Thêm một kỷ lục của Ronaldo mà Messi không bao giờ có

TAM NGUYÊN |

Juventus kết thúc mùa giải trong Top 4 Serie A để kỷ lục mới của Cristiano Ronaldo còn có ý nghĩa.

Rạng sáng 24.5 (giờ Việt Nam), Giải vô địch quốc gia Italia mùa giải 2020-21 đã chính thức kết thúc. Sau chức vô địch Inter Milan đã giành được sớm 3 vòng đấu, các suất dự Cúp châu Âu mùa giải 2021-22 cũng đã được “chốt hạ”.

Với trận thắng 4-1 trên sân Bologna, Juventus đã giành được vị trí thứ 4 do Napoli để Hellas Verona cầm hòa. Juve sẽ tham dự Champions League mùa tới và điều này giúp cho kỷ lục mà Ronaldo tạo ra thêm ý nghĩa. Tuy không ra sân một phút nào ở trận đấu cuối cùng nhưng với 29 bàn thắng ghi được, CR7 đã lần đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới tại Serie A.

Ở 2 mùa trước trong màu áo Juve, Ronaldo đều phải nhìn các chân sút người Italia giành danh hiệu Capocannoniere, với Fabio Quagliarella chiến thắng mùa 2018-19 (31 bàn) và Ciro Immobile mùa 2019-20 (36 bàn - Chiếc giày vàng Châu Âu).

Với Ronaldo, 21 bàn ở mùa đầu tiên và 31 bàn mùa thứ hai đã giúp anh 2 năm liên tiếp giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất của Serie A. Và với 29 bàn mùa này, chân sút người Bồ Đào Nha có tổng cộng 81 bàn trong 97 lần ra sân tại Serie A. Tính trên tất cả các mặt trận, Ronaldo ghi 101 bàn trong 102 trận cho Juve. Cỗ máy ghi bàn siêu đẳng vẫn hoạt động trơn tru dù đã 36 tuổi.

Với danh hiệu Vua phá lưới Serie A 2020-21, Ronaldo cũng chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử nhận giải này ở 3 giải đấu lớn, sau Premier League và La Liga.

Tại Manchester United, mùa 2007-08, Ronaldo là chân sút số 1 với 31 bàn thắng. Tổng cộng 42 bàn trên mọi mặt trận giúp Quỷ đỏ vô địch Premier League và Champions League, đó là năm đầu tiên CR7 giành Quả bóng vàng. Ronaldo còn có 2 lần giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất do các cầu thủ và phóng viên thể thao bầu chọn ở mùa 2006-07 và 2007-08.

Sau 118 bàn trong 292 trận khoác áo Man United, Ronaldo đầu quân cho Real Madrid năm 2009. Tại Tây Ban Nha, Ronaldo có 3 lần giành Pichichi cho chân sút xuất sắc nhất. 40 bàn ở mùa giải 2010-11 nhưng Real Madrid chỉ đứng thứ 2 tại Liga, sau Barcelona. Nhưng Los Blancos có Cúp Nhà Vua và cũng là chiếc cúp đầu tiên của Ronaldo tại Tây Ban Nha.

31 bàn thắng trong mùa giải 2013-14 đem tới cho Ronaldo một năm bội thu, với chức vô địch Champions League, Quả bóng vàng và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Liga.

Đỉnh cao trong sự nghiệp của Ronaldo là 48 bàn ở mùa giải 2014-15, thế nhưng với Lionel Messi quá xuất sắc để giúp Barca giành cú ăn ba, Quả bóng vàng năm đó thuộc về tiền đạo người Argentina.

Kết thúc 9 năm ở Real Madrid, Ronaldo ghi tổng cộng 450 bàn trong 438 trận (311 bàn/292 trận tại Liga). Cùng Kền kền trắng 4 lần vô địch Champions League, sân chơi mà Ronaldo đang là chân sút số 1(134 bàn) và 7 lần giành giải Vua phá lưới.

Ronaldo đã có 4 Chiếc giày vàng Châu Âu (chỉ kém Messi – 6 lần) nhưng ngoài việc là Vua phá lưới ở 3 giải vô địch quốc gia hàng đầu, anh còn là cầu thủ duy nhất ghi hơn 100 bàn cho 4 đội (Man United, Real Madrid, Juve và đội tuyển Bồ Đào Nha).

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Hạ màn Serie A: Juventus thoát hiểm nhờ Napoli, Milan tự phất cờ

VIỆT HÙNG |

Vòng đấu cuối cùng của Serie A mùa giải 2020-21 đã diễn ra khá kịch tính và xác định được nốt 2 đội giành vé đá Champions League mùa sau.

Ronaldo, Messi và “kịch bản kinh dị” cho kỳ chuyển nhượng Hè 2021

TAM NGUYÊN |

Hãy thử hình dung về việc Lionel Messi sẽ đầu quân cho… Real Madrid!

Ronaldo và Pirlo còn chờ vé dự Champions League để định tương lai

MINH TRIẾT |

Lên ngôi tại Cúp Quốc gia Italia là điều đáng mừng nhưng Juventus cần vé dự Champions League để định đoạt tương lai của Ronaldo và Pirlo.

Cháy lớn tại Ngã Tư Sở, người dân phát hiện tiếng nổ từ biển quảng cáo

Nhóm PV |

Hà Nội - Vụ cháy lớn tại căn nhà số 31 Đường Láng (Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội) đã khiến nhiều người dân sống xung quanh hoảng sợ.

Báo cáo tác động môi trường dự án hồ chứa nước Ka Pét chưa gửi tới Bộ TN&MT

Bảo Bình |

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT), tới thời điểm hiện tại, Bộ vẫn chưa nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) từ chủ đầu tư dự án hồ chứa nước Ka Pét.

Sơn La có tân Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Minh Thành |

Ông Trần Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ vừa được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sơn La.

Tin 20h: Giấy tờ xe tích hợp trên VNeID, CSGT sẽ kiểm soát thế nào?

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Giảm bất tiện cho người dân bằng luật hóa kiểm tra giấy tờ xe qua VNeID; Dự toán quy hoạch khu tập thể Nghĩa Tân hơn 1,2 tỉ đồng, chuyên gia nói gì?; TPHCM sẽ có 2 tuyến metro, 2 đường vành đai đến năm 2030...

Cùng một việc, địa phương này thực hiện được, nơi khác cho là vướng mắc

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN |

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ, qua thực tiễn thấy rằng, cùng một nội dung công việc, cùng một hệ thống pháp luật như nhau, địa phương này thì thực hiện được, nơi khác cho là vướng mắc không thực hiện được.

Hạ màn Serie A: Juventus thoát hiểm nhờ Napoli, Milan tự phất cờ

VIỆT HÙNG |

Vòng đấu cuối cùng của Serie A mùa giải 2020-21 đã diễn ra khá kịch tính và xác định được nốt 2 đội giành vé đá Champions League mùa sau.

Ronaldo, Messi và “kịch bản kinh dị” cho kỳ chuyển nhượng Hè 2021

TAM NGUYÊN |

Hãy thử hình dung về việc Lionel Messi sẽ đầu quân cho… Real Madrid!

Ronaldo và Pirlo còn chờ vé dự Champions League để định tương lai

MINH TRIẾT |

Lên ngôi tại Cúp Quốc gia Italia là điều đáng mừng nhưng Juventus cần vé dự Champions League để định đoạt tương lai của Ronaldo và Pirlo.