Thua Brazil 1-4, tuyển Hàn Quốc chia tay World Cup 2022

Nhóm PV |

Đội tuyển Brazil giành vé vào tứ kết World Cup 2022 sau chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Hàn Quốc - đại diện cuối cùng của Châu Á.

Phút 90+5: Hết giờ! Brazil giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 4-1. Thầy trò huấn luyện viên Tite vào tứ kết và sẽ gặp tuyển Croatia.

Đội tuyển Hàn Quốc trở thành đại diện cuối cùng của bóng đá Châu Á nói lời chia tay World Cup 2022.

Phút 89: Brazil đang có nhiều hơn cơ hội dứt điểm về phía khung thành Hàn Quốc trong những phút cuối trận.

Phút 86: Hàng thủ Hàn Quốc phạm sai lầm nhưng Rodrygo không thể tận dụng thành công khi dứt điểm đưa bóng đi không trúng đích.

Phút 81: Nguy hiểm! Thủ môn Alisson tiếp tục thi đấu thăng hoa khi phản xạ xuất thần cứu thua cho Brazil. Sau tình huống này, thủ môn đang khoác áo câu lạc bộ Liverpool cũng được rút ra nghỉ.

Phút 76: Vào! Hàn Quốc có bàn rút ngắn cách biệt. Paik Seung-Ho dứt điểm trái phá từ cự ly khoảng 25m khiến thủ môn Alisson chỉ biết bay người trong vô vọng.

Phút 76: Hàn Quốc cầm bóng nhiều hơn trong hiệp 2. Bên kia chiến tuyến, Brazil chủ động lùi sâu, chơi chắc chắn.

Phút 68: Trận đấu đang diễn ra với tốc độ trung bình. Các cầu thủ Brazil chủ động giảm nhịp để tính đến các phương án cho vòng tứ kết.

Phút 61: Hàn Quốc đang tìm mọi cách áp sát khung thành Brazil. Việc dâng quá cao cũng khiến Hàn Quốc có nguy cơ bị trả giá khi các chân sút bên phía Brazil luôn sẵn sàng trừng phạt họ trong bằng những pha phản công.

Phút 55: Brazil có liên tiếp 2 cú dứt điểm cận thành nhưng bàn thắng thứ 5 chưa đến.

Phút 50: Brazil vẫn muốn ghi thêm bàn thắng khi không ngại dồn ép Hàn Quốc ngay trong những phút đầu hiệp 2. Bên kia chiến tuyến, Hàn Quốc vẫn rất kiên định với lối đá và chưa dám mạo hiểm.

Phút 47: Hàn Quốc có cơ hội dứt điểm đầu tiên trong hiệp 2. Tuy nhiên, Allisson lại cứu thua sau cú sút của Son Heung-min.

Hiệp 2 bắt đầu! Chưa có sự thay đổi nhân sự từ 2 huấn luyện viên Tite và Bento.

Phút 45+5: Hiệp 1 khép lại với lợi thế dẫn 4-0 cho Brazil. Đội tuyển Hàn Quốc còn nhiều việc phải làm trong hiệp 2 nếu không muốn rời World Cup 2022 với thất bại "muối mặt".

Phút 45+3: Vẫn chưa có bàn thắng thứ 5 cho Brazil khi Richarlison không thể đánh bại thủ môn Hàn Quốc trong tình huống đối mặt.

Phút 45: Paqueta dứt điểm cận thành. Rất may cho Hàn Quốc khi thủ môn của họ đã thi đấu tập trung.

Phút 41: Hàn Quốc không còn cách nào khác ngoài việc dâng cao đội hình tạo sức ép. Tuy nhiên, đối thủ của họ là đội số 1 thế giới và gần như hàng thủ không có sơ hở nào để các chân sút Hàn Quốc dứt điểm.

Phút 36: Brazil ghi bàn thứ 4. Điệu Samba liên tục xuất hiện trên sân 974 khi Brazil liên tiếp ghi bàn. Paqueta là người ghi bàn tiếp theo cho Brazil.

Phút 35: Lợi thế 3 bàn giúp đôi chân của các cầu thủ Brazil thanh thoát hơn. Đội bóng "vàng xanh" đang tạo sức ép cực lớn về phía khung thành Hàn Quốc dù tốc độ trận đấu chỉ ở mức trung bình.

Phút 32: Hwang Hee-chan bức tốc áp sát khung thành Brazil. Tuy nhiên, cú dứt điểm của anh vẫn chưa thể đánh bại thủ môn Alisson Becker.

