Tin thể thao 24h: Báo Hàn Quốc lo tuyển Việt Nam gặp khó trước Malaysia

C.T (T/H) |

Báo Hàn Quốc lo tuyển Việt Nam gặp khó trước Malaysia; Lộ diện đối thủ thay Iraq đấu tuyển Việt Nam; Huấn luyện viên Mai Đức Chung không bị VFF nợ lương; Haaland lập kỉ lục khó tin tại Champions League... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 19.2.

Lộ diện đối thủ thay Iraq đấu tuyển Việt Nam

 
Kyrgyzstan (áo trắng) là đối thủ xứng tầm của tuyển Việt Nam. Ảnh News.cn

Theo kế hoạch ban đầu, đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với đội tuyển Iraq vào ngày 26.3 để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á. Tuy nhiên, Hiệp hội bóng đá Iraq (IFA) đề nghị hủy trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam do lo ngại dịch COVID-19, buộc VFF chọn đội tuyển Kyrgyzstan thay thế.

Kyrgyzstan hiện đang xếp thứ 96 trên bảng xếp hạng FIFA, kém tuyển Việt Nam 2 bậc. Ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á, Kyrgyzstan thuộc nhóm hạt giống số 2, nằm ở bảng F cùng Nhật Bản, Tajikistan, Myanmar và Mông Cổ.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung không bị VFF nợ lương

 
Huấn luyện viên Mai Đức Chung bác tin đồn VFF nợ lương. Ảnh Đ.Đ

Mới đây, một số phương tiện truyền thông đăng tin huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn chưa được nhận lương dù gia hạn hợp đồng 2 năm với VFF hồi tháng 1 vừa qua. Tuy nhiên, nhà cầm quân 69 tuổi đã phủ nhận toàn bộ những thông tin trên: “Đó là thông tin hoàn toàn sai lệch".

"Tôi khẳng định giữa hai bên đã ký kết xong hợp đồng mới từ tháng 12.2019, trước khi bản hợp đồng ở thời điểm đó hết hạn. Cũng không có chuyện nợ lương gì hêt. Tôi không hiểu vì sao lại có thông tin như vậy, gây ảnh hưởng đến uy tín của các bên. Tôi thấy rất buồn…", huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ.

Báo Hàn Quốc lo tuyển Việt Nam gặp khó trước Malaysia

 
Công Phượng chưa khiến truyền thông Hàn Quốc tin tưởng. Ảnh Hoài Thu

Tờ Inside Vina của Hàn Quốc đã chỉ ra những khó khăn mà đội tuyển Việt Nam đang phải đối mặt trước chuyến làm khách đến Bukit Jalil của Malaysia. Tờ báo xứ Kim chi viết: "Điều đáng lo lắng là bộ đôi hậu vệ Nguyễn Trọng Hoàng và Trần Đình Trọng phải vắng mặt do án treo giò".

"Ngoài ra, hàng tiền đạo cũng là vấn đề khiến ông Park phải đau đầu, rất khó để tìm người thay thế Anh Đức vừa rời khỏi đội tuyển Quốc gia. Công Phượng chưa đạt phong độ cao khi phải dự bị nhiều ở Sint-Truiden. Hai tiền đạo trẻ Tiến Linh và Đức Chinh không thực sự xuất sắc, họ vừa gây thất vọng ở vòng chung kết U23 Châu Á 2020”, Inside Vina viết.

Haaland lập kỉ lục khó tin tại Champions League

 
Tài năng của Erling Haaland khiến cả Châu Âu sửng sốt. Ảnh The Independent

Rạng sáng 19.2, Erling Haaland đã lập cú đúp bàn thắng để giúp Dortmund đánh bại PSG 2-1, ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Với thành tích trên, Haaland sở hữu 10 bàn chỉ sau 7 trận tại Champions League, nhanh hơn bất cứ cầu thủ nào trong lịch sử. Thậm chí tiền đạo của Dortmund còn ghi bàn nhiều hơn cả đội Atletico Madrid hay Barca cộng lại.

C.T (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Tin thể thao 24h: SC Heerenveen thay đổi, Văn Hậu có cơ hội ra sân?

C.T (T/H) |

SC Heerenveen thay đổi, Văn Hậu có cơ hội ra sân?; Hoãn trận giao hữu tuyển Việt Nam gặp Iraq; Tuyển nữ Việt Nam mất trụ cột trước trận gặp Australia; Lionel Messi giành “Oscar thể thao”... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 18.2.

"Lee Nguyễn giỏi hơn Thonglao và nhiều cầu thủ tuyển Việt Nam"

C.T (Nguồn Next Sports) |

Theo huấn luyện viên Mai Đức Chung, tiền vệ Lee Nguyễn có khả năng tấn công và phát động tấn công giỏi hơn Thonglao và nhiều cầu thủ tuyển Việt Nam khác cùng vị trí.

Lịch thi đấu và so sánh tuyển Việt Nam vs Australia vòng play-off Olympic

TƯỜNG HUY |

Sau lượt trận vòng loại thứ ba Olympic Tokyo, tuyển nữ Việt Nam đã giành vé đi tiếp vào vòng play-off. Đối thủ của thầy trò ông Mai Đức Chung là nữ Australia, đội bóng xếp hạng 7 thế giới và đứng đầu Châu Á.

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Tin thể thao 24h: SC Heerenveen thay đổi, Văn Hậu có cơ hội ra sân?

C.T (T/H) |

SC Heerenveen thay đổi, Văn Hậu có cơ hội ra sân?; Hoãn trận giao hữu tuyển Việt Nam gặp Iraq; Tuyển nữ Việt Nam mất trụ cột trước trận gặp Australia; Lionel Messi giành “Oscar thể thao”... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 18.2.

"Lee Nguyễn giỏi hơn Thonglao và nhiều cầu thủ tuyển Việt Nam"

C.T (Nguồn Next Sports) |

Theo huấn luyện viên Mai Đức Chung, tiền vệ Lee Nguyễn có khả năng tấn công và phát động tấn công giỏi hơn Thonglao và nhiều cầu thủ tuyển Việt Nam khác cùng vị trí.

Lịch thi đấu và so sánh tuyển Việt Nam vs Australia vòng play-off Olympic

TƯỜNG HUY |

Sau lượt trận vòng loại thứ ba Olympic Tokyo, tuyển nữ Việt Nam đã giành vé đi tiếp vào vòng play-off. Đối thủ của thầy trò ông Mai Đức Chung là nữ Australia, đội bóng xếp hạng 7 thế giới và đứng đầu Châu Á.