Tin thể thao 24h: "Đừng sợ, tuyển Việt Nam chẳng phải Brazil hay Pháp"

C.T (T/H) |

"Đừng sợ, tuyển Việt Nam chẳng phải Brazil hay Pháp"; Giá vé Việt Nam vs Thái Lan lên mức 12 triệu đồng; 1.500 cảnh sát được huy động cho trận Malaysia - Indonesia; Messi tranh cãi gay gắt với Cavani... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 19.11.

"Đừng sợ, tuyển Việt Nam chẳng phải Brazil hay Pháp"

 
Bài viết cổ động đội tuyển Thái Lan của Changsuek. Ảnh chụp màn hình

Trước trận gặp tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình, trang fanpage Changsuek của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã lên dây cót tinh thần cho đội nhà. Dù miêu tả đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo thuộc top những đội mạnh nhất Châu Á, nhưng trang Facebook của FAT cho rằng đội nhà không có gì phải e sợ đối thủ.

"Huấn luyện viên Park Hang-seo nói đã biết điểm yếu của Thái Lan. Đó chỉ là đòn tâm lý. Cầu thủ Thái Lan đừng bận tâm đến bất kỳ điều gì. Chúng ta không cần quan tâm hay sợ hãi, vì tuyển Việt Nam không phải Brazil, cũng chẳng phải Pháp. Họ vẫn là Việt Nam và chúng ta hoàn toàn có thể đánh bại họ", Changsuek khích lệ.

Giá vé Việt Nam vs Thái Lan lên mức 12 triệu đồng

 
Giá vé trận Việt Nam gặp Malaysia bị đẩy lên gấp 12 lần. Ảnh Minh Đăng

Trước sức nóng trận Việt Nam gặp Thái Lan, nhu cầu mua vé đang tăng cao, khiến giá vé chợ đen bị đẩy lên đỉnh điểm. Tại khu vực cổng VFF và cổng sân vận động Quốc gia Mỹ Đình chiều 19.11, hoạt động của phe vé diễn ra khá nhộn nhịp.

Cụ thể, cặp vé có giá gốc là 300.000 đồng được "đôn" lên 6 triệuđồng/cặp. Còn một cặp vé khán đài A, B mệnh giá cao hơn là 400.000 - 500.000 đồng hoặc vé mời được đẩy lên 12 triệu đồng/cặp, cao gấp 10 lần so với vé bán ra của ban tổ chức.

1.500 cảnh sát được huy động cho trận Malaysia - Indonesia

 
Các trận đấu giữa Malaysia và Indonesia luôn diễn ra căng thẳng. Ảnh Bola

Ngày 19.11, đại diện Cảnh sát Malaysia tiết lộ đã triển khai 1.500 cảnh sát để đảm bảo an ninh cho trận đấu giữa đội chủ nhà với Indonesia tại lượt trận vòng loại World Cup 2022.

Ngoài ra, cảnh sát Malaysia cũng khuyến cáo những người ủng hộ hai đội tuyển kiểm soát cảm xúc, không được khiêu khích, gây ra bạo loạn.

Messi tranh cãi gay gắt với Cavani

 
Cavani khiêu khích siêu sao Messi. Ảnh Getty

Trong trận giao hữu giữa Argentina và Uruguay, Messi và Cavani đã có cuộc tranh cãi gay gắt, thậm chí suýt dùng đến 'chân tay' để nói chuyện. Cụ thể cuối hiệp 1, hai cầu thủ tranh cãi quyết liệt tới mức hai bên đã phải nhảy vào kéo 2 tiền đạo này ra.

Theo tờ Ole của Argentina, Cavani trong lúc tranh cãi đã buông lời thách thức đánh nhau với Messi trong trận đấu. Ngay lập tức, Messi cũng đáp trả lại: "Bất cứ khi nào mày muốn".

C.T (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Báo Hàn Quốc: "Quang Hải hay nhất, nhưng Công Phượng là sự khác biệt"

Cát Tường |

Tờ Chosun của Hàn Quốc đánh giá cao tiền đạo Nguyễn Công Phượng trước thềm trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Nhìn lại sự nghiệp của "lão tướng" Anh Đức trong màu áo tuyển Việt Nam

Cát Tường |

Tiền đạo Nguyễn Anh Đức vừa đăng tải dòng trạng thái chia tay đội tuyển Việt Nam trước trận đấu quan trọng với Thái Lan.

Báo Thái Lan mách nước HLV Nishino 4 cái tên nguy hiểm của tuyển Việt Nam

Cát Tường |

Tờ SMM Sport của Thái Lan đã chỉ ra 4 cái tên nguy hiểm nhất bên phía tuyển Việt Nam trước thềm vòng loại World Cup 2022.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Báo Hàn Quốc: "Quang Hải hay nhất, nhưng Công Phượng là sự khác biệt"

Cát Tường |

Tờ Chosun của Hàn Quốc đánh giá cao tiền đạo Nguyễn Công Phượng trước thềm trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Nhìn lại sự nghiệp của "lão tướng" Anh Đức trong màu áo tuyển Việt Nam

Cát Tường |

Tiền đạo Nguyễn Anh Đức vừa đăng tải dòng trạng thái chia tay đội tuyển Việt Nam trước trận đấu quan trọng với Thái Lan.

Báo Thái Lan mách nước HLV Nishino 4 cái tên nguy hiểm của tuyển Việt Nam

Cát Tường |

Tờ SMM Sport của Thái Lan đã chỉ ra 4 cái tên nguy hiểm nhất bên phía tuyển Việt Nam trước thềm vòng loại World Cup 2022.