20 CLB Premier League đồng ý đá trở lại từ 20.6

Tất cả đã gật đầu, Premier League thở phào

VIỆT HÙNG |

Sau khi được Chính phủ Anh "bật đèn xanh", Premier League đã nhanh chóng hoàn thiện nốt các bước để kế hoạch tái khởi động mùa giải được tiến hành đúng hẹn vào 20.6.

Tất cả 20 câu lạc bộ đang chơi ở Premier League vừa thống nhất về kế hoạch tái khởi động mùa giải từ 20.6. Như vậy, tất cả chỉ còn 3 tuần để chuẩn bị về lực lượng và tiến hành nghiêm ngặt các công tác phòng dịch COVID-19.

Ban đầu, ngày ấn định được cho là 12.6 nhưng Premier League lại phát hiện thêm một vài ca dương tính với SARS-CoV-2. Do đó, Ban tổ chức quyết định lùi thêm 1 tuần và đã cho các đội tập trở lại từ đầu tuần này.

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.

Ở trận đấu gần nhất diễn ra gần 3 tháng trước so với hiện tại có quá nhiều điều khác biệt, đặc biệt là thể lực của cầu thủ. Các huấn luyện viên đều chia sẻ quan điểm rằng để tất cả sung sức là điều gần như không tưởng.

Các đội đã được tập theo nhóm nhỏ, sau đó tăng dần về số lượng và tiến tới có thể tập nguyên cả đội hình cùng một lúc. Những nhà cầm quân phải tính toán thật kĩ để tất cả cùng đạt được cường độ như nhau. Đây là điều rất khó bởi ban huấn luyện chỉ có một và không thẻ xé lẻ ra quá nhiều để theo kịp các ca tập. Từ đó, chất lượng chắn chắn không được đảm bảo.

Newcastle là đội sớm công bố hình ảnh những ngôi sao của đội 1 tập trở lại trên sân huấn luyện. Sau đó, những đội lớn như Man City, Man United, Chelsea hay Liverpool cũng có động thái tương tự.

Newcastle là đội tập trở lại sớm nhất. Ảnh: Getty.
Newcastle là đội tập trở lại sớm nhất. Ảnh: Twitter.

Nếu từ giờ đến 20.6, Premier League không phát hiện nhiều ca mắc COVID-19 cùng lúc, giải đấu sẽ được diễn ra bình thường với tần suất khoảng 2 vòng/tuần.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Liverpool sẽ nâng Cúp Premier League mùa giải 2019/20 cùng New Balance

Minh Đăng |

Nếu giành chức vô địch Premier League mùa giải 2019/20, Liverpool sẽ đăng quang trong bộ trang phục của nhà tài trợ cũ New Balance.

Bundesliga tái khởi động thành công: Premier League học được gì?

VIỆT HÙNG |

Sự trở lại của Bundesliga khiến những giải lớn còn lại của châu Âu như Premier League có thêm quyết tâm, động lực.

Premier League có thêm 6 ca nhiễm COVID-19, các cầu thủ từ chối ra sân

HOÀI MINH |

Nhiều cầu thủ Premier League đã lên tiếng phản đối việc quay trở lại tập luyện, thi đấu khi nguy hiểm dịch bệnh vẫn đang rình rập.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Liverpool sẽ nâng Cúp Premier League mùa giải 2019/20 cùng New Balance

Minh Đăng |

Nếu giành chức vô địch Premier League mùa giải 2019/20, Liverpool sẽ đăng quang trong bộ trang phục của nhà tài trợ cũ New Balance.

Bundesliga tái khởi động thành công: Premier League học được gì?

VIỆT HÙNG |

Sự trở lại của Bundesliga khiến những giải lớn còn lại của châu Âu như Premier League có thêm quyết tâm, động lực.

Premier League có thêm 6 ca nhiễm COVID-19, các cầu thủ từ chối ra sân

HOÀI MINH |

Nhiều cầu thủ Premier League đã lên tiếng phản đối việc quay trở lại tập luyện, thi đấu khi nguy hiểm dịch bệnh vẫn đang rình rập.