Tỉ số trận Thái Lan - Indonesia: Khi tâm lý được giải phóng…

TAM NGUYÊN |

Bất kể ai nói gì, với người Indonesia, đây là “một trận chung kết khác” với Thái Lan...

Tỉ số 4-0 sau lượt đi hẳn nhiên đã làm mất đi rất nhiều ý nghĩa của trận chung kết lượt về AFF Cup 2020 giữa tuyển Thái Lan và tuyển Indonesia. Gần như tất cả đều tin rằng, 90 phút trận đấu tối nay (19h30, giờ Việt Nam), chỉ còn là thủ tục đăng quang với Alexandre Polking và các học trò.

Với những gì “Voi chiến” thể hiện từ đầu giải, huấn luyện viên người Brazil có thể thay toàn bộ đội hình, để các cầu thủ dự bị đá trận lượt về thì Indonesia cũng khó có thể lội ngược dòng. Nhưng tất nhiên, Polking sẽ không thiếu tôn trọng đối thủ đến mức đó.

Câu hỏi đặt ra là, huấn luyện viên 45 tuổi chọn cách tiếp cận trận đấu thế nào? Như khi dẫn trước tuyển Việt Nam 2-0 tại bán kết, tuyển Thái Lan đã chơi theo cách bảo toàn tỉ số, không đôi công mà chấp nhận co mình, như thể muốn kiểm chứng khả năng phòng ngự của họ. Trước Indonesia, lợi thế còn lớn hơn gấp đôi, nhưng cũng rất có thể, Thái Lan vẫn sẽ tấn công.

Lý do là Indonesia sẽ tấn công hết mình. Huấn luyện viên Shin Tae-yong cho rằng, đội nhà sụp đổ nhanh ở lượt đi là do các cầu thủ đã có phần căng thẳng và bị ảnh hưởng bởi những tiếng còi của trọng tài - điều dễ hiểu vì còn thiếu kinh nghiệm ở các trận đấu lớn.

Ở trận lượt về, chính khi tỉ số cách biệt quá lớn lại giúp cho các cầu thủ Indonesia có trạng thái… thoải mái để tấn công. Đội bóng xứ vạn đảo đã cho thấy, họ có thể tấn công tốt, vấn đề chỉ là tận dụng cơ hội thế nào. Khi sức ép tâm lý được giải phóng, đôi chân họ cũng sẽ chính xác hơn.

Khi Indonesia tấn công bằng tất cả những gì có trong tay, hẳn nhiên là người Thái có nhiều cơ hội phản đòn, với khoảng trống rất lớn. Do đó, không loại trừ việc họ sẽ có thêm (những) bàn thắng. Cũng phải nhắc lại rằng, tùy thuộc cách lựa chọn nhân sự của Polking mà bàn thắng cho “Voi chiến” nhiều hay ít.

Các cầu thủ Indonesia đã có cho mình kinh nghiệm ban đầu khi đối đầu Thái Lan nên phần nào “hiểu chuyện” hơn để tìm cách khắc chế. Nếu bỏ qua được vấn đề tỉ số của trận lượt đi và coi đây là “một trận chung kết khác”, Indonesia vẫn sẽ chơi theo cách đầy lửa như họ vẫn thế.

DỰ ĐOÁN: Thái Lan 2-2 Indonesia

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

6 kỷ lục chờ tuyển Thái Lan nếu vô địch AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Đội tuyển Thái Lan cũng như các cầu thủ của "Voi chiến" sẽ tạo nên hàng loạt kỷ lục ấn tượng, nếu vô địch AFF Cup 2020.

HLV Shin Tae-yong tin tuyển Indonesia sẽ đánh bại Thái Lan

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Shin Tae-yong cho rằng tuyển Indonesia sẽ thi đấu với 100% sức lực để giành chiến thắng trước Thái Lan trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2020.

HLV tuyển Thái Lan tiết lộ làm điều "mê tín" để lấy may tại AFF Cup 2020

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Mano Polking của tuyển Thái Lan cho biết ông là người mê tín nên không thay đổi quần áo "kể cả đồ lót" tại AFF Cup 2020. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

6 kỷ lục chờ tuyển Thái Lan nếu vô địch AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Đội tuyển Thái Lan cũng như các cầu thủ của "Voi chiến" sẽ tạo nên hàng loạt kỷ lục ấn tượng, nếu vô địch AFF Cup 2020.

HLV Shin Tae-yong tin tuyển Indonesia sẽ đánh bại Thái Lan

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Shin Tae-yong cho rằng tuyển Indonesia sẽ thi đấu với 100% sức lực để giành chiến thắng trước Thái Lan trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2020.

HLV tuyển Thái Lan tiết lộ làm điều "mê tín" để lấy may tại AFF Cup 2020

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Mano Polking của tuyển Thái Lan cho biết ông là người mê tín nên không thay đổi quần áo "kể cả đồ lót" tại AFF Cup 2020.