Tiền vệ Rodrigo De Paul nhấn mạnh tuyển Argentina đang bắt đầu “thể hiện cách chơi quen thuộc”, trước thềm trận đấu với Australia ở vòng 1/8. Albiceleste đã tự gây khó mình khi để thua sốc Saudi Arabia 0-2 ở trận ra quân. Tuy nhiên, 2 trận đấu sau đó, thầy trò Lionel Scaloni đã thể hiện đúng phẩm chất của ứng viên vô địch khi lần lượt đánh bại Mexico và Ba Lan với tỉ số 2-0.
Đặc biệt ở trận đấu với Ba Lan, Messi cùng đồng đội cho thấy thế trận hoàn toàn vượt trội, không cho Lewandowski bất cứ cơ hội nào. Đây là lần thứ 11 trong 12 lần tham dự World Cup gần đây, tuyển Argentina góp mặt ở vòng 1/8. Mặc dù có những lời than vãn về lịch trình nghỉ ngơi ngắn ngủi sau vòng bảng, huấn luyện viên Lionel Scaloni hiểu rằng ông không thể bào chữa với fan tại quê nhà, nếu đội thua Australia.
Trong khi đó, tuyển Australia gây ấn tượng khi kết thúc vòng bảng với 6 điểm, bằng với đương kim vô địch Pháp. Đây là lần thứ 2 sau 16 năm, Socceroos vào vòng 1/8, sau thế hệ vàng của Tim Cahill. Với tinh thần đang lên rất cao, đội bóng của Graham Arnold tự tin sẽ gây khó khăn cho đại diện của Nam Mỹ.
Vị trí, tầm vóc của tuyển Australia không thể so lại với Argentina nên trong 4 lần gặp nhau trước đây, họ đều thua Albiceleste. Tại vòng bảng cúp Liên đoàn các châu lục năm 2005, Argentina đã thắng đối thủ 4-2, với cú hat-trick của Luciano Figuiroa. Tuy nhiên, Australia cũng có chút niềm tin khi đội Olympic nước này do chính Graham Arnold dẫn dắt đã đánh bại Olympic Argentina 2-0, tại vòng bảng Olympic 2020.
Lionel Messi không ghi bàn ở trận đấu gặp Ba Lan, nhưng anh vẫn là hạt nhân trong lối chơi tấn công của đội nhà. Ngôi sao của PSG đang tạo ra 9 cơ hội sau 3 trận tại vòng bảng, chỉ kém Antoine Griezmann với 11 cơ hội. Trong số những người bám sát Messi về chỉ số này, chỉ có Theo Hernandez của Pháp là thuộc một đội bóng vượt qua vòng bảng.
Trung vệ Harry Souttar của Australia đứng thứ 2 tại World Cup với 20 lần cản phá, chỉ sau Kalidou Koulibaly của Senegal với 25 lần. Souttar cũng đứng thứ 2 tại World Cup về số lần chiến thắng trong các pha tranh chấp trên không với 11 lần, chỉ kém 3 cầu thủ khác có 12 lần thành công.
Về chất lượng cầu thủ, đội hình, tuyển Argentina vượt trội so với đối thủ khi 11 người đá chính của họ ở trận gặp Ba Lan đều đang thi đấu tại 5 Giải vô địch quốc gia hàng đầu Châu Âu. Ngược lại trong 11 cầu thủ đá chính của Australia trước Đan Mạch, không có ai đang thi đấu tại 5 giải hàng đầu Châu Âu, thậm chí có 4 người đang thi đấu ở các giải hạng 2.
Trận Argentina – Australia sẽ diễn ra lúc 2h00 ngày 4.12.