Chủ tịch Daniel Levy thừa nhận, Tottenham đang trải qua giai đoạn hết sức khó khăn do những ảnh hưởng xấu của dịch COVID-19. Đội bóng thành London đang thua lỗ khoảng 64 triệu bảng từ lúc dịch bùng phát cho đến nay (9 tháng). Trong khi đó, khoản lãi cả năm 2019 của "Gà trống" chỉ là 64,8 triệu bảng.
Điều này gây sức ép rất lớn lên Ban lãnh đạo đội bóng bởi họ vừa xây xong sân vận động mới có giá trị lên tới 1,2 tỉ bảng. Theo tính toán của các chuyên gia kinh tế, Spurs có thể thâm hụt doanh thu lên tới 150 triệu bảng trong năm 2021 nếu các sân vận động vẫn không thể đón khán giả.
Ngoài COVID-19, một trong những lý do khác khiến Tottenham lâm vào tình trạng này là UEFA Champions League. Mùa trước. Spurs bị loại sớm ngay từ vòng 16 đội nên tiền thu về từ thương mại và hình ảnh ít hơn. Sau đó, do dịch bùng phát dẫn đến việc các giải lớn phải nghỉ 3 tháng, Premier League kết thúc muộn, chèn vào khoảng thời gian cuối năm tài chính khiến mọi chi phí phát sinh thêm và khó hạch toán.
"Đội bóng đang ở trong giai đoạn tồi tệ nhất trong lịch sử. Các tác động của dịch bệnh đánh thẳng vào mặt vật chất, đó là tài chính của câu lạc bộ. Tottenham vừa chuyển đến sân vận động mới trị giá 1,2 tỉ bảng, số tiền đó đến một phần từ nguồn lực chúng tôi sở hữu, phần không nhỏ còn lại là các khoản nợ dài hạn.
Từ đầu mùa đến giờ, người hâm mộ không được vào sân nên chúng tôi thiệt hại một khoản lớn. Bên cạnh đó, các hoạt động đi kèm như sự kiện và thương mại vẫn đóng băng.
Nếu trong thời gian tới vẫn không thể đón khán giả trở lại sân, đội bóng sẽ thâm hụt vượt quá mốc 150 triệu bảng. Chúng tôi ước tính đó là ngưỡng Tottenham không thể chịu nổi", Chủ tịch Daniel Levy chia sẻ.
Cho đến lúc này, gói cứu trợ của Chính phủ Anh dành cho hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp vẫn chưa được cấp hết. Phần nhiều lý do bởi các đội vẫn chưa thống nhất được cách thức phân chia.
Levy tin rằng, câu lạc bộ đang có đủ mọi điều kiện về phòng chống dịch để đón khán giả trở lại thánh địa 62.000 chỗ. Ông cũng cam kết các trận đấu được tổ chức ở sân Tottenham Hotspur sẽ là những trận đấu an toàn bậc nhất về phòng chống dịch.
"Chúng tôi đã dành vài tháng qua để lập ra các quy trình mới khi đón người hâm mộ quay lại. Từ việc mua vé kĩ thuật số, cho đến quét ID, tất cả đều được làm nghiêm ngặt. Tottenham cũng như nhiều đội khác ở Premier League có đủ khả năng để tổ chức các sự kiện một cách an toàn bằng các công nghệ tiên tiến bậc nhất thế giới", Levy khẳng định.
Từ lúc các sân không được đón khán giả, 8 tháng qua, sân của Tottenham không đóng băng hoàn toàn. Nơi đây vẫn được các tổ chức y tế của anh mượn làm địa điểm phòng chống dịch.