Phút 29: 3-0 cho Brazil. Đội bóng Nam Mỹ đang nhảy múa với trái bóng. Trong tình huống ban bật cực đẹp trước vòng cấm Hàn Quốc, Richarlison thoát xuống đối mặt thủ môn rồi đặt lòng vào góc xa.

Hàn Quốc bị dẫn 3 bàn chỉ sau nửa giờ thi đấu.

Phút 27: Đã có những chuyển biến tích cực cho Hàn Quốc khi cầm bóng và có nhiều cơ hội áp sát khung thành Brazil hơn. Tuy nhiên, Brazil với bộ ba Vinicius, Neymar và Raphinha vẫn sẵn sàng đặt khung thành Hàn Quốc vào thế báo động.

Thống kê: Neymar chỉ còn cách kỷ lục của Vua bóng đá Pele (77) ghi cho đội tuyển Brazil 1 bàn thắng nữa.

Phút 21: Hàn Quốc chủ động dâng cao tấn công với hy vọng tìm bàn rút ngắn cách biệt. Tuy nhiên, các phương án tấn công của đại diện Châu Á vẫn rất đơn điệu khi mũi nhọn Song Heung-min được "chăm sóc" rất kỹ.

Phút 17: Hwang Hee-chan dứt điểm uy lực từ ngoài vòng cấm nhưng không thể đánh bại thủ thành Alisson Becker.

Phút 13: Trên chấm đá phạt, siêu sao Neymar không phạm sai lầm nào để đánh bại thủ môn Hàn Quốc. Brazil dẫn 2-0.

Phút 11: Brazil được hưởng phạt đền sau khi Richarlison bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Phút 7: Vào! Trong pha triển khai tấn công từ cánh phải, bóng được đưa vào nhưng không cầu thủ nào chạm bóng, Vinicius từ cánh trái và hoàn toàn trống trải, nhận bóng, xử lý trước khi dứt điểm khôn ngoan, ghi bàn giúp Brazil dẫn trước 1-0.

Phút 5: Trận đấu diễn ra sôi nổi ngay từ đầu. Brazil là đội kiểm soát bóng tốt hơn nhưng chưa có cơ hội rõ nét.

2h00: Trận đấu bắt đầu. Hàn Quốc là đội giao bóng trước.

Bên phía Hàn Quốc, huấn luyện viên Paulo Bento thay đổi 2 vị trí so với trận thắng Bồ Đào Nha. Min-jae Kim thay Kyung-won Kwon ở hàng thủ và Hwang Hee-chan thế chỗ Lee Kang-in trên mặt trận tấn công.

Đội tuyển Brazil có 10 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thua Cameroon, chỉ có Eder Militao là người được giữ lại.

Đáng chú ý, Neymar đã kịp bình phục chấn thương để huấn luyện viên Tite tung vào sân ngay từ đầu.

Đội hình ra sân trận Brazil - Hàn Quốc

Brazil: Alisson, Eder Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo, Casemiro, Lucas Paqueta, Raphinha, Neymar, Vinicius Junior, Richarlison.

Hàn Quốc: Kim Seung-gyu, Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Kim Young-gwon, Kim Jin-su, Hwang In-beom, Jung, Hwang Hee-chan, Lee Jae-sung, Son Heung-min, Cho Gue-sung.

Khán giả 2 đội đang tạo nên không khí sôi động tại sân vận động 974

Đội tuyển Brazil đã có mặt ở sân

Thông tin trước trận

Brazil giành vé đi tiếp với ngôi nhất bảng G. Thầy trò huấn luyện viên Tite để thua Cameroon ở lượt trận cuối cùng và không thể giữ chuỗi 9 trận toàn thắng.

Đại diện Nam Mỹ đã trải qua 5 trận đấu tại World Cup mà không ghi được bàn nào trong hiệp 1, thông số khá bất ngờ khi biết rằng Selecao đến Qatar với đội ngũ tấn công hùng hậu. Họ cần phải khắc phục điểm này, nhất là khi bước vào giai đoạn knock-out.

Selecao đã vượt qua vòng bảng của World Cup lần thứ chín liên tiếp. Suốt 32 năm qua Brazil đều qua được vòng 16 đội. Lần gần nhất họ dừng chân ở vòng này là thất bại 0-1 trước Argentina năm 1990.

