Tin thể thao 24h: Vì sao Công Phượng sút hụt bóng ở trận hòa Thái Lan?

C.T (T/H) |

Vì sao Công Phượng sút hụt bóng ở trận hòa Thái Lan?; Thái Lan công khai cảm ơn cổ động viên tuyển Việt Nam; Chanathip không phục khi bị tuyển Việt Nam cầm hòa; Toni Kroos có thể chia tay đội tuyển Đức ngay sau Euro 2020... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 6.9.

Vì sao Công Phượng sút hụt bóng ở trận hòa Thái Lan?

 
Huấn luyện viên Đặng Phương Nam bình luận về tình huống hỏng ăn của Công Phượng. Ảnh chụp màn hình

Trên trang cá nhân, huấn luyện viên Đặng Phương Nam đã đưa ra quan điểm về tình huống Công Phượng sút hụt bóng ở trận gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022. Theo cựu huấn luyện viên Viettel, do trời mưa, sân trơn khiến cú sút của Công Phượng không chính xác.

"Trời mưa khiến sân trơn. Công Phượng rất quyết tâm trong đường bóng đó. Vì quyết tâm nên cậu ấy hơi vội, chân trụ chạm nhẹ vào bóng khiến cú duỗi mu sau đó ko đúng tâm bóng. Cú sút trở nên vô duyên và Phượng trở thành tâm điểm của nhiều sự chỉ trích", huấn luyện viên Đặng Phương Nam viết.

Thái Lan công khai cảm ơn cổ động viên tuyển Việt Nam

 
Cổ động viên Việt Nam gây ấn tượng trong mắt người Thái. Ảnh Đăng Huỳnh

Sau trận hòa tuyển Việt Nam, toàn bộ cầu thủ Thái Lan có hành động fair-play đi qua phía khán đài D để chào người hâm mộ Việt Nam. Lập tức, các fan "Rồng vàng" cũng đáp lại bằng việc đồng thanh hô vang hai từ “Thái Lan”.

Trang chủ Thái Lan đã cực kỳ ấn tượng với hình ảnh này và sau đó đã đăng đàn công khai với dòng trạng thái “Cám ơn Việt Nam. Hẹn gặp lại các bạn và chúc may mắn”.

Chanathip không phục khi bị tuyển Việt Nam cầm hòa

 
Chanathip Songkrasin không hài lòng khi đội nhà chỉ giành được 1 điểm. Ảnh Siam Sports

Hòa tuyển Việt Nam trên sân nhà, ngôi sao có biệt danh "Messi Thái" Chanathip Songkrasin tỏ ra không bằng lòng. Chia sẻ với SMM Sports, cầu thủ đang thi đấu ở J.League 1 nói: “Đây là trận đấu khó khăn, nhưng cả đội đã chơi với sự kỷ luật. Kết quả này không hợp lý. Chúng tôi khát khao và quyết tâm giành chiến thắng. Chúng tôi đã chơi hết sức mình".

"Kết quả hòa là không tốt, nhưng cũng không sao. Mọi cầu thủ đều muốn giành chiến thắng, đều rất khát khao và quyết tâm, nhưng có một số khoảnh khắc trôi qua nhanh”, ngôi sao của "Voi chiến" nói.

Toni Kroos có thể chia tay đội tuyển Đức ngay sau Euro 2020

 
Tiền vệ Toni Kroos muốn giã từ đội tuyển Đức sau Euro. Ảnh Getty

Mới đây, tiền vệ Toni Kroos đã lên tiếng xác nhận về khả năng chia tay đội tuyển Đức sau Euro 2020. Cầu thủ 29 tuổi là trụ cột của Die Mannschaft trong nhiều năm qua, đặc biệt là tại World Cup 2014 - nơi Những cỗ xe tăng Đức giành ngôi vô địch.

"Thời điểm sau Euro 2020 sẽ là lúc thích hợp để tôi quyết định xem mình có nên chia tay đội tuyển hay không. Dù sao thì tôi cũng không phát điên nếu kết thúc sự nghiệp mà không giành được chức vô địch Châu Âu nào đâu!", ngôi sao đang chơi cho Real Madrid nói.

C.T (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Tuấn Anh: "Tôi chỉ thực hiện đúng đấu pháp HLV Park Hang-seo đề ra"

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trả lời báo chí, tiền vệ Tuấn Anh khẳng định bản thân thi đấu tốt ở trận tuyển Việt Nam hòa Thái Lan vì đã thực hiện đúng theo ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo.

CĐV tuyển Việt Nam "nhuộm đỏ" sân Thammasat trong trận đại chiến với Thái Lan

Đăng Huỳnh |

Trước giờ diễn ra trận đấu với Thái Lan, hàng nghìn cổ động viên tuyển Việt Nam trong màu áo đỏ đã có mặt bên ngoài sân vận động Thammasat.

Văn Hậu chuyển đến SC Heerenveen là bước đệm để tiến xa hơn

C.T (Nguồn Next Sports) |

Gia nhập SC Heerenveen từ Hà Nội FC, Đoàn Văn Hậu đang có cơ hội tuyệt vời để học hỏi và phát triển bản thân trong tương lai.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Tuấn Anh: "Tôi chỉ thực hiện đúng đấu pháp HLV Park Hang-seo đề ra"

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trả lời báo chí, tiền vệ Tuấn Anh khẳng định bản thân thi đấu tốt ở trận tuyển Việt Nam hòa Thái Lan vì đã thực hiện đúng theo ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo.

CĐV tuyển Việt Nam "nhuộm đỏ" sân Thammasat trong trận đại chiến với Thái Lan

Đăng Huỳnh |

Trước giờ diễn ra trận đấu với Thái Lan, hàng nghìn cổ động viên tuyển Việt Nam trong màu áo đỏ đã có mặt bên ngoài sân vận động Thammasat.

Văn Hậu chuyển đến SC Heerenveen là bước đệm để tiến xa hơn

C.T (Nguồn Next Sports) |

Gia nhập SC Heerenveen từ Hà Nội FC, Đoàn Văn Hậu đang có cơ hội tuyệt vời để học hỏi và phát triển bản thân trong tương lai.