Không lâu sau khi thua Burnley hôm 24.2 cùng câu nói cảm thán: "Có lẽ tôi không đủ tốt!", Conte giờ đang bay cao cùng Tottenham với vị trí thứ 4 hiện tại. Chỉ cần đá với phong độ hiện tại từ giờ đến cuối mùa, Spurs sẽ chắc suất hạ cánh trong Top 4.
Thành công trong gần 2 tháng qua đến từ việc Conte đã xây dựng một đội hình không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Kane. Để làm được điều đó, nhà cầm quân cá tính này yêu cầu các cầu thủ rèn thể lực khắc nghiệt hơn so với thời Santo.
Giống với các đồng đội, Kane cũng hào hứng với chuyện này để lấy lại cảm giác tốt nhất sau EURO 2020. Vai trò của Kane trên sân vẫn không thay đổi, thường lùi sâu để kiến tạo hoặc thu hút đối phương nhưng giờ đây, các đồng đội xung quanh anh được phép băng lên nhiều hơn và thoải mái dứt điểm.
Conte đã gò được Spurs vào đội hình 3-4-3 sở trường, điều ông đã áp dụng thành công với Chelsea trong nhiệm kì trước tại Premier League. Điểm nổi bật hơn của chiến lược gia này so với Santo, Conte cứ gò các cầu thủ vào khuôn khổ lối chơi trước rồi mới cải thiện yếu điểm của mỗi cá nhân để phù hợp dần.
Kane đang chơi hay dưới bàn tay của Conte. Tiền đạo người Anh đã có 12 bàn và 8 kiến tạo từ đầu mùa ở Premier League. Trước đó, anh chỉ có 1 bàn và 1 kiến tạo dưới thời Santo. 8 kiến tạo chỉ ra, không chỉ Son, các đồng đội khác cũng được Kane lựa chọn để ban bóng mỗi khi có khoảng trống thích hợp. Điều này giúp Kane bớt áp lực hơn, không phải lúc nào cũng lo chuyện không ghi được bàn là đội nhà thua.
Trong số 2 cái tên được đem về ở phiên chợ Đông, vai trò của Kulusevski nổi bật hơn hẳn Bentancur. Chính tiền đạo người Thụy Điển đã giải bài toán cho Spurs về các trường hợp của Berwijn hay Moura bên phía cánh phải.
Câu trả lời của Conte giờ đây chỉ có một, đó là Kulusevski. Với cựu sao của Juventus, Spurs đang cố gắng đi theo con đường đã đào tạo thành công Son Heung-min để hi vọng từ mùa tới, Kulusevski có thể tạo thành bộ ba tấn công nguy hiểm bên cạnh Son và Kane.
Việc chỉ còn Premier League để phấn đấu là điều tích cực trong giai đoạn này với Conte, ông sẽ có thêm thời gian để tinh chỉnh đội hình. Việc được nghỉ giữa tuần có 2 điểm lợi. Thứ nhất, đương nhiên sức khỏe của các cầu thủ được đảm bảo. Thứ hai, khi không phải đá cúp vào giữa tuần, đội hình từ cuối tuần trước đến cuối tuần sau sẽ ít có sự xáo trộn do không phải xoay tua. Từ đó, Conte dễ định hình hơn với những con người hiện tại.