Ramos lập hat-trick đầu tiên tại World Cup 2022, Bồ Đào Nha thắng Thụy Sĩ 6-1

NHÓM PV |

World Cup 2022 ghi nhận cú hat-trick đầu tiên, khi Goncalo Ramos đóng góp 3 bàn trong chiến thắng 6-1 của Bồ Đào Nha trước Thụy Sĩ tại vòng 1/8.

Hết giờ: Chung cuộc, Bồ Đào Nha thắng tưng bừng Thụy Sĩ 6-1, trong đó có cú hat-trick của Goncalo Ramos.

Đối thủ của Ronaldo và các đồng đội ở tứ kết là Maroc - đội đã loại Tây Ban Nha sau loạt luân lưu.

Phút 90+2: Vào!!! Rafael Leao nâng tỉ số lên 6-1. Cầu thủ của AC Milan loại bỏ Granit Xhaka, trước khi sửa lòng hiểm hóc, đánh bại thủ thành Sommer.

Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.

Phút 85: Thụy Sĩ gần như dâng toàn bộ đội hình sang phần sân Bồ Đào Nha. Ngược lại, "Selecao Châu Âu" chỉ để một mình Ronaldo ở phía trên.

Anh có cú dứt điểm tung lưới Thụy Sĩ, nhưng trọng tài đã bắt lỗi việt vị.

Phút 74: Tỉ lệ kiểm soát bóng của hai đội gần như cân bằng (51/49). Tuy nhiên, Bồ Đào Nha cho thấy khả năng tổ chức tấn công và chớp cơ hội tốt hơn.

Phút 73: Ronaldo vào sân và nhận băng đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha từ Pepe.

Thống kê: Goncalo Ramos là cầu thủ đầu tiên lập hat-trick tại World Cup 2022.

Phút 67: Vào!!! Goncalo Ramos hoàn tất cú hat-trick. Từ đường kiến tạo của Joao Felix, chân sút của câu lạc bộ Benfica băng xuống dứt điểm kỹ thuật, nâng tỉ số lên 5-1.

Phút 58: Vào!! Thụy Sĩ gỡ lại 1 bàn.

Từ một pha phạt góc, hàng thủ Bồ Đào Nha chủ quan để Akanji dễ dàng đệm bóng cận thành.

Phút 55: Bồ Đào Nha nâng tỉ số lên 4-0, Thụy Sĩ vỡ trận.

Bồ Đào Nha có tình huống chuyển đổi trạng thái cực nhanh. Người kết thúc là Guerreiro với cú dứt điểm quyết đoán. Ramos là người kiến tạo trong pha bóng này.

Phút 51: Goncalo Ramos lập cú đúp bàn thắng, Bồ Đào Nha dẫn 3-0. Từ đường căng ngang thuận lợi của Diogo Dalot, Ramos băng vào dứt điểm tung lưới Thụy Sĩ.

Hiệp 2 bắt đầu!

Hết hiệp 1: Bồ Đào Nha có lợi thế lớn với 2 bàn thắng dẫn trước. Chơi không quá lấn lướt nhưng Bồ Đào Nha tạo ra được nhiều cơ hội và tận dụng thành công.

Hiệp 1 có 4 phút bù giờ.

Phút 43: Không vào!!! Goncalo Ramos không thể ghi bàn dù đã đối mặt với thủ môn Sommer.

Phút 40: Các cầu thủ Thụy Sĩ xuống tinh thần đáng kể, và dần xuất hiện những tình huống xử lý bóng sai lầm.

Thống kê: Pepe trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ hai ghi bàn trong lịch sử các kỳ World Cup. Người đang giữ kỷ lục là Roger Milla, ghi cho tuyển Cameroon tại World Cup 1994, ở tuổi 42.

Nhưng Pepe là cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn tại vòng knock-out World Cup - 39 tuổi, 283 ngày.

Phút 33: Vào!!! Pepe nâng tỉ số lên 2-0 cho Bồ Đào Nha.

Từ pha đá phạt góc, trung vệ 39 tuổi bật cao đánh đầu, không cho thủ thành Sommer bất kỳ cơ hội nào để cản phá.

Phút 30: Không vào!!! Từ quả đá phạt ở khoảng cách tương đối xa, Shaqiri vẫn khiến thủ thành Costa phải bay người hết cỡ để cản phá.

