Torres, Nathan Ake và ngân sách trăm triệu bảng: Man City "tay to”

HOÀI MINH |

Chiêu mộ Ferran Torres và Nathan Ake có thể mới chỉ là bước khởi đầu cho chiến dịch chuyển nhượng của Man City sau khi thoát án phạt của UEFA về luật Công bằng tài chính (FFP).

Man City bắt đầu vung tiền mua sắm

Theo Sky Sports, Valencia đã đồng ý cái giá 20,9 triệu bảng cộng thêm các khoản phụ phí, để cho phép tiền vệ Ferran Torres chuyển tới thành Manchester. Tuyển thủ U21 Tây Ban Nha được xem là tài năng sáng giá bậc nhất của "Bầy dơi". Man City nhắm tới Torres như sự thay thế dành cho Leroy Sane, người gia nhập Bayern Munich hồi đầu tháng 7 với giá hơn 55 triệu bảng.

Đồng thời, The Citizens gia cố hàng thủ bằng trung vệ Nathan Ake của Bournemouth. Đội bóng vừa nhận vé xuống chơi tại giải hạng Nhất này không thể khước từ cái giá 41 triệu bảng mà Man City đề xuất.

Hai thương vụ được "chốt" ngay khi thị trường chuyển nhượng Anh mở cửa được 3 ngày. Tờ The Guardian nhận định, cuộc mua sắm của "đại gia" thành Manchester chắc chắn vẫn chưa kết thúc.

chỉ là khởi đầu cho cơn mua sắm của Man City. Ảnh: Getty
Torres chỉ là khởi đầu cho cơn mua sắm của Man City. Ảnh: Getty

Nguồn ngân sách được cho là khoảng 330 triệu euro đủ giúp HLV Pep Guardiola càn quét thị trường chuyển nhượng hậu dịch COVID-19. Chưa kể, những cái tên như John Stones, Eric Garcia  dự kiến cũng sẽ ra đi theo chiều ngược lại để cân đối ngân quỹ. Tất cả đều đã sẵn sàng để Pep nâng cấp đội hình bất chấp FFP.

Những mục tiêu của "Man xanh" đang nhắm đến trong thời gian gần đây như Kalidou Koulibaly, Adama Traore hay Lautaro Martinez,... đều có giá không rẻ. Tuy nhiên, The Citizens không ngại bởi họ có Pep cùng nguồn tài chính hùng hậu.

Man City muốn mạnh tay mua sắm ở Hè 2020 bởi vừa thắng kiện thành công UEFA. "Gã nhà giàu" thành Manchester vừa chứng minh nguồn thu tài chính trong sạch nên không có lý do gì phải lo ngại FFP. Man City cần phải nâng cấp đội hình để trở lại với ngôi vương Premier League cùng như làm nên nghiệp lớn tại Champions League mùa sau.

Pep sẽ lại vung tay chi tiêu. Ảnh: Getty
Pep sẽ lại vung tay để có điều mình muốn. Ảnh: B/R Football
Khả năng "vun vén" tài chính hàng đầu Châu Âu

Ngày CAS ra phán quyết Man City vô tội trước những cáo buộc từ phía UEFA, Jose Mourinho đã gọi "đó là một quyết định thảm họa và đáng hổ thẹn". Theo "Người đặc biệt", nếu Man City không có tội thì không nên chịu án phạt 10 triệu euro, ngược lại con số này cũng là trò cười nếu họ có tội. Vụ trắng án của The Citizens là một tiền lệ xấu mà Mourinho cho rằng UEFA tốt nhất nên mở cửa thoải mái chi các đội bóng làm bất cứ điều gì họ muốn.

Cũng nhận định về FFP, huấn luyện viên Jurgen Klopp rất ủng hộ đạo luật này nhằm hạn chế khoảng cách giàu nghèo trong bóng đá. Dẫu vui vì Man City sẽ không thể độc chiếm Premier League nhưng Klopp cũng không cho rằng Man City thoát án phạt của UEFA là điều không tốt cho bóng đá.

Nhắc vậy để thấy, đa phần đều không hài lòng với chiêu trò mua sắm, thổi phồng giá trị cầu thủ của Man City suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, không ai đủ khả năng kết tội họ, bởi  bằng cách nào đó sổ sách vẫn chứng minh The Citizens vô tội.

 
Man City vô tội trước FFP. Ảnh: Getty

Đúng như lời Pep Guardiola biện bạch: "Man City đã tiến một bước dài trong vòng 10 năm qua. Chúng tôi phải xây dựng câu lạc bộ để đủ sức cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu ở Premier League và Champions League. Đương nhiên, Man City phải mạnh về tài chính. Tuy nhiên, chúng tôi chi nhiều tiền nhưng vẫn luôn tuân thủ FFP, đầu thư theo ngân sách đội".

Man City chi tiền "nổ" bom tấn, tạo dựng danh tiếng và thế lực, rồi lại thu lợi nhuận từ quảng cáo và những danh hiệu. Tất cả như một vòng lặp nhưng đầy lỗ hổng. Những nguồn tiền quảng cáo đổ về từ Trung Đông, những khoản thu chi cực "khớp" với các công ty trong cùng tập đoàn Etihad,... và còn rất nhiều điều khó giải thích.

Giới chủ của Man City rất giỏi và có mối quan hệ rộng. Ảnh: Getty
Giới chủ của Man City rất giỏi và có mối quan hệ rộng. Ảnh: Getty
HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

93 trang tài liệu và cú đấm của Man City dành tặng UEFA

VIỆT HÙNG |

Hơn 2 tuần sau khi thoát án phạt cấm đá Cúp Châu Âu 2 năm, Manchester City đã được xem UEFA từng làm những gì để đưa họ đến cánh cửa cấm thi đấu.

Mariano Diaz nhiễm COVID-19, lỡ trận gặp Man City tại Champions League

HOÀI MINH |

Tiền đạo Mariano Diaz đã dương tính với virus SARS-CoV-2 và chắc chắn không thể góp mặt trong trận đấu với Man City tại lượt về vòng 1/8 Champions League 2019/20.

Arsenal đả bại Man City: Chuyện thường tình với cái duyên của "Nhà vua"

HOÀI MINH |

Giành chiến thắng thuyết phục trước Man City và tiến bước vào trận chung kết, Arsenal một lần nữa chứng minh cái duyên tại đấu trường FA Cup.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

93 trang tài liệu và cú đấm của Man City dành tặng UEFA

VIỆT HÙNG |

Hơn 2 tuần sau khi thoát án phạt cấm đá Cúp Châu Âu 2 năm, Manchester City đã được xem UEFA từng làm những gì để đưa họ đến cánh cửa cấm thi đấu.

Mariano Diaz nhiễm COVID-19, lỡ trận gặp Man City tại Champions League

HOÀI MINH |

Tiền đạo Mariano Diaz đã dương tính với virus SARS-CoV-2 và chắc chắn không thể góp mặt trong trận đấu với Man City tại lượt về vòng 1/8 Champions League 2019/20.

Arsenal đả bại Man City: Chuyện thường tình với cái duyên của "Nhà vua"

HOÀI MINH |

Giành chiến thắng thuyết phục trước Man City và tiến bước vào trận chung kết, Arsenal một lần nữa chứng minh cái duyên tại đấu trường FA Cup.