Premier League đã xôn xao suốt cả tuần qua sau những gì xảy ra ở Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer đã bị sa thải, Michael Carrick mới làm tạm quyền 1 trận thì Ban lãnh đạo bổ nhiệm một huấn luyện viên tạm quyền khác là Ralf Rangnick. Tiếp theo là trận đấu trên sân Chelsea, đội bóng được huấn luyện bởi Thomas Tuchel vốn là một trong những học trò của Rangnick.
Tuy nhiên, khi chưa xong thủ tục giấy tờ, huấn luyện viên người Đức sẽ chưa trực tiếp chỉ đạo Quỷ đỏ mà Carrick sẽ thực hiện nốt nhiệm vụ ở trận đấu trên sân Stamford Bridge.
Có thể nói, sau những thông tin này, thật không dễ để đánh giá, nhận định về màn trình diễn của Man United. Nhìn một cách sơ bộ, trận đấu trên sân Villarreal tại Champions League đã phần nào cho ra góc nhìn mới về Quỷ đỏ.
Điểm mới ở họ là sự hiện diện của Donny van de Beek trong đội hình xuất phát và là trận thứ ba trong mùa giải giữ sạch lưới. Khó có thể nói Quỷ đỏ đã chơi tấn công mạnh mẽ để trở về với chiến thắng 2-0. Thay vào đó, phải chờ đến khi đối thủ phạm sai lầm mới có bàn thắng của Cristiano Ronaldo, trước khi Jadon Sancho kết liễu trận đấu.
Kỷ lục cho Ronaldo và việc Sancho “mở tài khoản” là tín hiệu tốt, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu Man United có thể mong chờ Chelsea mắc sai lầm như thế? Ở Stamford Bridge?
Sai lầm thì không phải là không có, bởi trên sân nhà trong năm 2021 này, The Blues thất bại 4 trận trong khuôn khổ Premier League, trong đó có 2 trận gặp Manchester City. Còn lại là trận thua 0-1 trước Arsenal và 2-5 trước West Brom ở mùa giải trước.
Để khiến Chelsea sai lầm thì một là phải thật mạnh (như Man City), hai là chỉ có trường hợp họ tự bắn vào chân (như chiếc thẻ đỏ của Thiago Silva trận gặp West Brom). Man United có gì để ép đội chủ nhà phải sai lầm?
Thống kê đối đầu đang là yếu tố khích lệ cho Man United, bởi trong 6 trận gần nhất làm khách tại Stamford Bridge kể từ năm 2018, họ thắng 3, hòa 2 và chỉ thua 1. Nhưng 2 trong 3 trận thắng của họ lại đến ở FA Cup và League Cup.
Trận này, Man United đến London mà không có cặp trung vệ Harry Maguire (treo giò) – Raphael Varane (chấn thương), cũng như Paul Pogba, Edinson Cavani vẫn đang trong danh sách bệnh binh, Mason Greenwood mắc COVID-19, Luke Shaw chưa ổn định chấn thương đầu để thi đấu.
Tuy nhiên, Chelsea cũng thiếu các nhân tố quan trọng như N’Golo Kante, Ben Chilwell (nghỉ hết năm). Tiền đạo số 1 là Romelu Lukaku chưa trở lại để đối đầu Ronaldo, còn Kai Havertz chưa chắc đảm bảo 100% thể lực.
Theo tình hình hiện tại, Rangnick có thể có tư vấn nào đó cho đội bóng cũng như về lối đá pressing mà Tuchel sử dụng ở Chelsea. Nếu Carrick chỉ đạo các cầu thủ chấp nhận đá theo kiểu phá lối chơi của Chelsea thì việc tiếp tục xếp Van de Beek vào đội hình cùng Fred và Scott McTominay là cần thiết. Còn nếu chơi đôi công thì chỉ có thể chờ vào khoảnh khắc lóe sáng của ai đó hoặc lại chờ Chelsea bị… cướp cò.
DỰ ĐOÁN: Chelsea 2-1 Man United