Tại sao cầu thủ Liverpool nhiều gấp đôi Man City ở Đội hình tiêu biểu PFA?

Chi Trần |

Man City đã vô địch Ngoại hạng Anh nhưng có số cầu thủ của họ chỉ bằng một nửa của Liverpool trong đội hình xuất sắc nhất năm của PFA. Vì sao?

Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) mới đây đã công bố đội hình tiêu biểu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2021/22. Trong đó, Liverpool chiếm nhiều vị trí nhất với 6 cầu thủ, bao gồm Mohamed Salah, Alisson, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Thiago Alcantara và Sadio Mane.

Mohamed Salah của Liverpool cũng được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA.

Trong khi đó, Man City chỉ có 3 cầu thủ là Joao Cancelo, Kevin De Bruyne và Bernardo Silva.

Hai cái tên còn lại Cristiano Ronaldo của Man United và Antonio Rudiger của Chelsea.

Không ít người hâm mộ ngạc nhiên khi đội vô địch là Man City chỉ có 3 đại diện, ít bằng một nửa so với đội á quân Liverpool. Chỉ có niềm an ủi nhỏ cho các Cityzens là Phil Foden vẫn giữ được danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA.

Thực tế, các học trò của huấn luyện viên Jurgen Klopp đã có một mùa giải đáng khen. Nhiều cầu thủ chơi ở đỉnh cao phong độ, họ giành được hai danh hiệu và vào đến chung kết Champions League. Nhưng quan trọng, Liverpool chỉ về nhì ở Ngoại hạng Anh.

Man City cán đích ở hạng 1 với tư cách là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất (99), để lọt lưới ít nhất (26), thắng nhiều trận nhất (29) và dẫn đầu với thời gian dài nhất trong suốt mùa giải.

Nhưng tại sao không có nhiều cầu thủ của Man City trong Đội hình tiêu biểu của PFA?

Aymeric Laporte, trung vệ xuất sắc nhất trong hàng thủ vững chắc nhất Ngoại hạng Anh và cả Rodri, tiền vệ mỏ neo hay nhất giải đều không có tên trong 11 cầu thủ do PFA lựa chọn. Nguyên nhân thuyết phục nhất cho điều này có lẽ là do cá nhân của Liverpool mang đến nguồn cảm hứng rõ rệt hơn, đặc biệt là cho hàng công, khi Salah và Mane tận dụng rất tốt các cơ hội mà họ có được.

Trong khi đó, Man City phụ thuộc vào một hệ thống, một cỗ máy nhuần nhuyễn, hiệu quả đến gần như hoàn hảo. Có ít ngôi sao nổi bật hơn, vì cả tập thể đã tỏa sáng. Chiến thắng của họ thường đến từ việc cả đội đã chơi rất tốt, thay vì những khoảnh khắc chói sáng của cá nhân, như cách Salah ghi bàn sau đường cắt bóng của Alexander-Arnold.

Còn Man City do Pep Guardiola xây dựng không có nhiều cầu thủ sở hữu lối chơi bùng nổ, đột biến như vậy. Song bù lại, có rất nhiều cá nhân có kỹ thuật tốt. Cách cả đội điều khiển thế trận, phòng ngự từ xa, pressing và tấn công khi cần đều hiệu quả. Thậm chí không ngoa khi nói rằng, với một môn thể thao đồng đội như bóng đá, khó có thể tìm ra đội hình nào gắn kết, đồng đều hơn Man City lúc này.

Thêm một yếu tố khác, chắc chắn việc phán đoán đội hình xuất phát của Klopp sẽ dễ hơn nhiều so với Pep Guardiola. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thường xuyên xoay tua đội hình và để các cầu thủ chơi với nhiều vai trò khác nhau. Những sự điều chỉnh này diễn ra trong từng trận đấu.

The Citizens cũng không có cầu thủ ghi bàn chủ lực, không có ai ghi được 25 bàn/mùa, nhưng có thể điều này sẽ thay đổi khi Erling Haaland đến Etihad vào mùa sau.