Thống kê: Lần đầu kể từ EURO 2008, Ronaldo không đá chính ở một giải đấu lớn. Đó cũng là trận gặp Thụy Sĩ, khi Bồ Đào Nha thua 0-2.

Phút 23: Không cầm nhiều bóng nhưng Bồ Đào Nha phối hợp sắc nét và nhuần nhuyễn ở mỗi đường lên bóng.

Phút 17: Vào!!! Bồ Đào Nha mở tỉ số.

Goncalo Ramos, người thay thế Ronaldo, là cầu thủ lập công. Tiền đạo 21 tuổi có cú sút quyết đoán từ góc rất hẹp khi hàng thủ Thụy Sĩ chơi thiếu tập trung.

Phút 10: Thụy Sĩ là đội chủ động hơn với cảm hứng từ Embolo và Shaqiri.

Thống kê: Theo trang Sofascore, Ronaldo chỉ được chấm 6,37 điểm ở vòng bảng - thấp nhất đội tuyển Bồ Đào Nha. Huấn luyện viên Fernando Santos xếp siêu sao 37 tuổi ngồi dự bị trong trận đấu ngày hôm nay.

Phút 5: Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Bồ Đào Nha dâng cao đội hình tấn công.

2h00: Trận đấu bắt đầu, Thụy Sĩ trong trang phục màu trắng là đội giao bóng trước.

Trọng tài bắt chính là ông Cesar Arturo Ramos, người Mexico.

Thông tin trước trận

Tuyển Bồ Đào Nha kết thúc vòng bảng với thất bại bất ngờ 1-2 trước Hàn Quốc. Tuy nhiên, "Selecao Châu Âu" vẫn giữ ngôi đầu bảng H với 6 điểm, hơn Hàn Quốc 2 điểm.

Theo giới chuyên môn nhận định, Cristiano Ronaldo và các đồng đội vẫn chưa cho thấy hình ảnh ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch. Đặc biệt là Ronaldo, cầu thủ vừa lập kỷ lục ghi bàn tại 5 kỳ World Cup, chưa thể làm hài lòng người hâm mộ.

Bồ Đào Nha đề cao sự an toàn, chắc chắn trong lối chơi và trông đợi vào những mũi nhọn phía trên để giải quyết đối thủ.

Trong khi đó, Thụy Sĩ để lại ấn tượng tốt tại vòng bảng World Cup năm nay. Họ thắng 2 trận trước Cameroon, Serbia và chỉ chịu thua sát nút Brazil.  Đại diện Châu Âu thể hiện sự kỷ luật trong lối chơi, với đội hình đồng đều ở các tuyến. Những cầu thủ như Xherdan Shaqiri hay Breel Embolo đều sẵn sàng tỏa sáng.

Tất nhiên, xét về chất lượng đội hình, Bồ Đào Nha nhỉnh hơn Thụy Sĩ, nhưng không vì thế mà đánh giá thấp thầy trò huấn luyện viên Murat Yakin. Tại vòng 1/8 EURO 2020, Thụy Sĩ từng đánh bại Pháp ở loạt luân lưu cân não.

Bởi vậy, Bồ Đào Nha sẽ phải dè chừng Thụy Sĩ nếu không muốn nối gót Tây Ban Nha, dừng chân ở vòng 1/8.

Kể từ World Cup 2006, Bồ Đào Nha chưa một lần vào tới tứ kết, khi hai lần dừng bước ở vòng 1/8 (2010, 2018) và một lần bị loại ngay vòng bảng (2014).

Đáng chú ý, tại World Cup 2018, "Selecao Châu Âu" thua trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Uruguay tại vòng 1/8. Bản lĩnh ở những trận cầu quan trọng vẫn là điều Bồ Đào Nha còn thiếu.

Đội hình ra sân

Đội hình ra sân đội tuyển Bồ Đào Nha.  Ảnh: LĐBĐ Bồ Đào Nha
Đội hình ra sân đội tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: LĐBĐ Bồ Đào Nha
Đội hình ra sân đội tuyển Thụy Sĩ.  Ảnh: LĐBĐ Thụy Sĩ
Đội hình ra sân đội tuyển Thụy Sĩ. Ảnh: LĐBĐ Thụy Sĩ

 

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Maroc thắng Tây Ban Nha sau loạt luân lưu, vào tứ kết World Cup 2022

NHÓM PV |

Đội tuyển Maroc giành chiến thắng trước Tây Ban Nha sau loạt luân lưu với tỉ số 3-0  (hoà 0-0 trong 120 phút), giành vé vào tứ kết World Cup 2022.

