Tin thể thao 24h: Thái Lan gọi ba "nhân tố bí ẩn" đấu tuyển Việt Nam

C.T (T/H) |

Thái Lan gọi ba "nhân tố bí ẩn" đấu tuyển Việt Nam; Quang Hải so tài "Messi Thái" tại AFF Awards Night 2019; Báo Indonesia soi 2 cầu thủ quá tuổi của U22 Việt Nam; Đội tuyển Anh có cách đặc biệt kỉ niệm trận đấu thứ 1000... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 1.11.

Quang Hải so tài "Messi Thái" tại AFF Awards Night 2019

 
Chanathip Songkrasin cạnh tranh với Quang Hải ở danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất. Ảnh Đ.Đ

AFF Awards Night 2019 được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8.11 tại Hà Nội. Đáng chú ý, ở hạng mục “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” của AFF Award, Quang Hải sẽ cạnh tranh danh hiệu cùng “Messi Thái” Chanathip Songkrasin.

Trong năm 2019, Chanathip Songkrasin chơi khá tốt trong màu áo Consadole Sapporo, góp công giúp đội nhà vào chung kết cúp Hoàng đế Nhật Bản. Trong khi đó, Quảng Hải vừa giành cú đúp vô địch V.League và Cúp Quốc gia 2019 cùng Hà Nội FC. Ở cấp độ đội tuyển Quốc gia, Hải "con" góp công lớn giúp đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018.

Thái Lan gọi ba "nhân tố bí ẩn" đấu tuyển Việt Nam

 
Những tân binh vừa được triệu tập lên đội tuyển Thái Lan. Ảnh FAT

Để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Thái Lan đã tập trung với 24 cầu thủ. Điểm nổi bật là sự góp mặt của ba cái tên mới, gồm Sarawut Inpaen, Teeraphol Yoryoei, Chayawat Srinawong.

Huấn luyện viên Akira Nishino kỳ vọng rất nhiều vào 3 tân binh này. Họ là những nhân tố mới bổ sung cho cả 3 tuyến phòng ngự, tiền vệ và tấn công của “Voi chiến”. Trong đó, trung vệ Sarawut Inpaen nổi bật khi vừa cùng Chiangrai United giành chức vô địch Thai League 2019.

Báo Indonesia soi 2 cầu thủ quá tuổi của U22 Việt Nam

 
Quế Ngọc Hải được dự đoán sẽ góp mặt tại SEA Games 30. Ảnh Đ.Đ

Trước thềm SEA Games 30, tờ Bola Sport (Indonesia) đã đưa ra những dự đoán về 2 cầu thủ quá tuổi của U22 Việt Nam. Trong đó, tờ báo xứ Vạn đảo đã khoanh vùng 6 cầu thủ có khả năng được triệu tập là Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Vũ Văn Thanh, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Phong Hồng Duy và Phạm Đức Huy.

Trong số 6 gương mặt này, nhật báo Indonesia đánh giá cao khả năng được triệu tập của hai cầu thủ là đội trưởng Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng.

Tờ Bola Sport nhận định: “Quế Ngọc Hải là cầu thủ có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế và là thủ lĩnh đáng tin cậy. Nếu Đình Trọng vắng mặt, trung vệ này sẽ kết hợp cùng Nguyễn Thành Chung và Huỳnh Tấn Sinh trở thành bộ ba trung vệ.

Đội tuyển Anh có cách đặc biệt kỉ niệm trận đấu thứ 1000

 
Mẫu áo đấu kỉ niệm trận thứ 1000 của đội tuyển Anh. Ảnh The FA

Cuộc đối đầu với tuyển Montenegro trong khuôn khổ vòng loại Euro 2020 sắp tới sẽ là trận đấu thứ 1000 trong lịch sử của đội tuyển Anh. Để kỷ niệm cột mốc đáng nhớ này, Tam Sư sẽ trình làng một mẫu áo đấu đặc biệt, với các con số dành riêng cho từng cầu thủ trong suốt chiều dài lịch sử.

Những con số này sẽ được kéo dài từ 1 - dành cho thủ môn Robert Baker, người có mặt trong đội hình ĐT Anh ở trận đấu đầu tiên năm 1872, cho đến số 1.244 của trung vệ Tyrone Mings - ngôi sao mới nhất được triệu tập lên đội tuyển.

C.T (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Cơ hội nào để Đình Trọng cùng U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30?

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trước thềm SEA Games 30, chấn thương của Đình Trọng đang có những chuyển biến tích cực. Hậu vệ của Hà Nội FC còn khoảng 3 tuần để tập luyện, nhằm góp mặt trong đội hình U22 Việt Nam tới Philippines vào cuối tháng 11.

Văn Quyết nuối tiếc khi không được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam

C.T (Nguồn BĐTV/Next Sports) |

Sau chức vô địch Cúp Quốc Gia 2019, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết thừa nhận cảm thấy nuối tiếc khi tiếp tục không được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên tuyển Việt Nam.

Văn Lâm tập luyện hăng say cùng tuyển Việt Nam, sẵn sàng đấu Thái Lan

Cát Tường - Tô Thế |

Chiều 31.10, thủ môn Đặng Văn Lâm đã ra sân tập luyện cùng các đồng đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1993 được Liên đoàn bóng đá Việt Nam can thiệp với phía câu lạc bộ chủ quản Muangthong United để trở về hội quân sớm.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Cơ hội nào để Đình Trọng cùng U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30?

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trước thềm SEA Games 30, chấn thương của Đình Trọng đang có những chuyển biến tích cực. Hậu vệ của Hà Nội FC còn khoảng 3 tuần để tập luyện, nhằm góp mặt trong đội hình U22 Việt Nam tới Philippines vào cuối tháng 11.

Văn Quyết nuối tiếc khi không được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam

C.T (Nguồn BĐTV/Next Sports) |

Sau chức vô địch Cúp Quốc Gia 2019, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết thừa nhận cảm thấy nuối tiếc khi tiếp tục không được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên tuyển Việt Nam.

Văn Lâm tập luyện hăng say cùng tuyển Việt Nam, sẵn sàng đấu Thái Lan

Cát Tường - Tô Thế |

Chiều 31.10, thủ môn Đặng Văn Lâm đã ra sân tập luyện cùng các đồng đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1993 được Liên đoàn bóng đá Việt Nam can thiệp với phía câu lạc bộ chủ quản Muangthong United để trở về hội quân sớm.