Tin thể thao 24h: Lý do ông Park "sợ" U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc

C.T (T/H) |

Lý do ông Park "sợ" U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc; Văn Hậu tranh thủ ngày nghỉ để mua Iphone 11; Huấn luyện viên Akira Nishino đưa Dangda trở lại tuyển Thái Lan; HLV Arsene Wenger hứng thú với viễn cảnh dẫn dắt MU... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 26.9.

Lý do ông Park "sợ" U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc

 
Đội tuyển U23 Việt Nam từng gặp U23 Hàn Quốc tại giải U23 Châu Á 2018. Ảnh Đ.Đ

Sau lễ bốc thăm vòng chung kết U23 Châu Á 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo có lý giải thú vị về sự lo ngại nếu U23 Việt Nam chung bảng với U23 Hàn Quốc. Ông nói: “Hôm nay khi xem lễ bốc thăm tôi mừng khi Ubzekistan nằm ở nhánh khác. Ngoài ra, tôi để ý nhất là Hàn Quốc cũng không nằm chung bảng với U23 Việt Nam.

"Hàn Quốc nói gì thì nói là quê hương của tôi. Tôi cũng cảm thấy áp lực nếu phải gặp họ. Tôi không sợ áp lực vì phải đối mặt với Hàn Quốc mà bởi nếu chung nhóm với họ các phóng viên Hàn Quốc sẽ hỏi rất nhiều, phát mệt”, chiến lược gia 60 tuổi lý giải.

Văn Hậu tranh thủ ngày nghỉ để mua Iphone 11

 
Tân binh SC Heerenveen sở hữu chiếc iPhone 11 của Apple. Ảnh FB Nguyễn Đắc Văn

Sáng 26.9, Văn Hậu đã có một buổi xuống phố để đi mua sắm khi SC Heerenveen không có lịch tập. Văn Hậu tranh thủ lựa chọn những chiếc áo đấu của những câu lạc bộ lớn và những đôi giày mà mình yêu thích.

Ngoài ra, Văn Hậu cũng tranh thủ thăm gian hàng của Apple và trải nghiệm những chiếc Iphone 11 mới nhất.

Huấn luyện viên Akira Nishino đưa Dangda trở lại tuyển Thái Lan

 
Teerasil Dangda không thi đấu kể từ King's Cup 2019. Ảnh AFC

Tại vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Thái Lan có cuộc tiếp đón UAE trên sân nhà. Theo đó, huấn luyện viên Akira Nishino đã tiết lộ kế hoạch đưa Teerasil Dangda trở lại. "Lão tướng" 31 tuổi không thi đấu cho Thái Lan kể từ King's Cup 2019 vì liên tục dính chấn thương.

"Teerasil Dangda là một trong số ít tiền đạo Thái Lan có đẳng cấp, có khả năng mang về những bàn thắng quan trọng. Cá nhân tôi từng biết về Teerasil, từ khi cậu ấy còn thi đấu ở Nhật Bản cho câu lạc bộ Hiroshima. Cậu ấy thực sự là một nhân tố quan trọng. Việc Teerasil bình phục chấn thương là tin tức tốt đẹp. Tôi luôn hoan nghênh cậu ấy trở lại đội tuyển", ông Nishino nói.

HLV Arsene Wenger hứng thú với viễn cảnh dẫn dắt MU

 
Ông Arsene Wenger có kế hoạch riêng để phát triển MU. Ảnh Goal

Cựu huấn luyện viên Arsenal - ông Arsene Wenger bất ngờ thừa nhận sự hứng thú với công việc tại Manchester United. Trong một chương trình phân tích trên đài beIN Sports, HLV Wenger cho biết: "Manchester United luôn là giấc mơ đối với bất kì vị huấn luyện viên nào - nếu họ có đủ dũng cảm và tự tin".

Khi được hỏi liệu chiếc ghế nóng tại Old Trafford có đủ sức hút với bản thân mình, ông Wenger cho biết: "Quả thực, MU là công việc trong mơ cho mọi huấn luyện viên. Bản thân tôi cũng có sự tự tin cũng như dũng cảm và ngoài ra, tôi còn có một số ý tưởng khác cho câu lạc bộ này nữa."

C.T (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Việt Nam có thành tích ra sao khi Xuân Trường và Văn Lâm "đá cặp"?

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trong cuộc phỏng vấn ở đợt tập luyện của tuyển Việt Nam, Xuân Trường cho biết muốn đá cặp với thủ môn Văn Lâm. Đáng chú ý, trong những lần 2 cầu thủ này sát cánh, "Rồng vàng" thường giành được kết quả có lợi.

Tô Văn Vũ - "cánh chim lạ" ở hành lang cánh của đội tuyển Việt Nam

C.T (Nguồn Next Sports) |

Sau nhiều cố gắng, Tô Văn Vũ đã có tên trong danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Cầu thủ sinh năm 1993 được hứa hẹn sẽ là nhân tố mới ở hành lang cánh trong đội hình của HLV Park Hang-seo.

Văn Hậu có tiềm năng trở thành nhân tố chủ chốt ở SC Heerenveen

Cát Tường |

Tân binh Đoàn Văn Hậu được huấn luyện viên trưởng SC Heerenveen - Johnny Jansen đánh giá cao sau màn trình diễn trước đội dự bị của Feyenoord.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Tuyển Việt Nam có thành tích ra sao khi Xuân Trường và Văn Lâm "đá cặp"?

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trong cuộc phỏng vấn ở đợt tập luyện của tuyển Việt Nam, Xuân Trường cho biết muốn đá cặp với thủ môn Văn Lâm. Đáng chú ý, trong những lần 2 cầu thủ này sát cánh, "Rồng vàng" thường giành được kết quả có lợi.

Tô Văn Vũ - "cánh chim lạ" ở hành lang cánh của đội tuyển Việt Nam

C.T (Nguồn Next Sports) |

Sau nhiều cố gắng, Tô Văn Vũ đã có tên trong danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Cầu thủ sinh năm 1993 được hứa hẹn sẽ là nhân tố mới ở hành lang cánh trong đội hình của HLV Park Hang-seo.

Văn Hậu có tiềm năng trở thành nhân tố chủ chốt ở SC Heerenveen

Cát Tường |

Tân binh Đoàn Văn Hậu được huấn luyện viên trưởng SC Heerenveen - Johnny Jansen đánh giá cao sau màn trình diễn trước đội dự bị của Feyenoord.