi Trần |

Link xem trực tiếp trận Nhật Bản vs Croatia tại vòng 1/8 World Cup 2022, diễn ra vào lúc 22h00 ngày 5.12.

Thống kê, thành tích đối đầu Nhật Bản - Croatia

NGUYỄN ĐĂNG |

Thống kê, thành tích đối đầu chi tiết trận tuyển Nhật Bản - Croatia. Đội đương kim á quân World Cup tự tin sẽ hóa giải đại diện Châu Á với niềm cảm hứng từ Ivan Perisic.

So sánh đội hình Nhật Bản vs Croatia World Cup 2022: Cân tài cân sức

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình Nhật Bản vs Croatia World Cup 2022. Cặp đấu giữa Nhật Bản và Croatia được đánh giá cân tài cân sức nhất vòng 1/8. Có 37,85% lượt bình chọn Nhật Bản giành chiến thắng, 48,02% lựa chọn Croatia và 14,13% lượng người cho rằng hai đội sẽ cầm hoà cho đến loạt sút luân lưu.

Cần sửa nghị định xăng dầu theo hướng giảm bớt khâu trung gian

Cường Ngô |

Theo lãnh đạo doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, khi sửa Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu cần xoá bỏ loại hình thương nhân phân phối, bởi đây là tầng nấc trung gian. Khi xảy ra đứt gãy nguồn cung, các doanh nghiệp đầu mối sẽ lo cho hệ thống cửa hàng của mình trước.

Cafe chiều thứ 7: Đừng biến họp lớp thành nơi khoe mẽ, tán tỉnh

Nhóm PV |

Họp lớp vốn là những buổi gặp gỡ bạn bè sau những năm tháng xa cách, thế nhưng thời gian gần đây người ta thường nhắc tới "góc khuất" của những buổi họp lớp. Có người ám ảnh vì những người bạn thích khoe khoang, cũng có người sợ khi vợ hoặc chồng đi họp lớp vì dễ dẫn đến ngoại tình. Chương trình "Cafe chiều thứ 7" tuần này sẽ là những chia sẻ thú vị của chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn về vấn đề thú vị này.

Sau tố cáo, rà soát lại hàng trăm triệu đồng tiền chi bồi dưỡng học sinh giỏi

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Sau khi có đơn thư tố cáo, Phòng GDĐT quận Tân Bình (TPHCM) bị yêu cầu rà soát tiền chi bồi dưỡng học sinh giỏi để nộp lại ngân sách.

Nhà dân sắp thành nơi chứa nước, hứng bụi khi nền QL19 cao gần tới nóc

Hoài Luân |

Từ khi nâng cấp, sửa chữa tuyến QL19, nhà của hàng chục hộ dân tại huyện Tây Sơn (Bình Định) sắp trở thành nơi chứa nước, hứng bụi khi mặt đường cao hơn nền nhà tới 3-4m.

Thí sinh lúng túng chọn kỳ thi riêng xét tuyển đại học năm 2023

Tường Vân |

Từ tháng 3.2023, nhiều đơn vị bắt đầu tổ chức các kỳ thi riêng để xét tuyển đại học. Dù vậy đến thời điểm này, nhiều thí sinh vẫn tỏ ra bối rối trong việc lựa chọn các kỳ thi.

Link xem trực tiếp Nhật Bản vs Croatia tại vòng 1/8 World Cup 2022

Chi Trần |

Link xem trực tiếp trận Nhật Bản vs Croatia tại vòng 1/8 World Cup 2022, diễn ra vào lúc 22h00 ngày 5.12.

Thống kê, thành tích đối đầu Nhật Bản - Croatia

NGUYỄN ĐĂNG |

Thống kê, thành tích đối đầu chi tiết trận tuyển Nhật Bản - Croatia. Đội đương kim á quân World Cup tự tin sẽ hóa giải đại diện Châu Á với niềm cảm hứng từ Ivan Perisic.

So sánh đội hình Nhật Bản vs Croatia World Cup 2022: Cân tài cân sức

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình Nhật Bản vs Croatia World Cup 2022. Cặp đấu giữa Nhật Bản và Croatia được đánh giá cân tài cân sức nhất vòng 1/8. Có 37,85% lượt bình chọn Nhật Bản giành chiến thắng, 48,02% lựa chọn Croatia và 14,13% lượng người cho rằng hai đội sẽ cầm hoà cho đến loạt sút luân lưu.