Sức mạnh nào giúp Italia vô địch EURO 2020?

TAM NGUYÊN |

Một phân tích khá dài và chi tiết về những số liệu cho thấy sức mạnh của đội tuyển Italia

Italia và Anh chỉ còn cách chức vô địch EURO 2020 1 trận đấu nữa. Với sức mạnh mà Azzurri thể hiện, họ đang được đánh giá cao hơn cho khả năng đăng quang. Điều đó được thấy rõ hơn qua những phân tích về số liệu của Italia dưới thời huấn luyện viên Roberto Mancini.

Không chỉ 1 vị trí tấn công

Kể từ sau thất bại trước Bồ Đào Nha tại UEFA Nations League hồi tháng 9.2018, Italia trải qua chuỗi 33 trận bất bại. Hiệu số bàn thắng, bại của họ kể từ đó đến giờ là 80-10.

Mancini mang đến triết lý tấn công nên Italia luôn ra sân với sơ đồ 4-3-3. Các cầu thủ thể hiện nó trên sân và qua những con số. Tính trong số 16 đội lọt vào vòng knock-out EURO 2020, chỉ có Tây Ban Nha là đội có số bàn thắng trung bình mỗi trận nhiều hơn Italia – chủ yếu là nhờ tỉ số 5-0 trước Slovakia và 5-3 trước Croatia. Italia có trung bình 2 bàn/trận, trong khi tuyển Anh là 1,67 bàn/trận.

Thống kê về các vị trí dứt điểm của Italia. Ảnh: Sky Sports
Sơ đồ về các vị trí dứt điểm của Italia. Ảnh: Sky Sports

Tính về số lần dứt điểm, Italia – 18 lần/trận, nhiều gấp đôi so với tuyển Anh (9,5). Trong số lần dứt điểm đó, Italia cũng trội hơn ở khía cạnh sút xa – trung bình 7 lần/trận. Do vậy, nó cho phép Đội quân Thiên thanh có cách tiếp cận trận đấu đa dạng hơn. Có một yếu tố thực sự đáng ngại cho hàng thủ tuyển Anh là họ không thể xác định đâu là vị trí nguy hiểm nhất của đối thủ để khóa. Lý do là theo bản đồ phân tích các vị trí dứt điểm, các bàn thắng của Italia đến từ mọi góc độ có thể, bên cạnh 3 bàn ghi từ ngoài vòng cấm.

Chưa hết, họ cũng không thể xác định mũi nhọn thực sự của đối thủ là ai để cô lập. Lúc này, Italia có 5 cầu thủ đã ghi 2 bàn gồm Ciro Immobile, Federico Chiesa, Lorenzo Insigne, Manuel Locatelli và Matteo Pessina. Không có gì ngạc nhiên khi bộ ba Immobile, Chiesa và Insigne là những người dứt điểm nhiều nhất, nhưng Italia còn có Domenico Berardi và Andrea Belotti trong vai trò dự bị.

Không thiếu “người châm ngòi”

Với 12 bàn thắng, Italia chỉ đứng sau Tây Ban Nha (13), nên cũng không ngạc nhiên khi họ đứng đầu về chỉ số tạo ra cơ hội và kiến tạo ở mỗi trận đấu. Cũng như đội tuyển Anh, cánh trái của Italia có khả năng tấn công tốt hơn với những đường bóng dài qua đầu hàng thủ hoặc xuyên tuyến, trong khi cánh phải lại tạo ra cơ hội từ những pha phạt góc.

Sơ đồ về các vị trí tạo ra cơ hội. Ảnh: Sky Sports
Sơ đồ về các vị trí tạo ra cơ hội. Ảnh: Sky Sports

Marco Verratti đá ít hơn nhiều cầu thủ trong đội hình chính 2 trận nhưng anh tạo ra đến 12 cơ hội, kiến tạo 2 bàn. Tiếp theo là Immobile (5-2), Nicolo Barella (9-2), Berardi (9-1), Leonardo Spinazzola (8-1), hay Rafael Toloi chỉ đá 157 phút cũng tạo ra 4 cơ hội, kiến tạo 1 bàn. Thống kê cho thấy, bất kỳ cầu thủ Italia nào từ khu vực giữa sân trở nên đều nguy hiểm, dù là chính thức hay dự bị.

