Trọng tài trận Argentina - Brazil bị đình chỉ công tác

MINH TRIẾT |

2 trọng tài Andres Cunha và Esteban Ostojich phải nhận án phạt vì những sai lầm trong công tác điều hành trận đấu giữa tuyển Argentina và Brazil.

"Andres Cunha và Esteban Ostojich đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong quá trình điều khiển trận đấu giữa Argentina và Brazil. Ban trọng tài quyết định không để họ làm việc ở các giải đấu do CONMEBOL (Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ) tổ chức trong thời gian chưa xác định", Ủy ban trọng tài CONMEBOL thông báo.

Ông Andres Cunha là trọng tài chính, còn ông Esteban Ostojich chịu trách nhiệm phòng VAR trong trận đấu giữa Argentina và Brazil ở vòng loại World Cup 2022 diễn ra sáng 17.11 (giờ Việt Nam). Bộ đôi này đã mắc nhiều sai sót, trong đó nghiêm trọng nhất là việc bỏ qua pha phạm lỗi nguy hiểm của trung vệ Nicolas Otamendi trong hiệp 1 trận đấu. Theo đó, Otamendi đã vung tay vào mặt Raphinha trong một tình huống tranh chấp khiến tiền đạo bên phía Brazil chảy máu miệng.

Trọng tài chính Cunha bỏ sót, còn VAR cũng "im lặng" khác thường. Điều kỳ lạ này khiến huấn luyện viên Tite tức giận "họ đã làm cái gì trong phòng VAR thế. Không tưởng tượng nổi một trận đấu cấp cao mà có thể sót lỗi như vậy. Hành vi này bị đánh giá là sai sót nghiêm trọng trong việc thực hiện chức năng khi xử lý tình huống, nên án đình chỉ công tác do CONMEBOL là hoàn toàn hợp lý.

Dù theo Sports Mail, Raphinha bị thương không nhẹ và phải  khâu đến 5 mũi nhưng trung vệ Otamendi vẫn chưa phải nhận bất kỳ án phạt nào. Nếu trọng tài xử lý đúng, cầu thủ của Benfica có thể đã nhận thẻ đỏ và tuyển Argentina chưa chắc cầm hòa được Brazil 0-0. Tuy nhiên, đó chỉ là giả thuyết. Thực tế, "Albicelestes" đã giành vé dự vòng chung kết World Cup 2022, còn Otamendi sẽ phải "nín thở" chờ đợi án phạt.

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

Vì sao đội tuyển Argentina sớm giành vé dự World Cup 2022?

TAM NGUYÊN |

Việc đội tuyển Argentina có vé dự World Cup 2022 sau trận đấu với Brazil khiến không ít người khó hiểu…

Hòa Brazil 0-0, Argentina chính thức có vé World Cup 2022

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi và các đồng đội Argentina chính thức cầm vé dự World Cup 2022 trong năm 2021.

Messi có thể đá chính trong trận Argentina - Brazil

ĐỨC MINH |

Huấn luyện viên Lionel Scaloni xác nhận siêu sao Lionel Messi có thể đá chính trong trận đấu giữa Argentina và Brazil tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Vì sao đội tuyển Argentina sớm giành vé dự World Cup 2022?

TAM NGUYÊN |

Việc đội tuyển Argentina có vé dự World Cup 2022 sau trận đấu với Brazil khiến không ít người khó hiểu…

Hòa Brazil 0-0, Argentina chính thức có vé World Cup 2022

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi và các đồng đội Argentina chính thức cầm vé dự World Cup 2022 trong năm 2021.

Messi có thể đá chính trong trận Argentina - Brazil

ĐỨC MINH |

Huấn luyện viên Lionel Scaloni xác nhận siêu sao Lionel Messi có thể đá chính trong trận đấu giữa Argentina và Brazil tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ.