Tin thể thao 24h: Văn Hậu không được "giải cứu" sớm khỏi SC Heerenveen

Bảo Bình (T/H) |

Văn Hậu không được "giải cứu" sớm khỏi SC Heerenveen; Văn Toàn được Luis Suarez ký tặng áo đấu; AFC bình chọn Công Vinh trong top huyền thoại Đông Nam Á; Maldini tự tin khỏi COVID-19 trong 1 tuần... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 24.3.

Văn Hậu không được "giải cứu" sớm khỏi SC Heerenveen

 
SC Heerenveen tạm ngừng thi đấu do dịch COVID-19. Ảnh SC Heerenveen
Thời gian qua, xuất hiện thông tin hợp đồng của Đoàn Văn Hậu có điều khoản cho phép cầu thủ Việt Nam rời SC Heerenveen từ tháng 5.2020. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng, Hà Nội FC có thể sớm “giải cứu” Văn Hậu, đưa anh về chơi bóng tại V.League 2020.

Tuy nhiên, một lãnh đạo đội chủ sân Hàng Đẫy cho biết, không có chuyện can thiệp để Văn Hậu về nước sớm: “Thông tin cho rằng Văn Hậu sẽ được trở về sớm hơn khi mùa bóng ở Châu Âu chưa kết thúc hay chuyển sang nơi khác như truyền thông đang đề cập mấy hôm nay là không xác thực. Lãnh đạo Hà Nội FC cho đến lúc này chưa khẳng định hay quyết định bất cứ điều gì như truyền thông đăng tải. Chúng tôi tôn trọng hợp đồng ký với đối tác”.

Văn Toàn được Luis Suarez ký tặng áo đấu

 
Văn Toàn khoe ảnh được Luis Suarez ký tặng. Ảnh fanpage Văn Toàn
Sáng 24.3, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã khoe trên trang mạng xã hội món quà từ tay siêu sao Luis Suarez. Chân sút của câu lạc bộ Barcelona ký lên chiếc áo đấu số 9 của tuyển Việt Nam mà Văn Toàn hay mặc khi thi đấu.

Văn Toàn hào hứng khoe: "Toàn rất chi là thích lối đá tinh quái của Luis Suarez. Nay được mấy người anh hỗ trợ, được siêu tiền đạo ký tặng cho thế này sướng rờn người luôn".

AFC bình chọn Công Vinh trong top huyền thoại Đông Nam Á

 
Công Vinh nằm trong top 5 huyền thoại bóng đá Đông Nam Á. Ảnh TL
Mới đây, trên fanpage chính thức, AFC đã lựa chọn ra nhóm các cầu thủ nổi tiếng vào những đội 5 người khác nhau. Họ gọi đây là đội hình huyền thoại của từng khu vực.

Trong nhóm 5 cầu thủ Đông Nam Á, Việt Nam vinh dự đóng góp một cái tên đó là cựu tiền đạo Lê Công Vinh. Bên cạnh chân sút người xứ Nghệ còn có các ngôi sao khác gồm: Kiatisak (Thái Lan), Soh Chin Aun (Malaysia), Bambang Pamungkas (Indonesia) và Neil Etheridge (Philippines).

Maldini tự tin khỏi COVID-19 trong 1 tuần

 
Huyền thoại Paolo Maldini và con trai đang chiến đấu với virus Sars-CoV-2. Ảnh Getty
Trong đoạn video gửi tới người hâm mộ, huyền thoại Paolo Maldini tỏ rõ sự lạc quan và khẳng định ông cùng con trai sẽ chỉ mất 1 tuần để vượt qua dịch bệnh COVID-19.

"Với đoạn video này, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những người đã gửi lời hỏi thăm, quan tâm và lo lắng qua tin nhắn cũng như trên trang cá nhân dành cho cha con tôi. Chúng tôi đều ổn và sẽ khỏi bệnh trong vòng 1 tuần. Cảm ơn các bạn", giám đốc kỹ thuật của AC Milan chia sẻ.

Bảo Bình (T/H)
TIN LIÊN QUAN

"Messi Trung Quốc" và đội hình 11 sao bóng đá "gặp hạn" với dịch COVID-19

Bảo Bình (Ảnh Getty Images) |

Ngoài "Messi Trung Quốc" Wu Lei, không ít cầu thủ nổi tiếng đã có kết quả dương tính với dịch COVID-19.

Tin thể thao 24h: Messi và Ronaldo nên tới... Belarus để chơi bóng

Bảo Bình (T/H) |

MessiRonaldo nên tới... Belarus để chơi bóng; Báo Hàn Quốc ca ngợi huấn luyện viên Park Hang-seo; Đình Trọng phải nhập viện hút dịch ở đầu gối; "Sếp" MU ủng hộ Liverpool vô địch Premier League... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 23.3.

Heerenveen lên tiếng về lý do chiêu mộ Văn Hậu

HOÀI MINH |

Giám đốc điều hành Heerenveen - ông Cees Roozemond đã khẳng định Văn Hậu được mua vì tài năng và có tiềm năng phát triển chứ không vì mục đích thu hút nhà tài trợ Việt Nam.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

"Messi Trung Quốc" và đội hình 11 sao bóng đá "gặp hạn" với dịch COVID-19

Bảo Bình (Ảnh Getty Images) |

Ngoài "Messi Trung Quốc" Wu Lei, không ít cầu thủ nổi tiếng đã có kết quả dương tính với dịch COVID-19.

Tin thể thao 24h: Messi và Ronaldo nên tới... Belarus để chơi bóng

Bảo Bình (T/H) |

MessiRonaldo nên tới... Belarus để chơi bóng; Báo Hàn Quốc ca ngợi huấn luyện viên Park Hang-seo; Đình Trọng phải nhập viện hút dịch ở đầu gối; "Sếp" MU ủng hộ Liverpool vô địch Premier League... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 23.3.

Heerenveen lên tiếng về lý do chiêu mộ Văn Hậu

HOÀI MINH |

Giám đốc điều hành Heerenveen - ông Cees Roozemond đã khẳng định Văn Hậu được mua vì tài năng và có tiềm năng phát triển chứ không vì mục đích thu hút nhà tài trợ Việt Nam.