Thêm lý do để Barcelona bán gấp Coutinho trong tháng 1

TAM NGUYÊN |

Tháng 1 tới, Barcelona có thể tham gia thị trường chuyển nhượng một cách tích cực, cả mua và bán…

Với tất cả những gì đã diễn ra ở Barcelona kể từ đầu mùa giải, rất nhiều đánh giá tin rằng, đội bóng xứ Catalunya sẽ tham gia thị trường chuyển nhượng mùa Đông rất tích cực, cả chiều mua và bán cầu thủ.

Phong độ của đội dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Ronald Koeman không ổn định. Chiến lược gia người Hà Lan cũng có thể lý giải vì Ban lãnh đạo đã không mua cầu thủ nào theo ý ông kể từ khi ông được bổ nhiệm. Đó là lý do Barca cần mua.

Với những gì hiện có, Koeman không thành công trong việc giúp một số cầu thủ tìm lại chính mình, hầu hết là những bản hợp đồng đắt giá như Antoine Griezmann, Ousmane Dembele và Philippe Coutinho.

Với Coutinho, mùa trước, anh được cho Bayern Munich mượn và đã rất thành công về mặt danh hiệu. Cùng Hùm xám xứ Bavaria, tiền vệ người Brazil giành cú ăn ba, trong đó có chiến thắng 8-2 trước chính Barca tại tứ kết Champions League mà anh đóng góp 2 bàn. Bayern không mua đứt nên anh trở lại Barcelona, nỗ lực khẳng định mình dưới sự chỉ đạo của Koeman.

Cựu tiền vệ của Liverpool có một vài trận thể hiện tốt nhưng không thực sự nổi bật để được cho là đã có phong độ cao nhất. Không những vậy, anh còn dính chấn thương nghỉ gần 1 tháng. 5 trận gần đây kể từ khi trở lại sau chấn thương, Coutinho chỉ ghi 1 bàn.

Trong tình hình hiện tại, cầu thủ 28 tuổi được xếp vào danh sách những người có thể phải chia tay sân Camp Nou trong tháng 1.2021. Ngoài phong độ thì vấn đề quan trọng là tài chính. Barca đang rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính với nguy cơ phá sản vào đầu năm 2021 nếu không giải quyết được vấn đề.

Trong bối cảnh tài chính khó khăn, phong độ của Coutinho lại chưa ổn định, anh có thể phải rời Barcelona trong tháng 1.2021. Ảnh: AFP
Trong bối cảnh tài chính khó khăn, phong độ của Coutinho lại chưa ổn định, anh có thể phải rời Barcelona trong tháng 1.2021. Ảnh: AFP
Trong nỗ lực cắt giảm khoảng 190 triệu euro, bên cạnh việc thuyết phục các cầu thủ giảm lương thì bán Coutinho là một giải pháp. Barcelona đã chi 160 triệu euro để đưa anh về từ Liverpool hồi tháng 1.2018, trong đó kèm theo các điều khoản thưởng dựa vào thành tích và số trận đấu của anh.

Khi Bayern vô địch Champions League, Barca đã “may mắn” không phải trả thêm cho Liverpool khoảng 5 triệu euro nữa bởi anh cần chiến thắng trong màu áo đội bóng xứ Catalunya. Nhưng còn điều khoản khác mà Barca sắp tới vẫn sẽ mất thêm tiền cho The Kop.

Theo tờ Sport, nếu Coutinho có 100 trận đấu trong màu áo Barca, Liverpool sẽ nhận khoảng 21 triệu euro. Lúc này, anh đã có 90 trận, rất gần với cột mốc khiến Barca mất tiền. Do vậy, họ được cho là đang tìm cách để anh đi vào đầu năm mới.

Tất nhiên, họ sẽ khó đòi hỏi mức phí tiệm cận với khoản tiền đã đầu tư vào Coutinho cách đây 2 năm, nhưng giá trị của anh cũng không thấp hơn 50 triệu euro. Một giải pháp khác là Barcelona tiếp tục để anh đến câu lạc bộ khác theo dạng cho mượn ở nửa sau mùa giải, rồi sau đó mới bán đứt vào mùa Hè 2021.

Tiết kiệm tiền, đó là nhiệm vụ đặt lên trên hết của Barca lúc này.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Laporta: “Barcelona đã lừa dối Messi và tôi cần sửa chữa điều đó"

TAM NGUYÊN |

Barcelona đã không xây dựng được một đội hình xứng tầm đẳng cấp của Lionel Messi.

Nhận định Barcelona - Valencia: “Lây bệnh” của… Real Madrid?

TAM NGUYÊN |

Ở Camp Nou, khó có thể biết trước Barcelona và Valencia sẽ thể hiện bộ mặt ra sao khi cái gọi là “căn bệnh Real Madrid” đang lây lan…

Barcelona có sẵn sàng “đập đi làm lại”?

TAM NGUYÊN |

Barcelona có dám bỏ đi mùa giải này để quay lại con đường đúng đắn duy nhất với họ?

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Laporta: “Barcelona đã lừa dối Messi và tôi cần sửa chữa điều đó"

TAM NGUYÊN |

Barcelona đã không xây dựng được một đội hình xứng tầm đẳng cấp của Lionel Messi.

Nhận định Barcelona - Valencia: “Lây bệnh” của… Real Madrid?

TAM NGUYÊN |

Ở Camp Nou, khó có thể biết trước Barcelona và Valencia sẽ thể hiện bộ mặt ra sao khi cái gọi là “căn bệnh Real Madrid” đang lây lan…

Barcelona có sẵn sàng “đập đi làm lại”?

TAM NGUYÊN |

Barcelona có dám bỏ đi mùa giải này để quay lại con đường đúng đắn duy nhất với họ?