Thành tích sút phạt dở tệ của Ronaldo tại sân chơi World Cup

VIỆT HÙNG |

25 lần thực hiện và chỉ có 1 bàn tại World Cup 2018, Ronaldo chưa khi nào được coi là chân sút phạt tốt ở đấu trường danh giá nhất hành tinh. 

Singapore nhắm dự World Cup 2034 nhờ bệ phóng từ Tây Ban Nha

NGUYỄN ĐĂNG |

20 cầu thủ lứa U13 Singapore đã hoàn thành giai đoạn huấn luyện tại Khu phức hợp ESC LaLiga & NB ở Tây Ban Nha, trong khuôn khổ dự án bóng đá quốc gia Unleash the Roar!(UTR!) của Singapore, với mục tiêu đưa đội tuyển quốc gia nước này dự World Cup vào năm 2034.

Nhà giàu Ấn Độ thuê trọn một resort ở Hạ Long để tổ chức siêu đám cưới

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Một siêu đám cưới, với sự tham gia của khoảng 400 người được cho là thuộc giới thượng lưu của Ấn Độ, sẽ được tổ chức tại Hạ Long trong vài ngày tới. Trong thời gian ở Hạ Long, đoàn khách này cũng sẽ có một ngày trải nghiệm trên vịnh Hạ Long.

Cafe chiều thứ 7: Đừng biến họp lớp thành nơi khoe mẽ, tán tỉnh

Nhóm PV |

Họp lớp vốn là những buổi gặp gỡ bạn bè sau những năm tháng xa cách, thế nhưng thời gian gần đây người ta thường nhắc tới "góc khuất" của những buổi họp lớp. Có người ám ảnh vì những người bạn thích khoe khoang, cũng có người sợ khi vợ hoặc chồng đi họp lớp vì dễ dẫn đến ngoại tình. Chương trình "Cafe chiều thứ 7" tuần này sẽ là những chia sẻ thú vị của chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn về vấn đề thú vị này.

Sau tố cáo, rà soát lại hàng trăm triệu đồng tiền chi bồi dưỡng học sinh giỏi

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Sau khi có đơn thư tố cáo, Phòng GDĐT quận Tân Bình (TPHCM) bị yêu cầu rà soát tiền chi bồi dưỡng học sinh giỏi để nộp lại ngân sách.

Nhà dân sắp thành nơi chứa nước, hứng bụi khi nền QL19 cao gần tới nóc

Hoài Luân |

Từ khi nâng cấp, sửa chữa tuyến QL19, nhà của hàng chục hộ dân tại huyện Tây Sơn (Bình Định) sắp trở thành nơi chứa nước, hứng bụi khi mặt đường cao hơn nền nhà tới 3-4m.

Thí sinh lúng túng chọn kỳ thi riêng xét tuyển đại học năm 2023

Tường Vân |

Từ tháng 3.2023, nhiều đơn vị bắt đầu tổ chức các kỳ thi riêng để xét tuyển đại học. Dù vậy đến thời điểm này, nhiều thí sinh vẫn tỏ ra bối rối trong việc lựa chọn các kỳ thi.

Maroc thắng Tây Ban Nha sau loạt luân lưu, vào tứ kết World Cup 2022

NHÓM PV |

Đội tuyển Maroc giành chiến thắng trước Tây Ban Nha sau loạt luân lưu với tỉ số 3-0  (hoà 0-0 trong 120 phút), giành vé vào tứ kết World Cup 2022.

Thành tích sút phạt dở tệ của Ronaldo tại sân chơi World Cup

VIỆT HÙNG |

25 lần thực hiện và chỉ có 1 bàn tại World Cup 2018, Ronaldo chưa khi nào được coi là chân sút phạt tốt ở đấu trường danh giá nhất hành tinh. 

Singapore nhắm dự World Cup 2034 nhờ bệ phóng từ Tây Ban Nha

NGUYỄN ĐĂNG |

20 cầu thủ lứa U13 Singapore đã hoàn thành giai đoạn huấn luyện tại Khu phức hợp ESC LaLiga & NB ở Tây Ban Nha, trong khuôn khổ dự án bóng đá quốc gia Unleash the Roar!(UTR!) của Singapore, với mục tiêu đưa đội tuyển quốc gia nước này dự World Cup vào năm 2034.