Tin thể thao 24h: Công Phượng nguy cơ phải cạnh tranh "Messi Hàn Quốc" ở Bỉ

C.T (T/H) |

Công Phượng nguy cơ phải cạnh tranh "Messi Hàn Quốc" ở Bỉ; Filip Nguyễn không kịp tham dự trận ra quân vòng loại World Cup 2022; Thái Lan gặp khủng hoảng hàng công trước trận gặp tuyển Việt Nam; Bayern Munich 'hủy diệt' đội nghiệp dư với tỉ số 23-0 là những tin tức thể thao nổi bật ngày 9.8.

Công Phượng nguy cơ phải cạnh tranh "Messi Hàn Quốc" ở Bỉ

 
Lee Seung-woo được ví như Messi nhờ khả năng đi bóng ảo diệu. Ảnh 90Min

Tờ Calcio Hellas của Italy đưa tin, CLB Sint Truidense đang lên kế hoạch tăng cường sức mạnh hàng công bằng cách chiêu mộ "Messi Hàn Quốc" Lee Seung-woo từ Hellas Verona. Lee Seung-woo trưởng thành tờ lò đào tạo trẻ lừng danh của Barcelona. Cầu thủ này cũng góp mặt trong đội hình Hàn Quốc tham dự World Cup 2018.

Ở ASIAD 2018, "Messi Hàn Quốc" từng đối đầu Công Phượng, tiền đạo sinh năm 1998 lập cú đúp vào lưới đội Olympic Việt Nam ở trận bán kết và giúp Olympic Hàn Quốc giành chiến thắng chung cuộc 3 - 1.

Filip Nguyễn không kịp tham dự trận ra quân vòng loại World Cup 2022

 
Filip Nguyễn chưa thể thi đấu cùng đội tuyển Việt Nam. Ảnh Slovan Liberec

Tại vòng loại World Cup 2022, VFF và HLV Park Hang-seo chủ trương trao cơ hội cho một số cầu thủ Việt kiều có phong độ cao ở thời điểm hiện tại như Filip Nguyễn và Martin Lò. Tuy nhiên, ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam tiết lộ, Filip Nguyễn sẽ không được triệu tập ở trận mở màn gặp Thái Lan do chưa hoàn thành thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam.

Trả lời báo chí, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: "Hiện tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn đang xúc tiến hoàn tất thủ tục cho Filip Nguyễn nhưng chắc chắn không thể kịp cho trận đấu với Thái Lan".

Thái Lan gặp khủng hoảng hàng công trước trận gặp tuyển Việt Nam

 
HLV Nishino thiếu vắng những chân sút đẳng cấp ở trận gặp Việt Nam. Ảnh FA Thailand

Mới đây, trợ lý của CLB Muangthong United đã tiết lộ với SMM Sport rằng Teerasil Dangda và Adisak Kraisorn đều chưa thể bình phục chấn thương. Cả hai tiền đạo này vẫn đang trong quá trình điều trị và sẽ vắng mặt trong trận gặp Port, đội đang đứng thứ 3 trên BXH vào hôm 11.8 tới.

Thậm chí, khả năng Dangda và Kraison kịp bình phục để tập trung cùng ĐT Thái Lan tiếp đón Việt Nam vào đầu tháng 9 cũng là không cao. Chỉ còn khoảng 15 ngày nữa ĐT Thái Lan sẽ chính thức hội quân, HLV Nishino hẳn đang rất lo lắng với cuộc khủng hoảng trên hàng công này.

Bayern Munich 'hủy diệt' đội nghiệp dư với tỉ số 23-0

 
Bayern Munich "hủy diệt" đối thủ với tỉ số 23-0. Ảnh BBC

Khởi đội trước mùa giải mới tại Bundesliga, Bayern Munich tiếp tục chọn đá giao hữu với đội bóng nghiệp dư Rottach-Egern. Chung cuộc, "quân xanh" này phải nhận thất bại thê thảm với tỉ số 0-23.

Cùng thời điểm này vào năm trước, Rottach-Egern cũng có cơ hội thi đấu với Hùm Xám, nhưng chỉ thua với tỷ số... 0-20.

C.T (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Quang Hải và cầu thủ Hà Nội FC phấn khích với màn ăn mừng "máu lửa" của CĐV

CÁT TƯỜNG - HOÀI ANH |

Sau trận chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á, Quang Hải và các cầu thủ Hà Nội FC đã tiến về khán đài tri ân các cổ động viên. Dù rất mệt mỏi sau trận đấu, các cầu thủ đều hân hoan trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ.

Tỏa sáng ở Hà Nội FC, Văn Quyết được đánh giá đủ sức trở lại tuyển Việt Nam

CÁT TƯỜNG - HOÀI ANH |

Trong buổi họp báo trước trận Hà Nội FC gặp Bình Dương tại AFC Cup 2019, HLV Nguyễn Thanh Sơn đánh giá cao thủ quân Văn Quyết, cho rằng cầu thủ 28 tuổi đã có thể trở lại khoác áo tuyển Việt Nam.

Những trận đấu giúp Từ Hiểu Đông có biệt danh "cuồng nhân MMA" Trung Quốc

Cát Tường |

Hạ gục hàng loạt võ sư truyền thống Trung Quốc, Từ Hiểu Đông lập tức nổi danh trong làng võ với danh xưng "cuồng nhân MMA".

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Quang Hải và cầu thủ Hà Nội FC phấn khích với màn ăn mừng "máu lửa" của CĐV

CÁT TƯỜNG - HOÀI ANH |

Sau trận chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á, Quang Hải và các cầu thủ Hà Nội FC đã tiến về khán đài tri ân các cổ động viên. Dù rất mệt mỏi sau trận đấu, các cầu thủ đều hân hoan trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ.

Tỏa sáng ở Hà Nội FC, Văn Quyết được đánh giá đủ sức trở lại tuyển Việt Nam

CÁT TƯỜNG - HOÀI ANH |

Trong buổi họp báo trước trận Hà Nội FC gặp Bình Dương tại AFC Cup 2019, HLV Nguyễn Thanh Sơn đánh giá cao thủ quân Văn Quyết, cho rằng cầu thủ 28 tuổi đã có thể trở lại khoác áo tuyển Việt Nam.

Những trận đấu giúp Từ Hiểu Đông có biệt danh "cuồng nhân MMA" Trung Quốc

Cát Tường |

Hạ gục hàng loạt võ sư truyền thống Trung Quốc, Từ Hiểu Đông lập tức nổi danh trong làng võ với danh xưng "cuồng nhân MMA".