Người Thái vượt trội về thành tích đối đầu
Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa tuyển Indonesia – Thái Lan diễn ra tối 29.12.2021. Trận lượt về, hai đội thi đấu tối 1.1.2022. Ở bán kết, Garuda (biệt danh của tuyển Indonesia) đã thắng Singapore với tổng tỉ số 5-3, còn "Voi chiến" vượt qua tuyển Việt Nam 2-0, nhờ cú đúp của Chanathip Songkrasin.
Theo thống kê trong lịch sử giải đấu số 1 khu vực, tuyển Indonesia đã gặp Thái Lan 12 trận, nhưng chỉ thắng 3 trận, còn lại thua 9 trận. Chiến thắng đầu tiên của Indonesia diễn ra tại Tiger Cup 1998 ở Việt Nam. Ở trận tranh hạng 3, Indonesia vượt qua Thái Lan 5-4 (hòa 3-3 trong 90 phút). Trước đó ở vòng bảng, Indonesia đã thua Thái Lan 2-3 trong một trận đấu bê bối, khi hậu vệ đội bóng xứ vạn đảo đã cố tình đá bóng phản lưới nhà.
Chiến thắng thứ 2 của tuyển Indonesia trước Thái Lan diễn ra tại AFF Cup 2010. Thời điểm đó, Indonesia đã ngược dòng đánh bại Thái Lan 2-1, nhờ cú đúp của tiền đạo Bambang Pamungkas. Đến trận chung kết lượt đi AFF Cup 2016, tuyển Indonesia thắng Thái Lan 2-1 tại sân nhà. Tuy nhiên, năm đó, họ không thể vô địch khi thua 0-2 ở trận lượt về.
Đáng buồn hơn, trong 3 lần chạm trán tuyển Thái Lan ở chung kết AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup) trước đó, Garuda đều thua chung cuộc. Năm 2000, tuyển Indonesia thua Thái Lan 1-4. Hai năm sau đó, Thái Lan tiếp tục thắng Indonesia 4-2 ở loạt luân lưu (hòa 2-2 trong 120 phút). Đến chung kết năm 2016, "Voi chiến" dưới sự dẫn dắt của Kiatisak đã vượt qua Indonesia với tổng tỉ số 3-2, để có lần thứ 5 đăng quang ở giải đấu số 1 khu vực.
Tuyển Indonesia chơi năng động, Thái Lan chơi chặt chẽ
Đội bóng của Shin Tae-yong thể hiện lối chơi tấn công phóng khoáng khi ghi được 18 bàn, trung bình 3 bàn/trận.Tuyển Indonesia là đội có hàng tấn công mạnh nhất giải. Tuy nhiên, ở khâu phòng ngự, họ không mang đến nhiều sự an tâm khi thủng lưới đến 7 bàn. Trong khi đó, tuyển Thái Lan ghi 12 bàn/6 trận, nhưng là đội thủng lưới ít nhất giải (mới để thua 1 bàn). Tờ Bola nhấn mạnh "tuyển Indonesia thể hiện lối chơi năng động, còn Thái Lan thi đấu rất chặt chẽ".
Qua 6 trận đấu, "Voi chiến" có tỉ lệ kiểm soát bóng lên đến 65%, cao nhất giải. Họ thực hiện tổng cộng 2.915 đường chuyền, tung ra 39 cú dứt điểm trúng khung thành. Trong khi đó, Indonesia kiểm soát bóng trung bình 54,17%. Họ thực hiện 2.556 đường chuyền, có 34 cú dứt điểm trúng khung thành.
Với đội hình trẻ trung, thi đấu nhiệt huyết, tuyển Indonesia cũng nhỉnh hơn Thái Lan về số pha phạm lỗi. Evan Dimas cùng đồng đội có 98 lần bị trọng tài thổi phạt, nhận 10 thẻ vàng. Còn Thái Lan phạm lỗi 79 lần, nhưng nhận đến 11 thẻ vàng.
Tại chung kết lượt đi, hai đội đều có cầu thủ bị treo giò do nhận 2 thẻ vàng ở bán kết gồm Pratama Arhan (Indonesia) và Theerathon Bunmathan (Thái Lan).
Thống kê 12 trận gặp nhau giữa 2 đội tại AFF Cup
31.8.1998: Indonesia 2-3 Thái Lan
5.9.1998: Indonesia 3-3 (5-4 pen) Thái Lan
10.10.2000: Indonesia 1-4 Thái Lan
18.10.2000: Indonesia 1-4 Thái Lan
29.12.2002: Indonesia 2-2 (4-5 pen) Thái Lan
16.12.2008: Indonesia 0-1 Thái Lan
20.12.2008: Indonesia 1-2 Thái Lan
7.12.2010: Indonesia 2-1 Thái Lan
19.11.2016: Indonesia 2-4 Thái Lan
14.12.2016: Indonesia 2-1 Thái Lan
17.12.2016: Indonesia 0-2 Thái Lan
17.11.2018: Indonesia 2-4 Thái Lan