Tranh cãi khi cầu thủ Mỹ từ chối đứng nghiêm khi hát quốc ca

MINH THÚY |

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố sẽ không theo dõi bất kỳ một trận đấu bóng bầu dục hay bóng đá nào của nước Mỹ, nếu các cầu thủ từ chối đứng nghiêm để chào cờ và hát quốc ca.

Đầu tuần này, Hiệp hội bóng đá Hoa Kỳ đã thông báo một quyết định gây sốc về việc cho phép các cầu thủ không cần phải đứng nghiêm trong khi hát quốc ca, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với phong trào chống phân biệt chủng tộc đang diễn ra ngày một mạnh mẽ và lan rộng trên khắp nước Mỹ.

Quyết định này ngay lập tức đã gặp phải sự phản đối quyết liệt từ người đứng đầu Nhà Trắng - Tổng thống Donald Trump. Bên cạnh đó, ông cũng lên tiếng chỉ trích các cầu thủ của giải Vô địch bóng bầu dục Mỹ (NFL) vì đã quỳ gối trong khi hát Quốc ca và coi đó như một sự thiếu tôn trọng đối với đất nước.

Với bóng bóng bầu dục Mỹ, điều này được lấy cảm hứng từ hành động quỳ gối trong bài hát Quốc ca của đội trưởng đội tuyển Mỹ - Megan Rapinoe vào năm 2017 như một thông điệp để thể hiện sự đoàn kết với nhà hoạt động nhân quyền kiêm tiền vệ bóng bầu dục Colin Kaepernick, trong việc phản đối sự bất công và đàn áp có hệ thống đối với những người da màu.

“Tôi sẽ không theo dõi bất kỳ một trận bóng đá nào. Có vẻ như NFL cũng đang đi theo hướng đó. Vậy tôi cũng sẽ không xem thêm bất kỳ trận bóng bầu dục nào nữa” Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên trang cá nhân Twitter.

Cùng với Liên đoàn bóng đá Hoa Kỳ, một đại diện khác của Hiệp hội bóng bầu dục Mỹ - Roger Goodell cũng bày tỏ rõ lập trường khi thừa nhận đã mắc sai lầm vì đã phớt lờ sự “lên tiếng của các cầu thủ” và cho rằng họ hoàn toàn có quyền phản đối trong hòa bình.

 

MINH THÚY
TIN LIÊN QUAN

Lý do Tổng thống Donald Trump lùi ngày khởi động chiến dịch tranh cử

Lê Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump cho biết việc lùi thời điểm khởi động chiến dịch tranh cử ở Oklahoma là để thể hiện sự tôn trọng với ngày kết thúc chế độ nô lệ của Mỹ.

Nóng nhất hôm nay: Tỉ lệ ủng hộ ông Biden vượt Tổng thống Donald Trump

Dung Hà |

Ông Biden có tỉ lệ ủng hộ vượt Tổng thống Donald Trump; Úp gối vào mặt trẻ dẫn đến tử vong, bảo mẫu đối mặt tội giết người; Cảnh sát Mỹ rửa chân cho lãnh đạo tôn giáo da màu... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua. 

Snapchat hạn chế tài khoản của Tổng thống Donald Trump

Hương Quỳnh |

Snapchat tuyên bố sẽ không quảng bá các tài khoản ở Mỹ có liên quan đến những người kích động bạo lực chủng tộc trên hoặc ngoài nền tảng nhắn tin.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Lý do Tổng thống Donald Trump lùi ngày khởi động chiến dịch tranh cử

Lê Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump cho biết việc lùi thời điểm khởi động chiến dịch tranh cử ở Oklahoma là để thể hiện sự tôn trọng với ngày kết thúc chế độ nô lệ của Mỹ.

Nóng nhất hôm nay: Tỉ lệ ủng hộ ông Biden vượt Tổng thống Donald Trump

Dung Hà |

Ông Biden có tỉ lệ ủng hộ vượt Tổng thống Donald Trump; Úp gối vào mặt trẻ dẫn đến tử vong, bảo mẫu đối mặt tội giết người; Cảnh sát Mỹ rửa chân cho lãnh đạo tôn giáo da màu... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua. 

Snapchat hạn chế tài khoản của Tổng thống Donald Trump

Hương Quỳnh |

Snapchat tuyên bố sẽ không quảng bá các tài khoản ở Mỹ có liên quan đến những người kích động bạo lực chủng tộc trên hoặc ngoài nền tảng nhắn tin.