Tiết lộ bí mật giúp Thái Lan có Huy chương vàng Olympic lịch sử ở taekwondo

NGUYỄN ĐĂNG |

Để võ sĩ Panipak Wongpattanakit chuyên tâm với mục tiêu giành Huy chương vàng Olympic Tokyo 2020, ngành thể thao Thái Lan đã sắp xếp cho cô bay sang Nhật Bản với vé hạng thương gia, tránh nguy cơ nhiễm COVID-19.

Tối 24.7, Panipak đã đánh bại Adriana Iglesias (Tây Ban Nha) với tỉ số 11-10 để giành tấm Huy chương vàng hạng cân dưới 49kg nữ môn taekwondo. Đây là tấm Huy chương vàng Olympic đầu tiên của Thái Lan ở môn này. Để đạt được thành quả này, ngoài phong độ xuất sắc của võ sĩ sinh năm 1997, cô cũng nhân được sự trợ giúp đặc biệt từ lãnh đạo bộ môn taekwondo, các huấn luyện viên, bác sĩ…

Tờ Siam Sports đã tiết lộ hàng loạt bí mật để tạo nên tấm Huy chương vàng quý giá của Panipak. Theo đó, trong quá trình tập luyện, huấn luyện viên người Hàn Quốc Che Yong-seok cùng ban huấn luyện đã thu thập video tư liệu của những đối thủ mà Panipak có thể đối mặt tại Olympic, nghiên cứu kỹ cách đánh của họ để tìm ra cách đối phó phù hợp.

Sau đó, 7 vận động viên nam sẽ mô phỏng cách đánh của các đối thủ mà Panipak, để võ sĩ người Thái Lan làm quen. Với cách chuẩn bị kỹ như vậy, Panipak đã thắng "như chẻ tre" từ vòng loại đến trận chung kết, trong đó có chiến thắng 20-11 trước Trương Thị Kim Tuyền của Việt Nam ở tứ kết. Tuy nhiên, đối thủ ở trận chung kết Adriana Cerezo là đối thủ mà ban huấn luyện viên Thái Lan... chưa nghiên cứu.

Huấn luyện viên người Hàn Quốc đã thiết kế chương trình tập luyện hiệu quả giúp Panipak lập nên kỳ tích. Ảnh: Siam Sports.
Huấn luyện viên người Hàn Quốc đã thiết kế chương trình tập luyện hiệu quả giúp Panipak lập nên kỳ tích. Ảnh: Siam Sports.

Theo tính toán của ban huấn luyện Panipak, võ sĩ Hàn Quốc Sim Jae-yong hay Su Po-ya của Đài Loan (Trung Quốc) mới là đối thủ chính. Tuy nhiên, các võ sĩ này đều bị loại sớm. Chính vì chưa biết bài Adriana nên Panipak đã bị dẫn trước 9-10 khi trận đấu chỉ còn 5 giây. Rất may trong thời gian ngắn ngủi còn lại, Panipak đã có 1 đòn đánh chính xác để vượt lên thắng sít sao 11-10, trong sự sững sờ của võ sĩ người Tây Ban Nha.

Trước khi lên đường sang Tokyo, Thể thao Thái Lan đặt mục tiêu giành 3 Huy chương vàng, trong đó Panipak là niềm hy vọng số 1. Chính vì thế, họ không muốn bất cứ rủi ro nào cho cô gái vàng này. Theo Siam Sports, vé máy bay của Paninak đã được nâng lên từ hạng thường lên hạng thương gia, để giảm thiểu tối đa nguy cơ nhiễm COVID-19. Rất nhiều vận động viên đã phải ngậm ngùi chia tay Olympic vì nhiễm COVID-19 trước khi sang Nhật Bản cũng như khi đã có mặt tại Làng vận động viên.

Trong thời gian Olympic Tokyo 2020 bị hoãn 1 năm, Panipak đã có thêm thời gian để nghỉ ngơi, phục hồi hoàn toàn chấn thương ở hông. Ngoài ra, cô cũng có thời gian để "trả nợ" cho chương trình học đại học của mình. Cô bước vào giải đấu tại Tokyo với tâm lý hưng phấn và thoải mái nhất. Những điều này cũng góp phần không nhỏ giúp Panipak làm nên lịch sử cho cô cũng như thể thao Thái Lan.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Thái Lan lần đầu có Huy chương vàng Olympic ở môn Taekwondo

NGUYỄN ĐĂNG |

Panipak Wongpattankit đã trở thành võ sĩ Taekwondo đầu tiên của Thái Lan giành Huy chương vàng Olympic, khi đánh bại Adriana Iglesias (Tây Ban Nha) tối 24.7.

Tuyển Thái Lan chỉ có 6 ngày chuẩn bị cho AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Thái Lan chỉ có 5 hoặc 6 ngày chuẩn bị AFF Cup 2020, nhằm tránh ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của các câu lạc bộ.

Bầu Đức phản ứng trước việc đội tuyển Thái Lan muốn mời lại Kiatisak

PHẠM ĐÌNH |

Trước thông tin đội tuyển Thái Lan muốn mời lại Kiatisak, bầu Đức cho rằng, trước mắt cần tôn trọng hợp đồng 2 năm của Zico với Hoàng Anh Gia Lai.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thái Lan lần đầu có Huy chương vàng Olympic ở môn Taekwondo

NGUYỄN ĐĂNG |

Panipak Wongpattankit đã trở thành võ sĩ Taekwondo đầu tiên của Thái Lan giành Huy chương vàng Olympic, khi đánh bại Adriana Iglesias (Tây Ban Nha) tối 24.7.

Tuyển Thái Lan chỉ có 6 ngày chuẩn bị cho AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Thái Lan chỉ có 5 hoặc 6 ngày chuẩn bị AFF Cup 2020, nhằm tránh ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của các câu lạc bộ.

Bầu Đức phản ứng trước việc đội tuyển Thái Lan muốn mời lại Kiatisak

PHẠM ĐÌNH |

Trước thông tin đội tuyển Thái Lan muốn mời lại Kiatisak, bầu Đức cho rằng, trước mắt cần tôn trọng hợp đồng 2 năm của Zico với Hoàng Anh Gia Lai.