Thắng Phần Lan 1-0, Nga chấm dứt chuỗi trận đáng quên ở EURO

Thanh Vũ |

Đội tuyển Nga giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Phần Lan ở lượt trận thứ 2 bảng B vòng chung kết EURO 2020.

Tuyển Phần Lan hành quân đến sân vận động Saint Petersburg với tâm lý hưng phấn sau khi tạo bất ngờ đầu tiên ở EURO 2020 với chiến thắng 1-0 trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều là Đan Mạch. Đây cũng là 3 điểm đầu tiên trong lịch sử của Phần Lan ở các vòng chung kết EURO.

Dưới sức ép của hàng vạn khán giả trên sân Saint Petersburg, các cầu thủ Phần Lan vẫn bình tĩnh thi triển lối chơi chắc chắn ngay từ những phút đầu tiên. Nếu may mắn hơn, đội bóng của huấn luyện viên Markku Kanerva đã có bàn mở tỉ số. Tận dụng pha mất bóng của hậu vệ tuyển Nga, Jukka Raitala thoát xuống bên cánh phải trước khi treo bóng cho Joel Pohjanpalo bật cao đánh đầu tung lưới chủ nhà ở phút thứ 4. Tuy nhiên, trọng tài Makkelie đã từ chối bàn thắng của Phần Lan do Pohjanpalo đã việt vị trước đó.

Tình huống ăn mừng hụt của Joel Pohjanpalo. Ảnh: AFP
Tình huống ăn mừng hụt của Joel Pohjanpalo. Ảnh: AFP

Dù sở hữu tỉ lệ kiểm soát bóng vượt trội khi có lúc đã cầm bóng lên đến 70%, song các đường tấn công của các cầu thủ Nga bế tắc. Trong khi đó, tiền đạo Joel Pohjanpalo liên tiếp gây sóng gió về phía khung thành tuyển Nga. Phút 22, Pohjanpalo đi bóng dũng mãnh vào vùng cấm, cú sút của anh bị Georgiy Dzhikiya cản phá bằng một tình huống lăn xả.

Thời gian còn lại của hiệp 1, những chú "Gấu Nga" dần gia tăng sức ép về phía khung thành thủ môn Hradecky. Và trong một khoảnh khắc thiên tài, Miranchuk đã mang về bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà. Trước vòng vây của 3 hậu vệ Phần Lan, Miranchuk vẫn có thể tung cú dứt điểm kỹ thuật bằng chân trái vào góc cao đánh bại thủ thành Lukas Hradecky ở phút 45+1.

Miranchuk ghi siêu phẩm giúp Nga mở tỉ số. Ảnh: AFP
Miranchuk ghi siêu phẩm giúp Nga mở tỉ số. Ảnh: AFP

Hai đội bắt đầu trình diễn thế trận cởi mở hơn trong hiệp 2. Đội tuyển Nga sau khi có bàn khai thông bế tắc đã thi đấu mượt mà hơn. Phút 52, đội bóng áo đỏ có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng cú dứt điểm vào góc xa khung thành của Golovin đã bị thủ môn đội khách cản phá.

Đội tuyển Nga gần như chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận trong thời gian còn lại, các chân sút đội chủ nhà quá phung phí cơ hội khi lần lượt Rifat Zhemaletdinov, Roman Zobnin bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ăn bàn.

Tuyển Nga thi đấu chắc chắn bảo vệ thành quả. Ảnh: AFP
Tuyển Nga thi đấu chắc chắn bảo vệ thành quả. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, chỉ 1 bàn thắng của Miranchuk là vừa đủ để mang về chiến thắng cho đội tuyển Nga, qua đó chấm dứt chuỗi 6 trận chỉ biết hoà và thua. Chiến thắng này giúp Nga tạm vượt qua Ba Lan để vươn lên vị trí thứ 2 bảng B với 3 điểm. Trận đấu còn lại của bảng này với sự góp mặt của Bỉ và Đan Mạch sẽ diễn ra lúc 23h ngày 17.6 (giờ Việt Nam).

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Sau vụ Ronaldo và Coca, đến lượt Pogba làm Heineken và BTC EURO 2020 khó xử

MINH TRIẾT |

Ban tổ chức EURO 2020 có lẽ đang rất khó xử khi các ngôi sao liên tục "từ chối" chung khung hình với những nhà tài trợ.

EURO 2020 ngày thứ ba: Thừa quá nhiều, thiếu không ít

Lê Vinh |

3 trận đấu vào đêm thứ Hai, rạng sáng thứ Ba (giờ Việt Nam) có thể là điểm chung của phần lớn đội bóng tại EURO 2020, về chuyện “thừa và thiếu”.

Hummels "đốt lưới nhà", tuyển Đức thua Pháp trong ngày ra quân EURO 2020

MINH TRIẾT |

Dù 2 lần lỡ bàn thắng bởi lỗi việt vị, đội tuyển Pháp vẫn giành trọn 3 điểm trước Đức ở ngày ra quân tại EURO 2020.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Sau vụ Ronaldo và Coca, đến lượt Pogba làm Heineken và BTC EURO 2020 khó xử

MINH TRIẾT |

Ban tổ chức EURO 2020 có lẽ đang rất khó xử khi các ngôi sao liên tục "từ chối" chung khung hình với những nhà tài trợ.

EURO 2020 ngày thứ ba: Thừa quá nhiều, thiếu không ít

Lê Vinh |

3 trận đấu vào đêm thứ Hai, rạng sáng thứ Ba (giờ Việt Nam) có thể là điểm chung của phần lớn đội bóng tại EURO 2020, về chuyện “thừa và thiếu”.

Hummels "đốt lưới nhà", tuyển Đức thua Pháp trong ngày ra quân EURO 2020

MINH TRIẾT |

Dù 2 lần lỡ bàn thắng bởi lỗi việt vị, đội tuyển Pháp vẫn giành trọn 3 điểm trước Đức ở ngày ra quân tại EURO 2020.