1. Đây là lần đầu tiên PSG thắng một đội bóng Italia tại Champions League (hòa 4, thua 2). Tuy nhiên, họ không giữ sạch lưới trận nào.
2. Sau 25 năm, PSG mới lọt vào bán kết Champions League và đây cũng mới là lần thứ hai trong lịch sử họ nằm trong nhóm 4 đội mạnh nhất. Mùa giải 1994-95, đội bóng của huấn luyện viên Luiz Fernandez gặp AC Milan và thua chung cuộc 0-3.
3. Khoảng thời gian tạo ra sự khác biệt. Tháng 8.2017, Eric Maxim Choupo-Mouting mới đầu quân cho Stoke City (đội phải xuống hạng mùa đó). Hiện tại, tháng 8.2020, anh ghi bàn thắng để đưa PSG vào bán kết Champions League.
4. Không tính thời điểm phút bù giờ, PSG là đội thứ tư tại vòng knock-out Champions League bước vào phút 90 với tư cách là đội thua nhưng sau đó giành chiến thắng. 3 đội khác làm được điều đó là Manchester United (chung kết năm 1999 với Bayern Munich), Bayern Munich (tứ kết năm 2005 với Chelsea) và Borussia Dortmund (tứ kết năm 2013 với Malaga).
9. Neymar bị phạm lỗi 9 lần trong trận đấu này, nhiều nhất trong một trận đấu ở mùa giải này và cũng là nhiều nhất kể từ năm 2017.
16. Neymar có 16 lần đi bóng qua người thành công trước Atalanta, bắt kịp kỷ lục của Lionel Messi (gặp Man United năm 2008) và Javier Zanetti (gặp Dynamo Kiev năm 2003).
Những năm gần đây, tiền đạo người Brazil cũng chính là “Vua đi bóng”. Tính từ mùa giải 2016-17, xếp hạng Top 4 những cầu thủ qua người thành công đều thuộc về Neymar (16 lần trước Atalanta, 2020; 15 lần trước Juventus, 2017; 13 lần trước Napoli, 2018; 13 lần trước Real Madrid, 2018).
29. Atalanta có 29 pha phạm lỗi, nhiều nhất trong 1 trận đấu ở Champions League mùa này. Trong 10 năm qua, chỉ Basel và Real Madrid có số lần phạm lỗi nhiều hơn (cùng 30).
149. Suốt 90 phút không làm được gì nhưng 149 giây là khoảng cách giữa 2 bàn thắng của Marquinhos và Choupo-Mouting, giúp PSG thắng ngược 2-1.
392,7 vs 385,3. Chỉ riêng số tiền PSG đầu tư vào Neymar và Kylian Mbappe đã lên tới 392,7 triệu USD, trong khi tính từ mùa 2001-02 đến giờ, sau 19 mùa thì Atalanta mới chi 385,3 triệu USD để mua cầu thủ.