Thêm Messi về PSG, huấn luyện viên Pochettino sướng hay khổ?

TAM NGUYÊN |

Đội hình toàn siêu sao của PSG chưa chắc đã là điều sung sướng với huấn luyện viên Mauricio Pochettino.

“Những món quà bất ngờ”

Lionel Messi đã đến Paris, đã kiểm tra sức khỏe, đã ký hợp đồng với Paris Saint Germain và làm lễ ra mắt với chiếc áo số 30 – như ngày đầu tiên của anh ở Barcelona. Tất cả đều là thật, nên không cần phải dụi mắt nữa. Việc tiếp theo là chờ đến ngày Messi chính thức ra sân trong màu áo câu lạc bộ thứ hai trong sự nghiệp của anh.

Trong khi chờ đến thời điểm đó, giới chuyên môn sẽ hướng sự quan tâm tới Mauricio Pochettino, người đang được đưa vào câu hỏi rằng, thêm sự có mặt của Messi, vị trí huấn luyện viên của ông ở PSG là “sướng hay khổ”?

Lionel Messi là ngôi sao lớn nhất trong dự án “Les Galactiques” của đội chủ sân Công viên các Hoàng tử. Ảnh: PSG
Lionel Messi là ngôi sao lớn nhất trong dự án “Les Galactiques” của đội chủ sân Công viên các Hoàng tử. Ảnh: PSG

Trong sự nghiệp huấn luyện của thuyền trưởng người Argentina cho đến trước năm 2021, những ngôi sao tên tuổi nhất mà ông từng huấn luyện là Harry Kane, Christian Eriksen, Son Heung-min ở Tottenham...

Có thể thấy rằng, dù sự nghiệp của huấn luyện viên 49 tuổi là một hành trình đi lên thì bản thân ông cũng khó có thể hình dung được rằng, trong một thời gian ngắn, trong tay ông lại có dàn sao “khủng” đến vậy.

Pochettino bắt đầu đến PSG vào tháng 1.2021, bắt đầu với những ngôi sao sẵn có có đội chủ sân Công viên các Hoàng tử là Neymar, Kylian Mbappe, Angel di Maria, Marco Verratti… Kết thúc mùa giải 2020-21, PSG chỉ về nhì tại Ligue 1, bị loại ở bán kết Champions League và có chức vô địch Cúp Quốc gia Pháp.

Hãy cứ coi như đó là giai đoạn “làm quen” thì có thể bỏ qua, nhưng thời điểm bắt đầu mùa giải 2021-22, PSG thất bại trước Lille ở trận tranh Siêu cúp Pháp sẽ bắt đầu dồn áp lực lên Pochettino. Có thể đó chưa phải thời điểm PSG có đội hình mạnh nhất, nhưng ngay cả khi tất cả những ngôi sao hàng đầu góp mặt, giới chuyên môn phần nào lo ngại cho Pochettino trong khả năng quản lý phòng thay đồ.

Pochettino sướng hay khổ?

Ai cũng biết rằng, các ngôi sao đều có cá tính và dù cách thể hiện khác nhau thì việc quản lý đòi hỏi ở huấn luyện viên nhiều thứ hơn là chuyện chuyên môn đơn thuần. Pochettino không thể không biết rằng, Unai Emery và Thomas Tuchel đều đã bật bãi vì muốn ép các cầu thủ vào chiến thuật hoặc không thể tạo mối quan hệ liền mạch.

Trong giai đoạn cuối ở Tottenham, có thông tin cho rằng Pochettino đã không được lòng một số cầu thủ, với kết quả là ông ra đường vào tháng 11.2019.

Bây giờ, ngoài những ngôi sao kể trên, sân Công viên các Hoàng tử còn đón thêm “những ông hoàng” như Messi, Sergio Ramos hay những cái tên “đủ lớn” như Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, có thể hình dung Pochettino vất vả thế nào trong việc làm hài lòng tất cả.

Đội hình toàn sao cũng đâu có sung sướng gì, nên rất cần một phương pháp hợp lý. Phương pháp gì ư? Đó là “chẳng cần phải làm gì ngoài việc chọn 11 cái tên đá chính”.

Với Messi và Sergio Ramos, Neymar có thể “thuần tính” hơn, nên điểm đáng lo với Pochettino là Kylian Mbappe. Ảnh: Ligue 1
Với Messi và Sergio Ramos, Neymar có thể “thuần tính” hơn, nên điểm đáng lo với Pochettino là Kylian Mbappe. Ảnh: Ligue 1

Bóng đá hiện đại đang rất nặng tính chiến thuật, nhưng Pochettino có thể tìm lại tư liệu về Vicente del Bosque – người đầu tiên có vinh dự dẫn dắt dàn Galacticos 1.0 ở Real Madrid vào đầu thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21. “Ngài râu kẽm” - từng bị Chủ tịch Florentino Perez chê là “không biết huấn luyện”, “không biết gì chiến thuật”, chỉ việc sắp xếp đội hình để trên sân, những Zinedine Zidane, Luis Figo, Raul Gonzalez, Roberto Carlos… tự giải quyết vấn đề.

Tất nhiên, nói vậy chỉ là hình ảnh, nhưng để kết nối với công việc của Pochettino tại PSG hiện tại. Rõ ràng, với Ramos, Messi, Neymar, Mbappe, họ biết phải làm gì để có sự tung hứng trên sân.

Tuy “khổ” nhưng cũng có điểm thuận lợi cho Pochettino là lúc này, với Ramos và Messi trong đội hình, Neymar sẽ được kiểm soát. Không khó để thấy, “Ngựa bất kham” chỉ thực sự quy phục những cái tên mà anh tôn trọng.

Nếu có điểm nào đáng ngại thì hẳn là vị trí của Mbappe. Hẳn nhiên, vị thế của tiền đạo người Pháp trong đội đã không còn như trước nữa. Nếu không thể làm yên lòng chân sút 22 tuổi trong năm cuối cùng ở Paris thì chuyện “làm loạn” có thể xảy ra. Nên nhớ, mới đây thôi, ở EURO 2020, chỉ vì mâu thuẫn với Olivier Giroud mà Mbappe không còn là chính mình, trở thành một phần nguyên nhân khiến đội tuyển Pháp sớm bị loại.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Những hình ảnh đầu tiên của Messi trong màu áo PSG

MINH TRIẾT (ẢNH: PSG) |

Lionel Messi đã chính thức trở thành người PSG, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi và những ánh mắt dõi theo của hàng ngàn người hâm mộ.

Messi: "PSG phù hợp với tham vọng của tôi"

MINH TRIẾT |

Siêu sao Lionel Messi coi việc gia nhập PSG là chương thử thách tiếp theo trong sự nghiệp bóng đá.

PSG sắp có thêm Messi: Khi Dải ngân hà… nói tiếng Pháp

TAM NGUYÊN |

Los Galacticos của Real Madrid năm nào đang được PSG “dịch” thành Les Galactiques…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những hình ảnh đầu tiên của Messi trong màu áo PSG

MINH TRIẾT (ẢNH: PSG) |

Lionel Messi đã chính thức trở thành người PSG, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi và những ánh mắt dõi theo của hàng ngàn người hâm mộ.

Messi: "PSG phù hợp với tham vọng của tôi"

MINH TRIẾT |

Siêu sao Lionel Messi coi việc gia nhập PSG là chương thử thách tiếp theo trong sự nghiệp bóng đá.

PSG sắp có thêm Messi: Khi Dải ngân hà… nói tiếng Pháp

TAM NGUYÊN |

Los Galacticos của Real Madrid năm nào đang được PSG “dịch” thành Les Galactiques…