Sự tự tin của Marcus Rashford đã trở lại đúng thời điểm

NGỌC ANH |

Marcus Rashford dường như đã lấy lại sự hưng phấn sau màn trình diễn chói sáng giúp đội tuyển Anh giành thắng lợi trước Italy tại vòng loại EURO 2024.

Các câu lạc bộ châu Âu thường xuyên phàn nàn về dịp FIFA Days vì nhiều lý do khác nhau. Một trong những điều hay được nhắc đến nhất là sự ngắt nhịp. Khi phải tạm dừng chơi bóng hai tuần, nếu một đội bóng nào đó đang sở hữu chuỗi thắng, họ sẽ bị ảnh hưởng về phong độ khi các cầu thủ thay đổi môi trường.

Tuy nhiên, điều nào cũng có hai mặt, sự ngắt nhịp này sẽ giúp một số đội nói chung và các ngôi sao nói riêng trấn tĩnh lại. Hai tuần nghỉ dịp FIFA Days tháng 10 vừa qua trở nên quý giá với Man United hơn lúc nào hết. Họ sẽ có thêm thời gian cho các bệnh binh hồi phục. Những cầu thủ thi đấu thiếu hiệu quả kể từ đầu mùa cũng có cơ hội lấy lại phong độ trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Với cá nhân Marcus Rashford, quãng nghỉ này còn quý giá hơn cả.

Rashford có khởi đầu chậm chạp cùng Man United. Ảnh: AFP
Marcus Rashford có khởi đầu chậm chạp cùng Man United mùa này. Ảnh: AFP

Màn trình diễn hiện tại của Rashford hoàn toàn trái ngược so với mùa trước. Kết thúc chiến dịch 2022-2023, ngôi sao 25 tuổi đã ghi được 30 bàn thắng cùng 11 pha kiến ​​tạo. Dù Rashford vẫn cho thấy sự nguy hiểm khi đối mặt với hậu vệ đối phương nhưng những bàn thắng ngày càng ít đi. Chân sút sinh năm 1997 gây thất vọng khi mới ghi được duy nhất 1 bàn từ đầu mùa.

"Quỷ đỏ" là đội duy nhất ở nửa trên bảng xếp hạng có hiệu số bàn thắng bại ở mức âm. Đáng chú ý, đoàn quân của Ten Hag chỉ có số bàn thắng cao hơn 7 đội tại Premier League sau 8 vòng. Khi nhìn vào thành tích đó, Marcus Rashford là tâm điểm của mọi sự chỉ trích.

Phải đến trận đấu với Italy tại vòng loại EURO 2024, Rashford mới giải tỏa cơn khát bàn thắng. Tiền đạo của Man United được Gareth Southgate cho đá chính ở vị trí sở trường. Hình ảnh Rashford của mùa giải trước đã xuất hiện. Chân sút sinh năm 1997 cho thấy điểm mạnh về tốc độ và khả năng đi bóng để vượt qua các hậu vệ đối phương, trước khi dứt điểm đưa bóng vào góc dưới khung thành.

Màn ăn mừng của Rashford sau khi giải tỏa cơn khát bàn thắng. Ảnh: AFP
Rashford cùng Kane và Saka là bộ 3 được kì vọng sẽ gánh vác hàng công tuyển Anh tại EURO 2024. Ảnh: AFP

Trong 90 phút góp mặt trên sân, Rashford là cầu thủ uy hiếp khung thành đối phương nhiều nhất bên phía tuyển Anh với 4 pha dứt điểm. Một trong hai cú sút trúng đích của tiền đạo này đã đem về bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho "Tam sư". Ngoài ra, chân sút 25 tuổi cũng có 2/3 đường đi bóng thành công. Tỉ lệ "đấu tay đôi" thành công của Rashford cũng không tệ với 100% chiến thắng bóng bổng và gần 60% trong các tình huống dưới mặt đất.

Khoảnh khắc ghi bàn vào lưới Italy đã cho thấy phẩm chất sắc bén của một tiền đạo đã ghi tới 30 bàn/mùa. Bàn thắng vừa qua tại thánh địa Wembley đã thắp lại sự tự tin cho Rashford, giúp anh trút bỏ gánh nặng đã đè lên đôi chân trong vài tuần qua.

