Tiết lộ thu nhập của các đội từ UEFA ở mùa giải 2019-20

TAM NGUYÊN |

Tất cả đội tham gia các giải đấu của UEFA đều có doanh thu giảm.

Không lâu sau khi phủ quyết sự tồn tại của European Super League – giải đấu mang lại nguồn tài chính khổng lồ - Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) công bố mức thu nhập của các đội ở những giải đấu, gồm Champions League, Europa League và Nations League. Theo đó, doanh thu của các đội bóng đều sụt giảm theo tình hình chung bởi dịch COVID-19.

Theo đó, nếu như ở mùa giải 2018-19, tổng doanh thu đạt đến 3,093 tỉ Euro thì ở mùa giải 2019-20, con số này giảm xuống còn 2,417 tỉ Euro.

Với các đội ở Champions League, tổng doanh thu giảm từ 1,96 tỉ Euro xuống còn 1,64 tỉ Euro sau 1 năm. Còn tại Europa League, những con số tương ứng là 559 triệu Euro và 478 triệu Euro.

Với mặt trận Nations League dành cho các đội tuyển quốc gia, doanh thu giảm từ 551 triệu Euro xuống còn 278 triệu Euro.

Với từng đội bóng, mặc dù Bayern Munich giành chức vô địch nhưng Paris Saint Germain mới là đội nhận số tiền lớn nhất – 126,8 triệu Euro. Tiếp theo là Bayern, với 125,45 triệu Euro.

Barcelona đứng thứ 3, với hơn 100 triệu Euro và họ cũng là đội duy nhất của Tây Ban Nha chạm đến doanh thu ở mức này. Atletico Madrid (91,45 triệu Euro) thậm chí còn thu nhập cao hơn Real Madrid (80,84).

3 đội có doanh thu cao nhất tại Anh là Manchester City (94,74), Liverpool (79,57) và Chelsea (78,56). Nhưng trong khi Man City đứng thứ 4, 2 đội còn lại lần lượt đứng thứ 9 và 10 trên bảng xếp hạng.

Trong tình hình này, thu nhập của các đội có nguy cơ còn giảm sút hơn nữa ở mùa giải 2020-21, khi khán giả vẫn chưa được trở lại sân. Mùa giải 2019-20, các trận đấu chỉ bắt đầu không có khán giả từ giữa tháng 3.2020.

Thông tin UEFA đưa ra rõ ràng khiến cho nhiều người không khỏi so sánh với Super League, khi giải đấu này hứa hẹn cho các đội tham gia nhận được 300 triệu Euro và nếu giành chức vô địch, đội đó sẽ có thêm 400 triệu Euro nữa.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

UEFA không dời địa điểm tổ chức chung kết Champions League

TAM NGUYÊN |

COVID-19 biến chủng mới ở Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa để khả năng tổ chức trận chung kết Champions League 2020-21.

UEFA vào cuộc điều tra vụ Ibrahimovic tham gia công ty cá cược

THANH XUÂN |

Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) đã công bố một cuộc điều tra với cáo buộc "liên quan lợi ích tài chính trong một công ty cá cược" của Zlatan Ibrahimovic.

Hậu “đại chiến” Super League: Lương của Chủ tịch UEFA bao nhiêu?

TAM NGUYÊN |

Theo phân tích mới nhất, lương của Chủ tịch UEFA vẫn tăng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và mới nhất là “đại chiến” với European Super League.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

UEFA không dời địa điểm tổ chức chung kết Champions League

TAM NGUYÊN |

COVID-19 biến chủng mới ở Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa để khả năng tổ chức trận chung kết Champions League 2020-21.

UEFA vào cuộc điều tra vụ Ibrahimovic tham gia công ty cá cược

THANH XUÂN |

Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) đã công bố một cuộc điều tra với cáo buộc "liên quan lợi ích tài chính trong một công ty cá cược" của Zlatan Ibrahimovic.

Hậu “đại chiến” Super League: Lương của Chủ tịch UEFA bao nhiêu?

TAM NGUYÊN |

Theo phân tích mới nhất, lương của Chủ tịch UEFA vẫn tăng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và mới nhất là “đại chiến” với European Super League.