Tổng quan Serie A 2021-22: Nhà vô địch đầu hàng từ vạch xuất phát?

TAM NGUYÊN |

Inter Milan đã chọn cứu vãn kinh tế thay vì duy trì triết lý được xây dựng trong 2 năm qua để cơ hội bảo vệ chức vô địch Serie A bị nghi ngờ.

Serie A là giải cuối cùng trong số 5 giải đấu lớn tại Châu Âu khởi tranh mùa giải 2021-22, khi các trận đấu bắt đầu diễn ra từ ngày mai (21.8). Đương kim vô địch Inter Milan là 1 trong 4 đội ra sân vào thời điểm khai mạc, nhưng đây là mùa giải họ bị nghi ngờ về khả năng bảo vệ thành công danh hiệu.

Sau 9 mùa giải liên tiếp chứng kiến Juventus thống trị đất nước hình chiếc ủng, Inter đã thực hiện một cú lật đổ ở mùa giải 2020-21. Nerazzurri thậm chí còn đăng quang thuyết phục với 12 điểm nhiều hơn á quân AC Milan, trong khi Juve loạng choạng dưới thời huấn luyện viên còn mới toanh là Andrea Pirlo nên tụt xuống thứ 4.

Bà đầm già suy yếu nhưng trên thực tế, đây không phải là chiến thắng bột phát của Inter. Họ đã có sự chuẩn bị, có nền tảng được Antonio Conte xây dựng, bởi ở mùa 2019-20, chức vô địch của Juve chỉ hơn đội bóng áo Xanh-Đen 1 điểm. Điều Inter làm được là một cú hích quan trọng cho phần còn lại ở đất nước hình chiếc ủng hướng đến mục tiêu phá thế thống trị của Juve.

Phá một cách thực sự, bởi nên nhớ rằng, chức vô địch Serie A chỉ thuộc về tay 2 đại diện thành Milano trong 6 mùa giải mà Juve bị trừng phạt và phải làm lại từ đống tro tàn sau scandal Calciopoli bị đưa ra ánh sáng năm 2006. Từ ngày Juve trở lại, họ vô địch 9 năm liên tiếp.

Inter mang đến một làn sóng hy vọng mới, thế nhưng, điều bất ngờ là họ lại đi theo một con đường khó tin. Thay vì duy trì nền tảng đội hình vô địch, Inter lại tự… chặt đi những mấu chốt quan trọng nhất. Huấn luyện viên Conte, hậu vệ Achraf Hakimi, tiền đạo Romelu Lukaku và một số người khác chia tay sân Giuseppe Meazza, với lý do là vấn đề tài chính của câu lạc bộ.

Quyết định bổ nhiệm Simone Inzaghi và đưa về một vài nhân tố mới chưa phải là lý do để đảm bảo Inter được đánh giá cao cho khả năng bảo vệ thành công chức vô địch. Ngược lại, họ còn chịu nhiều áp lực hơn trong mùa giải mà có tới 11 đội bóng khác cũng thay thuyền trưởng. 4 trong số đó là những đội tên tuổi, có khả năng thách thức Inter.

Juve không “chạy đua vũ trang” về nhân sự để thay máu sau mùa giải trước, mà chỉ cần sự trở lại của Massimiliano Allegri, họ lại là ứng viên sáng giá nhất. Allegri là người gần đây nhất giúp Juve vô địch Serie A và tiến rất gần tới chức vô địch Champions League (2 lần vào chung kết). Vậy nên, với Cristiano Ronaldo trong đội hình, mục tiêu của Juve rất rõ ràng.

Mùa giải 2021-22 ở Italia sẽ thực sự đáng chú ý với sự trở lại của Jose Mourinho sau 11 năm. Tên tuổi của Người đặc biệt vẫn được ghi trong lịch sử của Serie A khi cùng Inter giành cú ăn ba lịch sử ở mùa giải 2009-10. Còn lần này, ông chọn AS Roma, đội chỉ đứng thứ 7 mùa trước. Gần 100 triệu Euro đã được đầu tư cho đội hình Bầy sói để Mourinho lèo lái đến mục tiêu đua tranh cao hơn.

