Tin thể thao 24h: Tuyển Việt Nam nguy cơ mất thêm trụ cột đấu Thái Lan

C.T (T/H) |

Tuyển Việt Nam nguy cơ mất thêm trụ cột đấu Thái Lan; Martin Lò nói gì khi không được gọi lên ĐT U22 Việt Nam?; HLV Nishino muốn Thái Lan gặp Brazil; CLB Na Uy chiêu mộ thành công 'Lionel Messi' là những tin tức thể thao nổi bật ngày 24.8.

Tuyển Việt Nam nguy cơ mất thêm trụ cột đấu Thái Lan

 
Đức Huy đăng ảnh phải băng bó trên trang cá nhân. Ảnh FBNV

Sau Trọng Hoàng, Văn Hậu và Huy Hùng, Đức Huy là cái tên tiếp theo của ĐT Việt Nam dính chấn thương trước vòng loại World Cup 2022.

Cụ thể, Đức Huy vừa đăng tải bức ảnh với cái đùi trái băng bó. Tiền vệ của Hà Nội FC xác nhận bị mọc một cái nhọt lớn ở đùi trái, nhưng vẫn cố gắng ra sân thi đấu ở trận bán kết AFC Cup 2019 gặp Altyn Asir.

Martin Lò nói gì khi không được gọi lên ĐT U22 Việt Nam?

 
Martin Lò đang tập trung thi đấu cho CLB Phố Hiến. Ảnh Goal

Chia sẻ với On Sports sau trận thắng Đắc Lắc 2-0 ở vòng 19 Hạng Nhất Quốc gia 2019, Martin Lò cho biết trước mắt anh đang cố gắng cùng CLB Phố Hiến tập trung cho mục tiêu ở mùa giải năm nay:

“Em và toàn đội đang cố gắng thi đấu tốt để giành được suất đá play-off cuối mùa này. Trong những đợt tập trung ĐT U22 Việt Nam trước đây, HLV Park Hang-seo và các trợ lý đã giúp em hiểu và thích nghi với lối chơi của đội tuyển. Em nghĩ lối đá của mình cũng phù hợp hơn với lối đá của đội tuyển. Mỗi ngày em đều phải nỗ lực nhiều hơn để có thêm cơ hội được chơi bóng cho đội tuyển”, cầu thủ sinh năm 1997 nói.

HLV Nishino muốn Thái Lan gặp Brazil

 
Thái Lan sẽ so tài tuyển Việt Nam trước khi đấu Brazil. Ảnh S.T

Tân HLV tuyển Thái Lan, Akira Nishino rất háo hức trước viễn cảnh ĐT Thái Lan được chơi bóng cùng đội tuyển đẳng cấp hàng đầu thế giới như Brazil

Ông Nishino cho rằng được giao hữu với Brazil sẽ giúp cầu thủ Thái Lan học hỏi được rất nhiều điều. Tuy nhiên, ông cũng lo sợ cầu thủ không kịp hồi phục thể lực và có thể chấn thương xảy ra trước trận cầu quan trọng tiếp UAE mà Thái Lan nuôi mục tiêu đánh bại.

CLB Na Uy chiêu mộ thành công 'Lionel Messi'

 
Messi mới có thêm hậu bối cùng tên. Ảnh beIN SPORTS

IK Junkeren, đội bóng thuộc giải hạng ba Na Uy, vừa chiêu mộ thành công cầu thủ 16 tuổi Lionel Messi - người vừa đổi tên mình theo thần tượng cách đây không lâu.

Trước đó, tài năng này được biết tới với cái tên gốc Daniel Are Knutsen đã đăng ký đổi thành tên của ngôi sao người Argentina và nhanh chóng được chấp nhận. Knutsen đặt quyết tâm trở thành một cầu thủ giỏi với lối chơi tương tự như Messi.

C.T (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Công Phượng "cầu xin" CĐV Việt Nam ngừng đại náo Fanpage Sint-Truiden

Cát Tường |

Trước sự cuồng nhiệt từ người hâm mộ Việt Nam trên Fanpage Sint-Truiden, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có dòng trạng thái mong họ hạn chế bình luận.

Công Phượng cần khôn ngoan hơn khi phô diễn "tuyệt kỹ" ở Sint-Truiden

Cát Tường |

Từ những nhận xét của HLV Marc Brys, Công Phượng cần lắng nghe và hoàn thiện bản thân nếu muốn được ra sân nhiều hơn tại Sint-Truiden.

Trước ngày lên tuyển Việt Nam, Quang Hải đã "cày ải" 44 trận trong năm 2019

C.T (Nguồn Next Sports) |

Từ đầu năm 2019, Quang Hải đã thi đấu 44 trận cho cả Hà Nội FC và các đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ 22 tuổi ra sân tổng cộng 3.499 phút, một tần suất rất cao so với các cầu thủ Châu Á.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Công Phượng "cầu xin" CĐV Việt Nam ngừng đại náo Fanpage Sint-Truiden

Cát Tường |

Trước sự cuồng nhiệt từ người hâm mộ Việt Nam trên Fanpage Sint-Truiden, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có dòng trạng thái mong họ hạn chế bình luận.

Công Phượng cần khôn ngoan hơn khi phô diễn "tuyệt kỹ" ở Sint-Truiden

Cát Tường |

Từ những nhận xét của HLV Marc Brys, Công Phượng cần lắng nghe và hoàn thiện bản thân nếu muốn được ra sân nhiều hơn tại Sint-Truiden.

Trước ngày lên tuyển Việt Nam, Quang Hải đã "cày ải" 44 trận trong năm 2019

C.T (Nguồn Next Sports) |

Từ đầu năm 2019, Quang Hải đã thi đấu 44 trận cho cả Hà Nội FC và các đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ 22 tuổi ra sân tổng cộng 3.499 phút, một tần suất rất cao so với các cầu thủ Châu Á.