Tin thể thao 24h: Văn Hậu lập kỷ lục "khủng" ở giải Quả bóng vàng 2019

Bảo Bình (T/H) |

Văn Hậu lập kỷ lục "khủng" ở giải Quả bóng vàng 2019; Thái Lan muốn truất "ngai vàng" của tuyển Việt Nam; Erling Haaland gặp chấn thương; Huấn luyện viên Bayern Munich lập kỳ tích như Pep Guardiola... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 27.5.

Văn Hậu lập kỷ lục "khủng" ở giải Quả bóng vàng 2019

 
Đoàn Văn Hậu 3 năm liền được nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm. Ảnh ProShots

Tại gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2019, Đoàn Văn Hậu được xướng tên ở hạng mục Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm. Đây là lần thứ 3 liên tiếp, hậu vệ người Thái Bình nhận danh hiệu này.

Với hat-trick danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm, Đoàn Văn Hậu đã phá kỷ lục của hạng mục này khi là cầu thủ nhận nhiều nhất. Trước đó, Phạm Văn Quyến từng có 2 lần giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm vào các năm 2000 và 2002, Nguyễn Thành Long Giang 2 lần vào các năm 2006 và 2007,  Nguyễn Văn Quyết hai lần vào các năm 2010 và 2011.

Thái Lan muốn truất "ngai vàng" của tuyển Việt Nam

 
Những ngôi sao hàng đầu đội tuyển Thái Lan như Chanathip, Bunmathan... sẽ góp mặt tại AFF Cup 2020? Ảnh S.T

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Patit Supaphong khẳng định, tuyển Thái Lan sẽ có lực lượng mạnh nhất nếu lọt tới bán kết AFF Cup 2020, bấp chấp Thai League phải tới tháng 9 này mới thi đấu do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ở kỳ AFF Cup gần nhất, Thái Lan bị loại ở bán kết theo luật bàn thắng sân khách, sau khi hòa Malaysia 0-0 trên sân khách và để hòa 2-2 trên sân nhà. Hiện tại, đội bóng xứ chùa Vàng đang rất khao khát giành lại ngôi vương AFF Cup từ tay tuyển Việt Nam, để chứng minh vị thế số 1 Đông Nam Á.

Erling Haaland gặp chấn thương

 
Erling Haaland chấn thương trong ngày đội nhà thua 0-1. Ảnh Getty Images

Phút 70 của trận đấu giữa Dortmund và Bayern, tiền đạo Erling Haaland gặp phải chấn thương sau một pha nỗ lực rướn người để dứt điểm. Ngay sau đó, huấn luyện viên Lucien Favre đưa cầu thủ người Na Uy ra nghỉ, nhường chỗ cho Giovanni Reyna.

Trong buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Lucien Favre xác nhận Haaland chấn thương đầu gối, nhưng lạc quan rằng tình hình không quá nghiêm trọng. Ông nói: "Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ phải nghỉ thi đấu quá lâu. Cậu ấy gặp vấn đề tại vùng đầu gối, nhưng chúng tôi không biết chính xác mức độ của chấn thương này".

Huấn luyện viên Bayern Munich lập kỳ tích như Pep Guardiola

 
Huấn luyện viên Hansi Flick giúp Bayern Munich gia tăng khoảng cách với kình địch Dortmund. Ảnh Getty Images

Kể từ khi được bổ nhiệm thay Niko Kovac, huấn luyện viên Hansi Flick đã có tới 15 chiến thắng sau 18 trận đầu tiên dẫn dắt Bayern tại Bundesliga.

Thành tích ấn tượng này trước đó chỉ có Pep Guardiola thực hiện được. Không những vậy, trong 18 trận đã qua dưới bàn tay của cựu huấn luyện viên 1899 Hoffenheim, “Hùm xám” ghi tới 56 bàn, tức hiệu suất 3,1 bàn trận – cao nhất tại giải đấu.

Bảo Bình (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Quang Hải trượt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2019?

Bảo Bình (Nguồn Next Sports) |

Dù không thực sự nổi bật như năm 2018, nhưng Nguyễn Quang Hải vẫn trải qua một năm 2019 khá thành công và có nhiều đóng góp cho Hà Nội FC cũng như các đội tuyển Việt Nam.

Vượt Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng nâng cao Quả bóng vàng 2019

Bảo Bình (Nguồn VTV) |

Thi đấu xuất sắc ở Hà Nội FC và các đội tuyển Việt Nam, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã giành giải Quả bóng vàng Việt Nam 2019. Danh hiệu Quả bóng bạc thuộc về Nguyễn Quang Hải, còn Nguyễn Trọng Hoàng nhận Quả bóng đồng. 

Đỗ Hùng Dũng chinh phục Quả bóng vàng 2019 bằng loạt thống kê "khủng"

Cát Tường - Nhật Huy |

Sau một năm thành công, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã xuất sắc vượt qua hai đồng đội ở tuyển Việt Nam là Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Trọng Hoàng để nâng cao Quả bóng vàng Việt Nam 2019.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Vì sao Quang Hải trượt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2019?

Bảo Bình (Nguồn Next Sports) |

Dù không thực sự nổi bật như năm 2018, nhưng Nguyễn Quang Hải vẫn trải qua một năm 2019 khá thành công và có nhiều đóng góp cho Hà Nội FC cũng như các đội tuyển Việt Nam.

Vượt Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng nâng cao Quả bóng vàng 2019

Bảo Bình (Nguồn VTV) |

Thi đấu xuất sắc ở Hà Nội FC và các đội tuyển Việt Nam, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã giành giải Quả bóng vàng Việt Nam 2019. Danh hiệu Quả bóng bạc thuộc về Nguyễn Quang Hải, còn Nguyễn Trọng Hoàng nhận Quả bóng đồng. 

Đỗ Hùng Dũng chinh phục Quả bóng vàng 2019 bằng loạt thống kê "khủng"

Cát Tường - Nhật Huy |

Sau một năm thành công, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã xuất sắc vượt qua hai đồng đội ở tuyển Việt Nam là Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Trọng Hoàng để nâng cao Quả bóng vàng Việt Nam 2019.