Phút 20 trận đấu vòng 16 đội giữa Tây Ban Nha - Croatia, thủ môn Unai Simon đỡ trượt bóng đi vào lưới, sau đường chuyền về từ cự ly 30m của Pedri. Croatia có được món quà để dẫn trước 1-0. UEFA sau một vài phút đắn đo đã xác định đây là bàn đá phản lưới nhà của tiền vệ Pedri.
Theo thống kê của Opta, bàn thắng của Pedri là bàn phản lưới nhà thứ 9 của EURO 2020, bằng với kỷ lục của 14 kỳ EURO trước cộng lại. "Thảm hoạ" – Opta nhận xét. Dù tính bàn cho Pedri nhưng lỗi lớn trong bàn thua này thuộc về thủ môn Unai Simon. Trước đó, 3 thủ môn khác đã phản lưới nhà tại EURO 2020. Họ gồm Hradecky của Phần Lan (trận thua Bỉ 0-2), Szczsesny của Ba Lan (thua Slovakia 1-2) và Dubravka của Slovakia (thua Tây Ban Nha 0-5).
5 trường hợp phản lưới nhà còn lại thuộc về Ruben Dias, Guerreiro của Bồ Đào Nha (thua Đức 2-4); Kucka của Slovakia (thua Tây Ban Nha 0-5), Demiral của Thổ Nhĩ Kỳ (trận thua Italia 0-3) và Hummels của Đức (thua Pháp 0-1).
Lỗi của Unai Simon đã mở ra một trận đấu kịch tính giữa Tây Ban Nha và Croatia. Sau khi bị thua trước, Tây Ban Nha tấn công mạnh mẽ để dẫn lại 3-1 nhờ các bàn thắng của Sarabia, Azpilicueta và Ferran Torres. Tuy nhiên Croatia đã vùng lên mạnh mẽ để gỡ hò a 3-3 nhờ 2 pha lập công Orsic (phút 85) và Pasalic (90+2). Phải đến hiệp phụ, Tây Ban Nha mới định đoạt trận đấu bằng 2 bàn thắng của Morata (phút 100) và Oyarzabal (phút 103), để thắng chung cuộc 5-3.
Với Simon, ngoài sai lầm đầu trận, anh đã chơi rất tốt sau đó. Anh có 2 pha cứu thua ngoạn mục, giúp Tây Ban Nha tránh được một thảm hoạ trước đối thủ. Còn với Pedri, ngoài bàn đá phản, anh lập kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu ở 1 trận knock-out EURO khi mới 18 tuổi 215 ngày.