Tốc độ phản công và khả năng kiếm đá phạt

Italia mang đến EURO 2020 lối chơi tấn công nhưng họ cũng là bậc thầy… phản công. Phản công, ở đây, theo khía cạnh tốc độ thực sự chứ không theo phong cách chậm rãi của chính Azzurri trước đây. Nó mang đến sự phấn khích mà ở giải đấu năm nay, chỉ có Hà Lan và Đan Mạch là 2 đội khác làm được. Số lượng cầu thủ tham gia phản công khá đông đảo và đều ở cả 3 tuyến để họ kết thúc bằng bàn thắng hoặc cơ hội.

Ngoài ra, Italia cũng có những cầu thủ rất biết cách kiếm về các tình huống đá phạt, buộc đội chủ nhà phải rất cảnh giác ở những vị trí nhạy cảm trên sân.

Gây sức ép tầm cao

Sơ đồ các vị trí Italia tạo ra sức ép tốt nhất. Ảnh: Sky Sports
Sơ đồ các khu vực Italia tạo ra sức ép tốt nhất. Ảnh: Sky Sports

Dẫu vậy, nền tảng cơ bản của Italia trong tay Mancini là khả năng gây sức ép tầm cao, đoạt lại bóng ngay trên phần sân đối phương. Một lần nữa, cánh trái và 3 vị trí ở hàng tiền vệ làm tốt nhất nhiệm vụ này.

Kể từ đầu giải, đội duy nhất có thể bắt Italia phải lùi sâu về sân nhà là Tây Ban Nha, bởi họ giữ bóng, chuyền bóng quá tốt. Đội tuyển Anh chỉ có những tiền vệ chiến đấu tốt chứ không đủ kỹ thuật để làm điều tương tự.

Nếu có khía cạnh nào để Tam Sư khai thác ở trận chung kết thì hẳn là bóng bổng, khi thống kê cho thấy, Italia chỉ đứng thứ 20 tại giải về chỉ số tranh chấp bóng bổng thành công. Nhưng trước đó, Gareth Southgate cần có cách tiếp cận để đội nhà đứng vững trước quá nhiều điểm mạnh của đối thủ đã.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Đội hình hoàn hảo kết hợp giữa Anh và Italia tại EURO 2020

NGUYỄN ĐĂNG (ẢNH: AFP) |

Đội hình hoàn hảo giữa tuyển Anh và Italia do tờ Football365 chọn ra trước chung kết EURO 2020 không có tên thủ môn Donnarumma, tiền vệ Jorginho dựa trên những số liệu thống kê. Đội hình hoàn hảo được chọn theo sơ đồ 4-2-3-1, có thể kết hợp ăn ý để ghi bàn cũng như đẩy lùi mọi đợt tấn công của đối thủ.

Tỉ số trận Anh - Italia: Harry Kane bùng nổ ở chung kết EURO 2020?

PHẠM ĐÌNH |

Trận đấu giữa đội tuyển Anh và Italia ở chung kết EURO 2020 dự đoán sẽ không có nhiều bàn thắng.

Ngày này năm xưa 11.7: "Bơm" động lực cho đội tuyển Italia

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa là thời điểm người Italia được ăn mừng chiếc Cúp danh giá nhất thế giới lần thứ ba.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Đội hình hoàn hảo kết hợp giữa Anh và Italia tại EURO 2020

NGUYỄN ĐĂNG (ẢNH: AFP) |

Đội hình hoàn hảo giữa tuyển Anh và Italia do tờ Football365 chọn ra trước chung kết EURO 2020 không có tên thủ môn Donnarumma, tiền vệ Jorginho dựa trên những số liệu thống kê. Đội hình hoàn hảo được chọn theo sơ đồ 4-2-3-1, có thể kết hợp ăn ý để ghi bàn cũng như đẩy lùi mọi đợt tấn công của đối thủ.

Tỉ số trận Anh - Italia: Harry Kane bùng nổ ở chung kết EURO 2020?

PHẠM ĐÌNH |

Trận đấu giữa đội tuyển Anh và Italia ở chung kết EURO 2020 dự đoán sẽ không có nhiều bàn thắng.

Ngày này năm xưa 11.7: "Bơm" động lực cho đội tuyển Italia

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa là thời điểm người Italia được ăn mừng chiếc Cúp danh giá nhất thế giới lần thứ ba.