Tin thể thao 24h: Tuyển Việt Nam có thể "vỡ kế hoạch" vì virus Corona

C.T (T/H) |

Tuyển Việt Nam có thể "vỡ kế hoạch" vì virus Corona; Thực hư việc Muangthong United hỏi mượn Hùng Dũng; Kawin có thể rời Bỉ để sát cánh cùng Chanathip; Ronaldo chạm "siêu kỷ lục" tại Juventus... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 3.2.

Tuyển Việt Nam có thể "vỡ kế hoạch" vì virus Corona

 
Đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân Malaysia vào ngày 31.3. Ảnh Hoài Thu

Giải bóng đá Vô địch Quốc gia - V.League 2020 có khả năng phải lùi thời gian khai mạc vào ngày 7.3 thay vì 21.2 như kế hoạch. Thời gian này là rất ít để huấn luyện viên Park Hang-seo có thể di chuyển và dự khán "xem giò" cầu thủ trước đợt tập trung của tuyển Việt Nam.

Việc bị đẩy lùi ngày khai mạc cũng khiến các giải đấu bị kéo dài hơn trong năm. Điều này sẽ khiến tuyển Việt Nam gặp khó khăn trong các đợt tập trung chuẩn bị vòng loại World Cup 2022 cho hai trận đấu vào ngày 4.6 và 9.6.

Thực hư việc Muangthong United hỏi mượn Hùng Dũng

 
Hùng Dũng vẫn đang tập luyện cùng Hà Nội FC. Ảnh Hà Nội FC

Trước thông tin Muangthong United muốn có sự phục vụ của Đỗ Hùng Dũng cho mùa giải mới 2020, Chủ tịch Đỗ Vinh Quang của Hà Nội FC đã lên tiếng phủ nhận.

"Chúng tôi chưa nhận được bất cứ lời đề nghị chính thức nào về việc chuyển nhượng Đỗ Hùng Dũng. Cầu thủ này đang cùng đồng đội tập luyện tích cực để chuẩn bị cho mùa giải mới. Hùng Dũng có chuyên môn và đạo đức tốt, nằm trong kế hoạch sử dụng lâu dài của đội bóng thủ đô”, đại diện Hà Nội FC nói.

Kawin có thể rời Bỉ để sát cánh cùng Chanathip

 
Kawin cùng Chanathip có nhiều năm sát cánh trong màu áo đội tuyển Thái Lan. Ảnh FAT

Trong thời gian tới, nhiều khả năng thủ môn tuyển Thái Lan Kawin sẽ rời Bỉ để gia nhập câu lạc bộ Consadole Sapporo, đội bóng "Messi Thái" Chanathip Songkrasin đang thi đấu.

CEO Witthaya, con trai tỉ phú quá cố Vichai, cho biết: “Cuộc thương lượng trên tinh thần trách nhiệm cao. Mục tiêu chính là tạo cơ hội cho thủ môn 27 tuổi của tuyển Thái Lan có điều kiện thi đấu nhiều hơn nhằm tiếp tục phát huy tài năng”.

Ronaldo chạm "siêu kỷ lục" tại Juventus

 
Ronaldo cán mốc 50 bàn thắng cho Juventus. Ảnh Getty

Với việc lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 của Juventus trước Fiorentina, Cristiano Ronaldo đã cán mốc 50 bàn thắng cho đội bóng thành Turin chỉ sau 70 trận ra sân. Đây là điều chưa từng ai làm được trong lịch sử đội bóng này.

Tại mùa giải Serie A 2019/2020, Ronaldo đã có tổng cộng 19 bàn thắng và xếp thứ 2 trong danh sách “Vua phá lưới”, kém người dẫn đầu là Ciro Immobile của Lazio 6 bàn.

C.T (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Erling Haaland - "cỗ máy săn bàn" sau thời Messi và Ronaldo

CÁT TƯỜNG - NHẬT HUY |

Chuyển tới Borussia Dortmund trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, tiền đạo Erling Haaland ngay lập tức gây ấn tượng với 7 bàn thắng chỉ sau 3 trận. Hiện tại, cầu thủ 19 tuổi đã có 56 bàn thắng chỉ sau 96 trận ở cấp độ câu lạc bộ.

"Phác đồ điều trị virus Corona lấy kinh nghiệm từ dịch SARS và MERS"

Nhóm PV |

Trong buổi tọa đàm "Đối phó thế nào với dịch virus Corona?" do Báo Lao Động tổ chức, Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa- Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết phác đồ điều trị virus Corona tại Việt Nam đang lấy kinh nghiệm từ những lần đối phó với dịch SARS và MERS.

Tin thể thao 24h: Báo Thái Lan tin tuyển Việt Nam sẽ gặp khó trước Malaysia

C.T (T/H) |

Báo Thái Lan tin tuyển Việt Nam sẽ gặp khó trước Malaysia; VFF bác bỏ thông tin Iraq chọn Mỹ Đình để tránh virus Corona; Martin Lò khao khát thi đấu cho tuyển Việt Nam; Ronaldo và Messi lập kỷ lục... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 1.2.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Erling Haaland - "cỗ máy săn bàn" sau thời Messi và Ronaldo

CÁT TƯỜNG - NHẬT HUY |

Chuyển tới Borussia Dortmund trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, tiền đạo Erling Haaland ngay lập tức gây ấn tượng với 7 bàn thắng chỉ sau 3 trận. Hiện tại, cầu thủ 19 tuổi đã có 56 bàn thắng chỉ sau 96 trận ở cấp độ câu lạc bộ.

"Phác đồ điều trị virus Corona lấy kinh nghiệm từ dịch SARS và MERS"

Nhóm PV |

Trong buổi tọa đàm "Đối phó thế nào với dịch virus Corona?" do Báo Lao Động tổ chức, Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa- Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết phác đồ điều trị virus Corona tại Việt Nam đang lấy kinh nghiệm từ những lần đối phó với dịch SARS và MERS.

Tin thể thao 24h: Báo Thái Lan tin tuyển Việt Nam sẽ gặp khó trước Malaysia

C.T (T/H) |

Báo Thái Lan tin tuyển Việt Nam sẽ gặp khó trước Malaysia; VFF bác bỏ thông tin Iraq chọn Mỹ Đình để tránh virus Corona; Martin Lò khao khát thi đấu cho tuyển Việt Nam; Ronaldo và Messi lập kỷ lục... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 1.2.