Hai người hài lòng nhất với màn trình diễn của Rashford có lẽ là Gareth Southgate và Erik ten Hag. Nếu ngôi sao của tuyển Anh có thể giữ vững phong độ này tại Man United, “Quỷ đỏ” sẽ có lại sự hưng phấn, điều họ vẫn thiếu từ đầu mùa.

Rashford chia sẻ sau thắng lợi trước Italy: “Tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng ra sân. Dù đá chính hay ngồi dự bị, việc giành chiến thắng càng nhiều trận càng tốt là mục tiêu hàng đầu. Khi đến thời điểm thích hợp, tôi phải nắm bắt lấy cơ hội”.

NGỌC ANH
TIN LIÊN QUAN

Liệu có cơ hội để Garnacho thay thế Rashford ở cánh trái của Man United?

Ngọc Anh |

Với phong độ không tốt của Marcus Rashford, Man United có thể hy vọng Alejandro Garnacho sẽ tạo ra sức ảnh hưởng khi được trao cơ hội đá chính trong những trận sắp tới.

Marcus Rashford và Casemiro là hai ngôi sao thất vọng nhất của Man United

VIỆT HÙNG |

Trong vô vàn những lý do khiến Man United sa sút từ đầu mùa, việc một số cầu thủ xuống phong độ là nguyên nhân rất lớn.

Vấn đề của Man United: Marcus Rashford và Bruno Fernandes đang chán đá bóng

VIỆT HÙNG |

Sự uể oải của hai ngôi sao sáng bậc nhất là Marcus Rashford và Bruno Fernandes đang là nguyên nhân lớn khiến Man United có thành tích tệ trong thời gian qua.

Café chiều thứ 7: Giải pháp để người dân "mỉm cười" khi tăng giá vé xe buýt

Nhóm PV |

Sau 9 năm giữ nguyên giá vé, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề xuất, từ 1.1.2024 sẽ tăng giá vé xe buýt thêm 1.000 - 11.000 đồng so với hiện nay, tùy thuộc cự ly, loại vé và diện ưu tiên. Đề xuất này đang nhận được nhiều tranh luận của người dân.

Nguy cơ đóng cửa trở lại trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hoà Bình

Minh Nguyễn |

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện có 69 trung tâm đăng kiểm tại 24 tỉnh, thành phố sắp bị buộc phải tạm dừng hoạt động. Trong đó, có trung tâm đăng kiểm duy nhất tại tỉnh Hoà Bình.

Quá chén đêm 20.10, người phụ nữ bị phạt kịch khung

Mỹ Lệ |

TPHCM - Bất ngờ bị Đội Cảnh sát giao thông Bàn Cờ dừng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn, người phụ nữ loạng choạng cho biết vừa mới đi sinh nhật về.

Cư dân tố mua giá nước quá cao, chủ đầu tư ở Nha Trang thẳng tay cắt nước

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cư dân sinh sống ở dự án Scenia Bay Residences (Scenia Bay Nha Trang) bức xúc vì không được hưởng giá nước sinh hoạt. Để gây sức ép, người dân quyết định không đóng tiền nếu chủ đầu tư không làm rõ ràng giá nước. Đáp lại, chủ đầu tư cắt nước cung cấp cho cư dân.

Chỉ đạo nóng rà soát nhân viên hợp đồng trường học tại Phúc Thọ, Hà Nội

NHÓM PV |

UBND huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội đã có Công văn số 162 ngày 20.10.2023 yêu cầu báo cáo, rà soát nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (cũ).

Liệu có cơ hội để Garnacho thay thế Rashford ở cánh trái của Man United?

Ngọc Anh |

Với phong độ không tốt của Marcus Rashford, Man United có thể hy vọng Alejandro Garnacho sẽ tạo ra sức ảnh hưởng khi được trao cơ hội đá chính trong những trận sắp tới.

Marcus Rashford và Casemiro là hai ngôi sao thất vọng nhất của Man United

VIỆT HÙNG |

Trong vô vàn những lý do khiến Man United sa sút từ đầu mùa, việc một số cầu thủ xuống phong độ là nguyên nhân rất lớn.

Vấn đề của Man United: Marcus Rashford và Bruno Fernandes đang chán đá bóng

VIỆT HÙNG |

Sự uể oải của hai ngôi sao sáng bậc nhất là Marcus Rashford và Bruno Fernandes đang là nguyên nhân lớn khiến Man United có thành tích tệ trong thời gian qua.