Thật khó để khen thưởng một cá nhân trong đội bóng của Guardiola. Họ đã có những thành công rực rỡ ở Premier League 2021-22 nhưng sự xuất sắc đó đã không được phản ánh trong những giải thưởng cá nhân. Nhưng đây sẽ không phải là điều bất công vì chính tập thể sẽ thúc đẩy mỗi cầu thủ đạt đến những thành tích cá nhân vượt trội hơn nữa trong tương lai.

Chi Trần
TIN LIÊN QUAN

Man City cần làm gì ở kỳ chuyển nhượng Hè 2022?

VIỆT HÙNG |

Vô địch Premier League vẫn là mục tiêu của mùa tới nhưng làm thế nào để vô địch được Champions League nữa, Man City đang đi tìm câu trả lời.

Liverpool dùng công nghệ hỗ trợ cầu thủ, cẩn thận vết xe đổ của Man City

TAM NGUYÊN |

Liverpool có đang đi vào vết bánh xe của Man City và Pep Guardiola?

Man City tiếp tục vô địch Premier League: Một hành trình thăng trầm

VIỆT HÙNG |

Dù tiếp tục đứng ở vị thế cao nhất nhưng Man City đã có hành trình không quá dễ dàng, thậm chí có nhiều lúc tưởng chừng không thể bảo vệ thành công ngôi vương.

Khám xét trung tâm đăng kiểm 50-05V ở TPHCM

Anh Tú |

Trưa 13.2, Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan đang phong toả, khám xét một Trung tâm đăng kiểm trên đường Hồng Hà, quận Tân Bình, TPHCM.

Ứng xử thiếu văn hóa giao thông khiến Hà Nội ngày càng ùn tắc

HỮU CHÁNH |

Từ những hành vi ứng xử thiếu văn hóa trong tham gia giao thông đang khiến Hà Nội ngày càng ùn tắc, nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Do vậy, chỉ khi người dân có trách nhiệm xây dựng văn hoá giao thông thì lúc đó Thủ đô mới phần nào đỡ tắc đường.

Khi nào giá vé máy bay quốc tế trở nên phải chăng?

Song Minh |

Giá vé máy bay của nhiều hãng hàng không quốc tế được dự báo sẽ tiếp tục tăng tới 25% trong tương lai do chi phí nhân sự, tài nguyên cùng việc tập trung phát triển công nghệ bền vững.

Vi phạm trong lĩnh vực kiểm toán có xu hướng tăng, thiếu chế tài xử lý

PHẠM ĐÔNG |

Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước, trải qua gần 30 năm hoạt động, thực tế các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước có xu hướng gia tăng và mang tính đặc thù nhưng đến nay còn thiếu các quy định về chế tài cụ thể để bảo đảm thi hành, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm. 

Cam sành miền Tây rớt giá ùn ùn về TPHCM chưa đến 10.000 đồng/kg

NGỌC LÊ |

TPHCM - Hiện các nhà vườn miền Tây đang vào vụ cam sành nhưng giá bán ra chỉ từ 2.000-3.000 đồng/kg, nhưng thương lái không chịu mua. Tại các chợ, sạp hàng ở TPHCM lượng cam sành nhập về cũng tăng từ 4-5 lần, mức giá bán chưa đến 10.000 đồng/kg.

Man City cần làm gì ở kỳ chuyển nhượng Hè 2022?

VIỆT HÙNG |

Vô địch Premier League vẫn là mục tiêu của mùa tới nhưng làm thế nào để vô địch được Champions League nữa, Man City đang đi tìm câu trả lời.

Liverpool dùng công nghệ hỗ trợ cầu thủ, cẩn thận vết xe đổ của Man City

TAM NGUYÊN |

Liverpool có đang đi vào vết bánh xe của Man City và Pep Guardiola?

Man City tiếp tục vô địch Premier League: Một hành trình thăng trầm

VIỆT HÙNG |

Dù tiếp tục đứng ở vị thế cao nhất nhưng Man City đã có hành trình không quá dễ dàng, thậm chí có nhiều lúc tưởng chừng không thể bảo vệ thành công ngôi vương.