Tin thể thao 24h: Báo UAE lo cho số phận đội nhà nếu thua tuyển Việt Nam

C.T (T/H) |

Báo UAE lo cho số phận đội nhà nếu thua tuyển Việt Nam; Thực hư thông tin thầy Park cấm cửa phóng viên Thái Lan; Thái Lan chốt đội hình khủng đấu Malaysia; "Messi có thể ở lại Barca thêm nhiều năm"... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 12.11.

Báo UAE lo cho số phận đội nhà nếu thua tuyển Việt Nam

 
Báo UAE có bài viết về đội tuyển Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Trước trận đấu quan trọng gặp tuyển Việt Nam, truyền thông UAE bày tỏ lo lắng cho số phận đội nhà. Thậm chí, tờ 24.ae nhận định huấn luyện viên Bert van Marwijk sẽ bị sa thải nếu để thua đội tuyển Việt Nam.

"Huấn luyện viên Bert van Marwijk nhận thức được rằng trận gặp Việt Nam sẽ quyết định số phận của ông ấy, bởi bất kì kết quả tồi tệ nào tại sân Mỹ Đình cũng sẽ khiến vị chiến lược gia người Hà Lan bị sa thải", tờ 24.ae viết.

Thực hư thông tin thầy Park cấm cửa phóng viên Thái Lan

 
Truyền thông Thái Lan cho rằng ông Park cấm phóng viên Thái Lan tác nghiệp. Ảnh Đ.Đ

Ngày 12.11, đại diện VFF đã chính thức lên tiếng trước tin đồn huấn luyện viên Park Hang-seo cấm phóng viên Thái Lan tác nghiệp trước trận đấu ngày 19.11. Theo VFF, phía Thái Lan đã hiểu nhầm quy định tác nghiệp của báo chí tại trận đấu tới trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 liên quan đến các đài truyền hình không có bản quyền.

Đại diện VFF nói: "Các đài truyền hình không có bản quyền thì không được mang máy quay vào sân vận động trong ngày diễn ra trận đấu. Còn chuyện huấn luyện viên Park cấm báo chí Thái Lan tác nghiệp bằng máy quay ở buổi tập chính thức trước trận đấu là không chính xác. Chúng tôi sẽ làm việc với bộ phận truyền thông của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) để làm rõ sự việc".

Thái Lan chốt đội hình khủng đấu Malaysia

 
Ông Nishino sẽ tới Hà Nội sau trận đấu với Malaysia. Ảnh Đ.Đ

Để chuẩn bị cho 2 lượt trận vòng loại World Cup 2022 trong tháng 11.2019, huấn luyện viên Akira Nishino đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Thái Lan tham dự trận đấu với Malaysia.

Nổi bật nhất vẫn là ngôi sao đang thi đấu ở Nhật Bản - Chanathip Songkrasin. Ngoài ra, đội tuyển Thái Lan còn nhiều cầu thủ chất lượng như Pansa Hemviboon, Manuel Tom Bihr, Teerasil Dangda, Supachai, Supachok, Tristan Do hay Ekanit Panya.

"Messi có thể ở lại Barca thêm nhiều năm"

 
Messi còn 2 năm hợp đồng với Barca. Ảnh Getty

Hiện tại, Messi còn 2 năm trong hợp đồng với Barcelona. Theo thỏa thuận, ngôi sao người Argentina có thể chọn lựa rời khỏi Camp Nou vào cuối mỗi mùa. Và điều này đôi khi vẫn khiến lãnh đạo câu lạc bộ cũng như các cổ động viên lo lắng.

"Hai đến ba mùa giải sắp tới, Messi chắc chắn vẫn là thủ lĩnh ở Barca. Tôi không chút hoài nghi nào về việc này. Anh ấy vẫn còn trẻ, mạnh mẽ và tràn đầy tham vọng. Messi sẽ ở lại với chúng tôi thêm 2, 3 hay thậm chí 4 năm tới. Chẳng có chút nghi ngờ nào về việc này", ông Bartomeu tự tin nói.

C.T (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Văn Hậu được HLV Park Hang-seo nhắc riêng ở buổi tập của tuyển Việt Nam

Nhóm PV |

Trong buổi tập của tuyển Việt Nam chiều 12.11, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chủ động tiến về phía Đoàn Văn Hậu để trò chuyện cùng học trò cưng.

Tuyển Việt Nam "giấu" chiến thuật trong ngày Công Phượng, Văn Hậu hội quân

CÁT TƯỜNG - HOÀI ANH |

Chiều 11.11, huấn luyện viên Park Hang-seo cho các cầu thủ tuyển Việt Nam khởi động nhẹ trong thời gian báo chí tác nghiệp. Chiến lược gia người Hàn Quốc muốn giữ kín chiến thuật trước cuộc so tài quan trọng với UAE.

Đại diện UAE chê Hà Nội thiếu sân tập tốt để "rèn quân" đấu tuyển Việt Nam

Cát Tường |

Ông Hassan Suhail - đại diện Liên đoàn bóng đá UAE đã tiết lộ lý do chọn Thái Lan là địa điểm tập luyện thay vì di chuyển ngay tới Việt Nam.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Văn Hậu được HLV Park Hang-seo nhắc riêng ở buổi tập của tuyển Việt Nam

Nhóm PV |

Trong buổi tập của tuyển Việt Nam chiều 12.11, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chủ động tiến về phía Đoàn Văn Hậu để trò chuyện cùng học trò cưng.

Tuyển Việt Nam "giấu" chiến thuật trong ngày Công Phượng, Văn Hậu hội quân

CÁT TƯỜNG - HOÀI ANH |

Chiều 11.11, huấn luyện viên Park Hang-seo cho các cầu thủ tuyển Việt Nam khởi động nhẹ trong thời gian báo chí tác nghiệp. Chiến lược gia người Hàn Quốc muốn giữ kín chiến thuật trước cuộc so tài quan trọng với UAE.

Đại diện UAE chê Hà Nội thiếu sân tập tốt để "rèn quân" đấu tuyển Việt Nam

Cát Tường |

Ông Hassan Suhail - đại diện Liên đoàn bóng đá UAE đã tiết lộ lý do chọn Thái Lan là địa điểm tập luyện thay vì di chuyển ngay tới Việt Nam.