Tham vọng chuyển nhượng Real Madrid và Barcelona: Giữa 2 thế giới

TAM NGUYÊN |

Barcelona đang run rẩy và chẳng dám nghĩ gì, trong khi Real Madrid lại sẵn sàng lao mình vào lựa chọn mạo hiểm…

2 tài năng trẻ Kylian Mbappe và Erling Haaland thổi bùng lên ngọn lửa về cuộc đua đến đỉnh cao trong tương lai của bóng đá, tên của họ được nói đến ở khắp nơi trên thế giới. Madrid và Barcelona không nằm ngoài cuộc, thậm chí là sự bàn tán còn nhiều nhất...

Cần bao nhiêu tiền để có cả đôi?

Tổng hợp những thông tin gần đây, có thể thấy, để sở hữu cả Mbappe và Haaland sẽ tốn một con số khủng khiếp, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 như lúc này. Theo đó, câu lạc bộ Paris Saint Germain đang đưa ra đề nghị cho Mbappe để ký hợp đồng mới với mức lương tương đương Neymar – 36 triệu Euro.

Trong khi đó, ở Anh, Manchester City và Manchester United được cho là sẽ chuẩn bị cho con trai của cựu cầu thủ City là Alf-Inge Haaland lời đề nghị 90 triệu Euro trong 5 năm, nghĩa là 18 triệu Euro/năm và thực nhận sau thuế là 9 triệu Euro/năm. Nếu muốn thuyết phục hơn, Real Madrid và Barca cần đưa ra con số 10 triệu Euro/năm.

Cùng với phí chuyển nhượng được nhận định vào khoảng 150 triệu Euro mỗi cầu thủ, tổng hợp lại, đội bóng nào sở hữu cả Mbappe và Haaland sẽ phải đầu tư khoảng 825 triệu Euro, gồm: 300 triệu phí chuyển nhượng, 432 triệu chi lương cho Mbappe và 120 triệu Euro trả lương Haaland.

Tuy nhiên, đây là tổng chi phí cho 6 năm hợp đồng. Nghĩa là, nếu chia nhỏ và trừ đi khoản phí chuyển nhượng đầu tư ban đầu, mỗi năm, câu lạc bộ cần chi 92 triệu Euro cho 2 cầu thủ này. Trong đại dịch, đó thực sự là một con số cần cân nhắc.

Real Madrid không ngại mạo hiểm

Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid chưa bao giờ ngại những nước cờ mạo hiểm. Ảnh: Real Madrid
Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid chưa bao giờ ngại
những nước cờ mạo hiểm. Ảnh: Real Madrid

Nhưng Real Madrid đã có lựa chọn cho con đường của mình. Với Chủ tịch Florentino Perez, nếu có cơ hội thì ông sẵn sàng “ôm” cả Mbappe lẫn Haaland, khi đội bóng Hoàng gia đã có kế hoạch cũng như sự chuẩn bị. Họ sẵn sàng biến mình thành… con nợ, để thực hiện những bước đi táo bạo.

Việc cải tạo lại sân Bernabeu sẽ mở ra cơ hội tăng thêm nguồn thu khi bắt đầu hoạt động từ mùa giải 2021-22, cũng như khi các cổ động viên được phép trở lại. Real Madrid cũng đã phải “nín nhịn” trong 2 kỳ chuyển nhượng gần đây nhất để đảm bảo vấn đề tài chính được ổn định.

Với Mbappe và Haaland, ông Perez hiểu rõ rằng, tuy giá trị thương mại toàn cầu của họ không thể bằng Cristiano Ronaldo, nhưng sự kết hợp của cả 2 cũng đủ để thu hẹp khoảng cách. Hơn nữa, khi họ còn rất trẻ và phong cách chơi bóng mang tới sự hưng phấn, sẽ còn nhiều điểm lợi nữa cho Kền kền trắng.

Tầm nhìn xa, đó luôn là thứ Don Perez coi là nền tảng.