Mùa trước, AC Milan là á quân nên tiếp tục duy trì mục tiêu cạnh tranh, cho dù mất thủ môn Gianluigi Donnarumma. Rosonerri cần Zlatan Ibrahimovic duy trì trạng thái để đua tranh ở cả Champions League.

Ở các đội khác, sự hiện diện của các huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm như Luciano Spaletti (Napoli), Maurizio Sarri (Lazio) cũng sẽ đem tới tính cạnh tranh nhất định.

LỊCH THI ĐẤU VÒNG 1

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Cristiano Ronaldo: Tên của tôi không phải là thứ để đùa giỡn

TAM NGUYÊN |

Cristiano Ronaldo đã phá vỡ sự im lặng để nói về những tin đồn liên quan đến tương lai của anh.

Serie A cấm trang phục thi đấu màu xanh lá cây từ mùa giải 2022-23

MINH TRIẾT |

Ban tổ chức Serie A đã thay đổi quy định, cấm các câu lạc bộ sử dụng áo đấu có màu chủ đạo là xanh lá cây.

Hạ màn Serie A: Juventus thoát hiểm nhờ Napoli, Milan tự phất cờ

VIỆT HÙNG |

Vòng đấu cuối cùng của Serie A mùa giải 2020-21 đã diễn ra khá kịch tính và xác định được nốt 2 đội giành vé đá Champions League mùa sau.

Thiếu cơ sở dữ liệu, khó đánh thuế bất động sản

ANH HUY |

Theo các chuyên gia, đánh thuế tài sản đối với bất động sản (BĐS) là cần thiết và phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, cần nghiên cứu kỹ và có lộ trình trước khi ban hành, nhất là khi thông tin các giao dịch BĐS vẫn còn mập mờ, thiếu minh bạch.

Cầu thủ Việt Nam xuất ngoại: Không có lộ trình khó thành công

ĐÌNH THẢO (THỰC HIỆN) |

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương khi chứng kiến phong độ đi xuống của tiền vệ Quang Hải, đã chỉ ra khó khăn cho cầu thủ Việt Nam khi xuất ngoại.

Chứng khoán: Kỳ vọng lực cầu giá thấp gia tăng mạnh

Gia Miêu |

Các công ty chứng khoán đều đưa ra dự báo khả năng thị trường sẽ có những phiên rung lắc rất mạnh trong thời gian tới do lực cầu chưa đủ mạnh dù thị trường đã không còn giảm điểm.

Giờ thứ 9: Kẻ thứ 3 - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Mỗi cuộc ly hôn đều gây ra sự tổn thương cho cả hai phía, người chồng và người vợ. Nguyên nhân thì có nhiều. Nhưng kết quả, dù sao cũng chỉ có một đó là sự tan vỡ. Hệ quả nghiêm trọng nhất, có lẽ không nằm ở phía người lớn mà nằm ở phía đứa con chung của hai người.

Không loại trừ khả năng có thêm tình tiết mới trong vụ Việt Á, Cục Lãnh sự

PHẠM ĐÔNG - HÀ LIÊN |

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Bộ Công an phấn đấu sẽ kết thúc điều tra 2 vụ án lớn như Việt Á và vụ án tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao trong quý I năm 2023 nhưng không loại trừ có thêm tình tiết mới.

Cristiano Ronaldo: Tên của tôi không phải là thứ để đùa giỡn

TAM NGUYÊN |

Cristiano Ronaldo đã phá vỡ sự im lặng để nói về những tin đồn liên quan đến tương lai của anh.

Serie A cấm trang phục thi đấu màu xanh lá cây từ mùa giải 2022-23

MINH TRIẾT |

Ban tổ chức Serie A đã thay đổi quy định, cấm các câu lạc bộ sử dụng áo đấu có màu chủ đạo là xanh lá cây.

Hạ màn Serie A: Juventus thoát hiểm nhờ Napoli, Milan tự phất cờ

VIỆT HÙNG |

Vòng đấu cuối cùng của Serie A mùa giải 2020-21 đã diễn ra khá kịch tính và xác định được nốt 2 đội giành vé đá Champions League mùa sau.