Sự cải tiến vẫn tiếp tục với Liverpool
Hành trình này bắt đầu với Klopp từ năm 2020 với bản hợp đồng 45 triệu bảng để đưa Jota về Anfield từ Wolves. Sau đó, The Kop tiếp tục bỏ 49 triệu bảng để chiêu mộ Diaz và giờ là 85 triệu bảng để sở hữu Nunez.
Việc mua tiền đạo theo dạng tăng dần về số tiền và trình độ (trên lý thuyết) đều nằm trong tính toán của Klopp. Liverpool không mua cùng lúc các nhân tố này, họ làm từ từ để dần thay thế bộ ba cũ là Salah, Firmino và Mane. Mane chuẩn bị đến Bayern trong khi đó không có tín hiệu cho thấy việc Firmino sẽ gia hạn với The Kop.
Độ tuổi trung bình của bộ ba cũ khoảng 30, trong khi của Nunez, Jota và Diaz là 24. Nếu thành công, ít nhất Klopp có thể đi được chặng đường 6 năm nữa với những cái tên mới trên hàng tiền đạo.
Nunez là mẫu tiền đạo hiện đại, cao, to và nhanh. Anh đã thu hút được sự chú ý đặc biệt của Klopp trong trận tứ kết Champions League mùa trước với chính Liverpool. Cựu tiền đạo Benfica đã làm khổ Konate và ghi bàn trong cả hai lượt trận. Không chỉ vậy, trước đội bóng mạnh như Liverpool, Nunez sút nhiều hơn bất cứ đồng đội nào với 6 lần. Không cầu thủ nào ở cả hai lượt trận đó ghi nhiều bàn hơn Nunez với chỉ 6 cú sút khung thành.
Dù là tiền đạo nhưng khả năng thắng tranh chấp tay đôi của Nunez không kém các đồng đội ở tuyến phòng ngự. Trong mùa giải vừa rồi, người dẫn đầu chỉ số thắng tay đôi của Benfica là Gilberto (15 lần), xếp ngay sau là Nunez. Van Dijk cũng phải thốt lên, rất khó để thắng tranh chấp tay đôi với người đồng đội mới sau cặp trận tứ kết Champions League vừa rồi.
Điểm yếu cố hữu của Nunez là khả năng chuyền bóng. Mùa vừa rồi, tỉ lệ thành công khá thấp với chỉ 57% nhưng đây là điều Klopp có thể giải quyết được.
Sự hữu ích với Liverpool
Liverpool có tỉ lệ kiểm soát bóng trung bình 3 mùa gần đây là 63%. Tuy nhiên, tỉ lệ này của The Kop cao không phải do sự kiểm soát bóng ở tuyến giữa, nó đến từ các pha dồn ép ở phần sân đối thủ, lên bóng tốc độ cao và cả đội hình lao về phía trước.
Theo Opta, Liverpool thực hiện nhiều đường tấn công trực diện hơn bất cứ đội bóng nào ở Premier League mùa trước. Đây là những chỉ số hoàn toàn phù hợp với Nunez.
Không chỉ có những chỉ số nêu trên, Nunez với chiều cao 1,87m có thể trở thành "oanh tạc cơ" đúng nghĩa của The Kop.
Liverpool là đội tạt nhiều nhất mùa trước ở Premier League (cố định và bóng sống) với tổng cộng 897 lần. 468 pha tạt trong số đó đến từ Alexander-Arnold và Robertson. Cụ thể hơn nữa, trong 468 pha tạt của cặp cánh này, Liverpool có 145 cơ hội ghi bàn và thành công 22 trong số đó. Tỉ lệ thành công đang khá thấp và đội chủ sân Anfield cần một cầu thủ như Nunez trong vòng cấm để hiện thực hóa nhiều hơn.
Mùa vừa rồi, Nunez ghi được 6/34 bàn bằng đầu, trong đó có 5 lần thực hiện thành công ở giải Bồ Đào Nha. 34 bàn là con số nhiều thứ 2 với một tiền đạo trên mọi đấu trường tại giải Bồ Đào Nha mùa vừa rồi. Nunez là người ghi nhiều bàn nhất từ các pha tạt tầm trung và thấp, không gian tiền đạo này rất thành thạo ở việc chọn vị trí.
Điểm nhấn trên hàng công
Klopp thích các tiền đạo phải thường xuyên hoán đổi vị trí để làm bất ngờ đối thủ. Chiến lược gia người Đức luôn có xu hướng sử dụng một mũi khoan để khoét sâu hành lang cánh trái và tạo khoảng trống cho những nhân tố còn lại.
Thời gian sẽ trả lời Klopp sẽ sắp Nunez hay Diaz đá cánh trái nếu cả hai người cùng ra sân. Tuy nhiên, dù Nunez được đá trung tâm như sở trường, anh cũng phải lùi sâu để thực hiện kéo giãn hàng phòng ngự đối thủ như các đồng đội vẫn làm.