Thống kê đó đặt ra thách thức lớn cho Hàn Quốc, khi họ phải lách qua khe cửa hẹp mới qua được vòng bảng. Chiến thắng 2-0 của Uruguay trước Ghana đã góp phần đưa Hàn Quốc vào vòng 1/8.

"Những chú hổ Châu Á" mới chỉ vượt qua vòng 16 đội một lần, đó là năm 2022, giải đấu mà họ vào đến bán kết. Nhưng đó là thành tích gây nhiều tranh cãi.

Mùa hè vừa qua, Hàn Quốc đã chạm mặt Brazil trong trận giao hữu, nhưng thất bại đậm 1-5.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Sắc màu cổ động viên Châu Á tại World Cup 2022

ANH SƠN (TỪ DOHA, QATAR) |

Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia đã tạo nên dấu ấn rất lớn trên sân cỏ, với việc vào vòng knock-out một cách đầy nghẹt thở và giàu cảm xúc. Song song với đó ở phía trên khán đài, những cổ động viên Châu Á cũng đem đến nhiều màu sắc, tạo cho World Cup 2022 sự sinh động trong phong cách cổ động.

World Cup 2022: Phác thảo chân dung nhà vô địch

TAM NGUYÊN |

Khi đã bước vào vòng đấu loại trực tiếp, giới chuyên môn có thể đưa ra những hình dung cụ thể hơn về nhà vô địch của World Cup 2022…

Không khí World Cup từ Seoul: Người dân trắng đêm cổ vũ tuyển Hàn Quốc

Nhóm PV |

Lao Động tường thuật trực tiếp không khí từ Seoul trước trận Hàn Quốc gặp Brazil vòng 1/8 trong khuôn khổ World Cup 2022.

Nhà giàu Ấn Độ thuê trọn một resort ở Hạ Long để tổ chức siêu đám cưới

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Một siêu đám cưới, với sự tham gia của khoảng 400 người được cho là thuộc giới thượng lưu của Ấn Độ, sẽ được tổ chức tại Hạ Long trong vài ngày tới. Trong thời gian ở Hạ Long, đoàn khách này cũng sẽ có một ngày trải nghiệm trên vịnh Hạ Long.

Thuê nhà rồi cho thuê lại: Kênh đầu tư tiềm năng nhưng cũng đầy rủi ro

ANH HUY |

Thuê nhà rồi cho thuê lại là hình thức kinh doanh dành cho những nhà đầu tư vốn mỏng nhưng muốn có thu nhập đều đặn. Đây được xem là kênh đầu tư tiềm năng, song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu người kinh doanh không cẩn trọng.

Hoàng Anh Gia Lai chờ đợi gì khi kiện VPF?

AN NGUYÊN |

Việc Hoàng Anh Gia Lai nộp đơn kiện VPF chưa hẳn sẽ mang đến nhiều lợi ích cho đội bóng phố núi dù họ có thắng kiện đi nữa.

Cuộc chiến giành thị phần của các công ty chứng khoán

Gia Miêu |

Doanh thu môi giới giảm ở hầu hết công ty chứng khoán trong bối cảnh thị trường chung thu hẹp.

Theo chân công nhân vào các khu công nghiệp ở Bình Dương tìm việc làm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng trăm công nhân vào các khu công nghiệp ở Bình Dương nộp hồ sơ, tìm việc làm sau Tết. Dù có nhiều doanh nghiệp tuyển dụng hơn, nhưng để tìm việc làm phù hợp với mức thu nhập như ý không hề dễ dàng.

Sắc màu cổ động viên Châu Á tại World Cup 2022

ANH SƠN (TỪ DOHA, QATAR) |

Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia đã tạo nên dấu ấn rất lớn trên sân cỏ, với việc vào vòng knock-out một cách đầy nghẹt thở và giàu cảm xúc. Song song với đó ở phía trên khán đài, những cổ động viên Châu Á cũng đem đến nhiều màu sắc, tạo cho World Cup 2022 sự sinh động trong phong cách cổ động.

World Cup 2022: Phác thảo chân dung nhà vô địch

TAM NGUYÊN |

Khi đã bước vào vòng đấu loại trực tiếp, giới chuyên môn có thể đưa ra những hình dung cụ thể hơn về nhà vô địch của World Cup 2022…

Không khí World Cup từ Seoul: Người dân trắng đêm cổ vũ tuyển Hàn Quốc

Nhóm PV |

Lao Động tường thuật trực tiếp không khí từ Seoul trước trận Hàn Quốc gặp Brazil vòng 1/8 trong khuôn khổ World Cup 2022.