Barcelona run rẩy

Barca cũng đã từng có một ông Chủ tịch quyết đoán và mạnh tay là Josep Maria Bartomeu. Lần lượt Ousmane Dembele, Philippe Coutinho, Antoine Griezmann xuất hiện tại sân Camp Nou, nhưng cho đến giờ, không ai trong số này cho thấy họ xứng đáng với số tiền Barca bỏ ra – tổng phí cho 3 cầu thủ là 420 triệu Euro.

Bartomeu từ chức và để lại “tiếng thơm” là những vụ scandal trong nội bộ, cách xử lý vấn đề không hợp tình và nghiêm trọng hơn là Barca đứng trước “nguy cơ phá sản”.

2 ứng viên Chủ tịch Barcelona, Toni Freixa và Victor Font không nghĩ tới những thương vụ đắt giá. Ảnh: Barcelona
2 ứng viên Chủ tịch Barcelona, Toni Freixa và Victor Font không nghĩ tới những thương vụ đắt giá. Ảnh: Barcelona

Đội bóng xứ Catalunya giờ chưa có Chủ tịch chính thức, nhưng giữa 3 ứng viên chạy đua, quan điểm về xây dựng đội hình đã không cho thấy sự mạnh mẽ trong những nước đi, do không thể chấp nhận rủi ro.

Toni Freixa tiết lộ rằng, ông đã đạt được thỏa thuận với nhà đầu tư để có 250 triệu Euro, thế nhưng đó là dành cho 3 cầu thủ (2 trên hàng công, 1 cho hàng thủ). Không nói cụ thể và rõ ràng, cơ hội theo đuổi Mbappe hay Haaland là không nhiều.

Victor Font thì gạt bỏ ngay triết lý mua “sao ngoại” đắt tiền với lời ví von rằng, nếu theo đuổi điều đó, Barca “giống như đang trên con tàu chạy với vận tốc 200km/h và hướng thẳng vào… tường”. Nó như một hành động tự sát.

Joan Laporta chưa hứa hẹn gì nhiều nhưng cũng như 2 đối thủ, cái nền mà ông hướng đến là Lionel Messi. Tuy nhiên, có thể nói, Messi mới chính là "vụ làm ăn" có độ rủi ro cao, bởi nếu anh ở lại, ngoài mức lương khổng lồ, Barca cần có những ngôi sao hàng đầu khác (nhưng chưa chắc đã thích nghi) hoặc tin vào các sản phẩm của lò La Masia (nhưng không phải lúc nào cũng có một tập hợp hoàn hảo như cách đây hơn 10 năm.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Barcelona sảy chân và một nụ cười khiến Culé… muốn khóc

TAM NGUYÊN |

Barcelona đang cố giữ một… cục nợ trong đội hình: trung vệ Clement Lenglet.

Khảo sát tại Barcelona: Koeman chưa lâm nguy, Xavi vẫn phải chờ?

TAM NGUYÊN |

Sa thải Ronald Koeman và bổ nhiệm Xavi Hernandez hay vẫn dành thêm thời gian cho huấn luyện viên người Hà Lan, cổ động viên Barcelona nghĩ sao?

Mbappe và Haaland: Ai hoàn hảo hơn cho Real Madrid?

TAM NGUYÊN (ẢNH: MPB) |

Giới chuyên môn phân tích cách chơi bóng của Kylian Mbappe và Erling Haaland để đánh giá xem họ có thích hợp với Real Madrid.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Barcelona sảy chân và một nụ cười khiến Culé… muốn khóc

TAM NGUYÊN |

Barcelona đang cố giữ một… cục nợ trong đội hình: trung vệ Clement Lenglet.

Khảo sát tại Barcelona: Koeman chưa lâm nguy, Xavi vẫn phải chờ?

TAM NGUYÊN |

Sa thải Ronald Koeman và bổ nhiệm Xavi Hernandez hay vẫn dành thêm thời gian cho huấn luyện viên người Hà Lan, cổ động viên Barcelona nghĩ sao?

Mbappe và Haaland: Ai hoàn hảo hơn cho Real Madrid?

TAM NGUYÊN (ẢNH: MPB) |

Giới chuyên môn phân tích cách chơi bóng của Kylian Mbappe và Erling Haaland để đánh giá xem họ có thích hợp với Real Madrid.