Solskjaer đi nước cờ khiến Sergio Romero tự “bật bãi” khỏi Man United?

TAM NGUYÊN |

Bắt chính từ đầu tại Europa League nhưng Sergio Romero lại không được Ole Gunnar Solskjaer chọn ở trận bán kết Manchester United thua Sevilla.

Manchester United đã dừng chân ở Europa League nhưng dư âm của nó vẫn còn để lại những điểm tranh cãi. Ở trận thua Sevilla 1-2, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã chọn David de Gea bắt chính, cho dù Sergio Romero mới là người là lựa chọn số 1 ở sân chơi này.

Sau trận đấu, huấn luyện viên người Na Uy giải thích rằng “thấy De Gea thể hiện rất tốt trong khi tập và rất sẵn sàng" cũng như thủ môn người Tây Ban Nha có một số pha cứu thua ở trận gặp Sevilla gần đây nhất (Champions League năm 2018) nên hy vọng tạo ra sự khác biệt.

Ông thầy này cũng biết rằng, Romero rất thất vọng nhưng tin anh đủ chuyên nghiệp để không bất mãn, phản ứng tiêu cực.

Ole Gunnar Solskjaer đã muốn “tống khứ” Romero? Ảnh: Reuters
Ole Gunnar Solskjaer đã muốn “tống khứ” Romero? Ảnh: Reuters

Có lẽ, cũng vì thế mà giới chuyên môn mới cho rằng, chính Solsa mới là người “không chuyên nghiệp”. Bởi ông đã đặt niềm tin vào Romero ở giải đấu này kể từ đầu mùa. Với chỉ 2 bàn thua và 7 trận giữ sạch lưới, thủ thành này thể hiện tốt, xứng đáng là người được chọn chứ không phải De Gea “thể hiện tốt trên sân tập”.

Và nhiều người vẫn chưa quên việc De Gea mắc lỗi ra sao ở bán kết FA Cup với Chelsea. Nhiều Manucians cho rằng, Romero bị đối xử không công bằng, bởi thủ thành 33 tuổi này cũng chính là người bắt chính khi Quỷ đỏ giành chức vô địch Europa League năm 2017 dưới thời huấn luyện viên Jose Mourinho.

Solsa hy vọng Romero không gây chuyện, nhưng rốt cuộc đã không tránh được. Sau nỗi thất vọng đó, thủ thành người Argentina đã úp mở khả năng chia tay sân Old Trafford. Người đại diện của Romero đang tìm kiếm một đội bóng mới cho thủ thành này.

Dường như, Solskjaer đã đi một nước cờ với 2 mục tiêu, trong đó có việc gián tiếp đẩy Romero khỏi Old Trafford? Romero đến với Man United từ tháng 7.2015 theo dạng cầu thủ tự do, ký hợp đồng 3 năm. 2 năm sau, dù Mourinho đã lên thay Louis van Gaal và anh gia hạn thêm 1 năm với Quỷ đỏ đến 2021.

Thủ môn Argentina vẫn âm thầm đứng sau De Gea, cống hiến cho M.U lúc cần thiết và được giao trọng trách ở Europa League, mặt trận đấu Cúp duy nhất mà Man United chưa bị loại ở mùa giải này cho đến vòng bán kết.

HLV người Na Uy thể hiện rõ sự ưu ái dành cho Dean Henderson. Ảnh: AP
Huấn luyện viên người Na Uy thể hiện rõ sự ưu ái dành cho Dean Henderson. Ảnh: AP

Vì sao Solskjaer làm thế? Một mặt là để De Gea có cơ hội thể hiện ở trận đấu lớn, mặt khác có thể khiến Romero tự thất vọng mà ra đi, rộng đường cho Man United thuyết phục Dean Henderson gia hạn hợp đồng.

Thủ thành 23 tuổi thuộc quân số của Man United từ năm 2015 nhưng liên tục được đem cho mượn. Mùa 2019-20, Henderson thể hiện rất tốt ở Sheffield United nên Man United muốn gia hạn hợp đồng trong sự lôi kéo quyết liệt của Chelsea.

Theo báo chí Anh, Henderson đang ở “rất gần” việc gia hạn đến năm 2024 cùng mức lương 100.000 bảng/tuần, dù Chelsea sẵn sàng trả mức lương 170.000 bảng.

Henderson được Solskjaer hứa hẹn là sẽ “cạnh tranh sòng phẳng với De Gea”, điều Romero chưa từng có. Lương của Romero cũng chỉ là 70.000 bảng/tuần, còn De Gea là 350.000 bảng/tuần.

Với sự thất vọng chồng chất như thế, Romero chia tay trước 1 năm có khi lại “đúng ý” Solskjaer và Man United!?

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Dần hết hy vọng có Sancho, Man United chọn đồng đội của Ronaldo?

TAM NGUYÊN |

Manchester United đã có những cuộc nói chuyện với người đại diện của Douglas Costa.

Conte lấy Man United làm gương để đề phòng Sevilla ở trận chung kết

HOÀI MINH |

Huấn luyện viên Antonio Conte khẳng định Inter Milan chưa hài lòng với chiến tích vào chung kết Europa League 2019-2020 và muốn đăng quang ngôi vô địch.

Man United lại thua ở bán kết: Ngày Ole Solskjaer lên đỉnh cao còn xa lắm

HOÀI MINH |

Trận thua trước Sevilla đã là lần thứ 3 ở mùa giải năm nay Man United dừng bước tại vòng bán kết, đáng buồn hơn là cách "Quỷ đỏ" ở những trận đấu quan trọng đều không đáng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Dần hết hy vọng có Sancho, Man United chọn đồng đội của Ronaldo?

TAM NGUYÊN |

Manchester United đã có những cuộc nói chuyện với người đại diện của Douglas Costa.

Conte lấy Man United làm gương để đề phòng Sevilla ở trận chung kết

HOÀI MINH |

Huấn luyện viên Antonio Conte khẳng định Inter Milan chưa hài lòng với chiến tích vào chung kết Europa League 2019-2020 và muốn đăng quang ngôi vô địch.

Man United lại thua ở bán kết: Ngày Ole Solskjaer lên đỉnh cao còn xa lắm

HOÀI MINH |

Trận thua trước Sevilla đã là lần thứ 3 ở mùa giải năm nay Man United dừng bước tại vòng bán kết, đáng buồn hơn là cách "Quỷ đỏ" ở những trận đấu quan trọng đều không đáng.