Tranh cãi về thay đổi La Liga: Giảm số đội và có thể đá ở nước ngoài

TAM NGUYÊN |

Nếu La Liga thay đổi, fan hâm mộ có thể được xem El Clasico nhiều hơn, nhiều trận đấu chất lượng hơn…

Hôm thứ Tư (14.7), Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF), Luis Rubiales, đã hé lộ ý tưởng muốn có sự thay đổi tại La Liga – giải đấu hàng đầu xứ sở đấu bò. Mặc dù Chủ tịch La Liga (LFP), ông Javier Tebas không đồng tình nhưng những ý tưởng ban đầu của Rubiales đã được hé lộ.

Theo đó, nói một cách đơn giản thì ý tưởng của cựu Chủ tịch Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Tây Ban Nha (AFE) là giảm số đội, giảm số trận đấu tổng thể của cả mùa giải, tăng số trận giữa các đối thủ có khả năng cạnh tranh và thêm nữa, giai đoạn cuối sẽ diễn ra ở địa điểm trung lập.

Ngoài ra, ông cũng muốn tổ chức các trận đấu bên ngoài biên giới Tây Ban Nha và thể thức tổ chức giống như Champions League từ mùa giải 2024. "Chúng ta đang ở một thời điểm có thể đề xuất một thể thức khác, hấp dẫn hơn, với ít trận đấu hơn và nhiều tuần rảnh hơn trong lịch thi đấu. Địa điểm trung lập, ít ngày thi đấu hơn... và tất nhiên chúng tôi có thể xem xét sắp xếp một số trận đấu ở nước ngoài".

2 vị đồng nhiệm của 2 tổ chức sẽ tiếp tục thảo luận để tìm được tiếng nói chung. Ảnh: EFE
2 vị đồng nhiệm của 2 tổ chức sẽ tiếp tục thảo luận để tìm được tiếng nói chung. Ảnh: EFE

Trên thực tế, kể từ khi Rubiales bắt đầu làm việc tại RFEF, các giải đấu như Segunda B, Copa del Rey, Siêu cúp Tây Ban Nha và bóng đá nữ đều đã thay đổi, nhằm tìm cách tăng cường sự quan tâm.

Với Liga, Rubiales cho biết, sẽ thảo luận cùng ông Tebas về vấn đề này, dù ngay khi xuất hiện, Chủ tịch của LFP đã phản ứng khá mạnh. “La Liga sẽ không xem xét bất kỳ sự thay đổi nào đối với thể thức thi đấu, vốn đã thành công trong những năm gần đây. Sẽ là vô trách nhiệm nếu thực hiện hoặc thậm chí xem xét bất kỳ sửa đổi nào”, La Liga tuyên bố, “Khi mà mỗi mùa La Liga vẫn đóng góp 125 triệu Euro, việc thay đổi sẽ tạo ra sự không chắc chắn cho các môn thể thao khác và bóng đá không chuyên”'.

Việc thảo luận, tranh cãi sẽ còn tiếp tục, nhưng từ góc nhìn của ông Rubiales có thể thấy rằng, việc giảm bớt tần suất thi đấu cho các cầu thủ là cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Có thể thấy, các câu lạc bộ của Đức luôn khá dễ dàng trong việc sắp xếp lịch khi chỉ có 18 đội dự Bundesliga, họ lại có thời gian nghỉ Đông dài hơn.

Việc giảm cường độ thi đấu có thể đảm bảo cho các đội bóng Tây Ban Nha tìm lại khả năng cạnh tranh trên đấu trường Châu Âu khi vài năm trở lại đây đang lép vế trước Premier League. Hơn nữa, khi La Liga không có nhiều đội tên tuổi để tạo được sức hút như Premier League, điều đó dẫn đến tình trạng nhiều trận đấu tẻ nhạt, không tạo được mối quan tâm. Một thực tế được chỉ ra gần đây là nhiều người trẻ ở Tây Ban Nha không còn quan tâm đến bóng đá nữa.

Do đó, việc giảm số đội và chia giai đoạn của mùa giải sẽ làm tăng thêm số trận có tính cạnh tranh – như trận Siêu kinh điển của Barcelona và Real Madrid, qua đó sẽ có sức hút. Việc thi đấu ở địa điểm tập trung ở giai đoạn 2 cũng là một ý tưởng khá hay sau những gì diễn ra ở nửa sau Champions League mùa giải 2019-20.

Nhưng cũng sớm có ý kiến cho rằng, việc Rubiales muốn thay đổi phải chăng là “sự học hỏi” từ European Super League – giải đấu đã rơi vào chế độ tạm dừng chỉ vài ngày sau khi được tuyên bố thành lập?

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Premier League, Liga, Champions League 2021-22 khởi tranh khi nào?

TAM NGUYÊN |

Sau EURO 2020, giới hâm mộ bóng đá lại chuyển hướng quan tâm đến mùa giải 2021-22 tại Premier League, Liga, Champions League...

Atletico Madrid vô địch La Liga 2020-2021: “Gió qua miền tối sáng”

LÊ VINH |

Để bước lên ánh sáng của đỉnh vinh quang, các chiến binh của Atletico Madrid đã phải xuyên qua những vùng tăm tối nhất của cảm xúc...

Vòng hạ màn La Liga 2020-21: Madrid khóc, Madrid cười

TAM NGUYÊN |

Atletico Madrid hoặc Real Madrid sẽ phải khóc hận nhìn kình địch cùng thành phố lên ngôi ở La Liga 2020-2021…

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Premier League, Liga, Champions League 2021-22 khởi tranh khi nào?

TAM NGUYÊN |

Sau EURO 2020, giới hâm mộ bóng đá lại chuyển hướng quan tâm đến mùa giải 2021-22 tại Premier League, Liga, Champions League...

Atletico Madrid vô địch La Liga 2020-2021: “Gió qua miền tối sáng”

LÊ VINH |

Để bước lên ánh sáng của đỉnh vinh quang, các chiến binh của Atletico Madrid đã phải xuyên qua những vùng tăm tối nhất của cảm xúc...

Vòng hạ màn La Liga 2020-21: Madrid khóc, Madrid cười

TAM NGUYÊN |

Atletico Madrid hoặc Real Madrid sẽ phải khóc hận nhìn kình địch cùng thành phố lên ngôi ở La Liga 2020-2021…